PDA

View Full Version : Có kẻ đã phá hoại hệ thống cảnh báo sóng thần Indonesia



giavui
10-29-2010, 01:13 PM
Có kẻ đã phá hoại hệ thống cảnh báo sóng thần Indonesia

Những ngôi làng gặp thiên tai đã không được cảnh báo trước sự tấn công của cơn sóng thần bởi vì hệ thống báo động ở ngoài biển đã bị cố tình phá hoại. 311 người đã chết vì thảm họa này.

Dân làng đã không nhận được bất kỳ một lời cảnh báo nào trước cơn sóng thần được tạo ra bởi một trận động động đất mạnh 7,7 độ Richter ở ngoài khơi Sumatra vào thứ Hai. Nguyên do là bởi 2 chiếc phao ở ngoài biển đã bị ai đó cố tình phá hoại.

“Chúng tôi cho rằng những chiếc phao không bị hỏng mà đã bị ai đó phá hoại và các thiết bị này đều rất đắt tiền. Chúng có giá 5 tỷ rupi (355.000 bảng Anh)”, Ridwan Jamaluddin, một nhân viên cho hay.

http://img.news.zing.vn/img/429/t429590.jpg

Người dân ở các đảo gặp nạn đã không nhận được bất kỳ cảnh báo nào nào trước cơn sóng thần.

“Không có một tiếng còi nào để báo động cho người dân”, một người dân ở ngôi làng bị tàn phá bởi sóng thần cho biết. “Đúng là có một hệ thống cảnh báo động đất và sóng thần ở cảng của chúng tôi nhưng chúng đã bị phá hỏng. Chúng tôi đã không nghe thấy bất kỳ sự cảnh báo nào vào thời điểm đó”, người này nói thêm.

Theo các cơ quan chức năng, số người chết do thảm họa sóng thần hiện đã tăng lên 311 người và hơn 400 người khác đang còn mất tích.

Cùng thời điểm này, Indonesia cũng bị rung chuyển vì núi lửa phun trào khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Những người cứu hộ đang thực hiện việc tẩy rửa khu vực xung quanh núi lửa Merapi hôm qua và các nhà chức trách đã cảnh báo về một vụ nổ nhỏ khác.
http://img.news.zing.vn/img/429/t429593.jpg
Vụ phun trào núi lửa đã khiến cho nhiều nơi bị bụi phủ trắng. Ảnh: AP.

Bình An

Theo Telegraph / BĐVN