PDA

View Full Version : Kình ngư Mỹ đột tử chết trong lúc thi đấu



giavui
10-28-2010, 02:04 PM
Kình ngư người Mỹ Fran Crippen đã qua đời khi đang tranh tài ở giải bơi đường trường 10 km tại Fujairah, UAE, hôm 23/10.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288274595_630209463_fran_crippen.jpg

Fran Crippen lúc sinh thời.

Crippen đã không thể về đích trong cuộc thi hôm chủ nhật. Ngay sau khi biết anh mất tích, một số đồng đội của kình ngư 26 tuổi này đã quay trở lại cùng một đội thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm Crippen nhưng bất lực. Sau gần hai tiếng đồng hồ, thi thể của vận động viên xấu số này mới được tìm thấy cách khu vực anh mất tích khoảng 2 kilomet.

Cuộc đua ở Fujairah hôm chủ nhật diễn ra trong thời tiết nóng bức. Ngoài cái chết tương tâm của Crippen, hai nữ kình ngư người Mỹ cùng một kình ngư nam người Brazil đã bị kiệt sức, khiến ban tổ chức phải đưa họ đi viện để chăm sóc y tế.

Liên đoàn các môn thể thao dưới nước thế giới (FINA) cho biết họ đã mở một cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của Crippen. Trụy tim thoạt đầu được cho là nguyên nhân khiến kình ngư của tuyển Mỹ qua đời, nhưng sau đó, có một số dấu hiệu khác cho thấy Crippen có thể chết vì kiệt sức. Ở vòng đua thứ ba (cuộc đua có 5 vòng, mỗi vòng 2 km), Crippen đã thông báo với HLV rằng anh cảm thấy không ổn và bắt đầu bị tụt lại phía sau.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288274613_2037986006_fran_crippen_memorial.jpg

Bạn bè và đồng nghiệp thả hoa tưởng niệm Crippen ở khu vực anh thiệt mạng.

Fran Crippen xuất thân trong một gia đình có truyền thống bơi lội tại Mỹ. Chị Maddy của Fran từng dự Thế vận hội Sydney 2000. Em gái Teresa đang thi đấu cho ĐH Florida và cũng là thành viên của đội tuyển bơi lội Mỹ. Bản thân Fran Crippen cũng là một kiện tướng của làng bơi lội Mỹ. Năm 2009, ở giải vô địch thế giới tại Rome, anh đoạt HC bạc nội dung bơi 10 km. Cùng năm, Fran Crippen còn đoạt thêm một HC đồng cự ly 5km giải bơi ngoài trời ở Canada.