PDA

View Full Version : Tin vắn: Mùa đông năm nay được dự báo sẽ khắc nghiệt vô cùng



giavui
10-25-2010, 04:52 PM
Mùa đông năm nay được dự báo sẽ khắc nghiệt vô cùng

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288025417_400x266_08031545_winter.jpg

Thứ năm 21/10 các nhà dự báo thời tiết cho hay mùa đông năm 2010 sẽ rất khắc nghiệt. Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương sẽ lạnh và ẩm ướt hơn, còn vùng Nam và Đông Nam sẽ có nhiều mưa.
Cơ quan Climate Prediction Center thuộc NOAA cho hay dòng đới lưu La Nina là tác giả của sự kiện này. Cơ quan này nói “La Nina lạnh hơn bình thường ở vùng trung tâm và đông Thái Bình Dương và sẽ tác động lên khí hậu toàn cầu”.
Ngoài ra dòng đới lưu El Nino cũng góp phần vào việc biến đổi khí hậu trong năm 2009 bằng cách tạo ra lượng mưa rơi xuống nhiều kỷ lục khiến nhiều nơi ở Mỹ bị lũ lụt nặng nề.
Theo trung tâm NOAA thì tuy cách vận hành của La Nina đối ngược với El Nino, nó vẫn có khả năng làm khí hậu trở nên cùng cực nhiều nơi ở Hoa Kỳ và trên thế giới.
Các dãy núi thuộc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ có thể sẽ có nhiều tuyết hơn mức trung bình năm nay. Dù chuyện này tốt cho các hồ dự trữ, nhung có thể sẽ có tuyết lở và lũ lụt.
Vùng Tây Nam sẽ khô hơn và ấm hơn mức trung bình mùa đông năm nay, khiến tình trạng khô hạn càng gia tăng cho nhiều nơi. Vùng Đại Bình Nguyên sẽ lạnh hơn và cũng có thể bị lụt.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288025426_juan-williams.jpg

Đài phát thanh NPR của Mỹ sa thải nhân viên vì nhận định có tính cách phân biệt chủng tộc





(AP) - Nhà phân tích Juan Williams của đài radio NPR sau khi đưa ra nhận định cá nhân trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đã bị đài NPR sa thải.
Vivian Schiller, Giám Đốc NPR cho biết trong quá khứ ông Williams cũng đã có những nhận xét vị phạm luật đạo đức ký giả tương tự.
Trong lúc nói chuyện với ông Bill O’Reilly của Fox News, William cho hay ‘ông thấy không yên tâm khi thấy một người khách nào đó vận bộ quần áo của người Hồi Giáo trên một máy bay’.
Bà Schiller trong lúc nói chuyện tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Atlanta thứ năm 21/10, đã cho là “những ý kiến gây tranh cãi trong quần chúng đến từ các ký giả hay nhà phân tích của đài NPR là không chấp nhận được”.
Bà nói: “Nếu ông Williams có cái gì không thuận thảo giữa ông và người Hồi Giáo thì ông hãy thổ lộ với một cố vấn tâm lý, vì đây chỉ là chuyện giữa hai người”.
Các cấp lãnh đạo của NPR còn than phiền về những nhận định của ông trên đài Fox trước đây và họ đã từng yêu cầu ông ngưng lại việc xưng là nhân viên của NPR khi nói chuyện trên đài Fox.
Hội Đồng Council on American-Islamic Relations ra tuyên bố là ‘những nhận định như thế đến từ một ký giả Mỹ về sắc dân thiểu số khác, cũng như khuynh hướng tôn giáo của họ, là không thể chấp nhận được’.



Siêu bão Megi đổ vào nam Trung Quốc, nhưng Đài Loan bị nặng nhất

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288025434_getdata.asp.jpeg



(AP) - Mưa đã rơi xuống kỷ lục khiến gây nạn bùn trôi và đất chuồøi ở Đài Loan, chôn vùi một ngôi chùa Phật Giáo và che luôn xe cộ trên xa lộ và làm một xe bus chở 19 du khách TQ mất tích thứ sáu 22/10.
Vụ bùn chôn ngôi chùa làm 7 người thiệt mạng và tổng cộng có 25 người mất tích khi bão Megi tràn vào nam TQ. Người ta e là tối thứ sáu hay qua thứ bảy vẫn còn nạn bùn trôi mạnh.
Bão Megi đã giết chết 26 người ở Phi Luật Tân, giờ đây mang đến 45 inches nước đến Đài Loan trong 48 giờ qua. Gió lên tới 90 dặm/giờ và Megi còn cách Hong Kong khoảng 275 dặm vào thứ sáu.
Ngôi chùa bị bùn chôn vùi có tên là Bạch Vân Am ở thành phố Suan dọc theo bờ biển phía đông. Theo lời Lin Tsong-hsien, quận trưởng quận hạt Llan thì người ta dùng xe xúc đất cố cứu thoát 2 nạn nhân còn bị kẹt trong bùn.
Có 2 xe bus chở du khách TQ trên một đoạn xa lộ ở Llan đã bị ít nhất 7 vụ đất lở tấn công. Có 19 du khách được cứu sống, trong số có 5 người bị thương, nhưng một người tài xế và một người hướng dẫn vẫn còn mất tích.
Chiếc xe bus thứ nhì hoàn toàn mất liên lạc. Trên xe ngoài 19 du khách TQ còn có người tài xế và người hướng dẫn du lịch. Một đoạn dài 500 mét của xa lộ đã bị sụp đổ và có khoảng 30 xe các loại bị dính vào.
Các trực thăng quân sự đã bay tìm kiếm chiếc xe bus mất tích và có khoảng 40 người trong đám xe cộ nói trên bị kẹt nhưng Bộ Trưởng Nội Vụ Đài Loan, ông Chiang Yi-hua cho biết họ không bị nguy hiểm.
Có khoảng 2,500 cư dân ở Llan đã được di tản, nhiều cánh đồng bát ngát đã chìm ngập dưới nước vài feet. Quận hạt này nằm cách Đài Bắc khoảng 90 dặm về hướng đông nam.
Sáng thứ bảy 23/10 Megi dự kiến sẽ đổ vào phía nam Quảng Đông và Vân Nam. Đã có 161,800 dân chúng ở Vân Nam được di tản.


(theo Calitodaynews)