PDA

View Full Version : Tử hình cô thợ sửa móng tay buôn 28 bánh heroin



giavui
11-02-2010, 03:01 AM
VKS cáo buộc Dung tham gia mua bán 86 bánh heroin, nhưng tòa án cho rằng chỉ đủ cơ sở xác định có 28 bánh. Dung là người thứ 13 bị lĩnh án tử hình trong đường dây ma túy do "bà trùm" Nguyễn Thị Thơm cầm đầu.

Ngày 29/10, bản án tử hình đã được TAND Hà Nội tuyên với Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó trong một vụ án khác, chồng Dung cũng nhận mức phạt này về cùng tội danh.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1288666864_101030134240-674-565.jpg

Dung tại tòa ngày 29/10.

Theo cơ quan công tố, năm 2006 đường dây mua bán heroin cực lớn của Nguyễn Thị Thơm và Lương Ngọc Lập bị bóc dỡ. Trong thời gian chờ ra pháp trường thi hành án tử hình, Lập khai thêm một số người từng tham gia buôn bán heroin nhưng chưa bị bắt, trong số này có Dung.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2003-2004, Dung làm nghề sơn sửa móng tay, làm đầu ở Bằng Tường, Trung Quốc. Thời gian này, Dung đã mua ma túy của một số người Việt Nam rồi bán lại ở xứ người, mỗi bánh lãi là 5.000 nhân dân tệ.

Khoảng cuối năm 2005, Thơm gặp Dung nói muốn tìm nguồn "hàng trắng". Dung nhận lời và bán cho đường dây của Thơm 25 bánh heroin với giá hơn 100 triệu đồng mỗi bánh.

Khi "bà trùm" Thơm bị bắt, Dung bỏ trốn sang sống ở thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). Ngày 3/6/2009, Dung bị bắt giữ trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy tại nước này và bị dẫn độ về Việt Nam vào đầu năm 2010.

Theo VKSND Hà Nội, Dung đã tham gia mua bán lượng ma túy cực lớn với hơn 86 bánh heroin. Tuy nhiên trước tòa, Dung chỉ thừa nhận có 28 bánh và 2 cây heroin. Cho rằng lời khai của Dung là có cơ sở, HĐXX đã chấp nhận. Nhưng với số lượng heroin "khủng" đó, cô ta vẫn không thể thoát án tử hình.

Hai tháng trước, phiên xử Dung đã được mở. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn, HĐXX đã trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ số lượng ma túy buôn bán qua tay người đàn bà này và nguồn gốc 2 căn nhà bị cáo đứng tên.