PDA

View Full Version : Tuyển thủ Tây Ban Nha giải nghệ ở tuổi 25 trong nước mắt



duyanh
11-06-2010, 05:32 PM
Hôm 3/11, tiền vệ Real Madrid, Ruben de la Red, nghẹn ngào tuyên bố từ giã sân cỏ dù tuổi đời còn rất trẻ do gặp vấn đề về tim.


http://images.timnhanh.com/tintuc/20101106/Image/1349645307_ruben2.jpg


Ruben de la Red xúc động trong buổi họp báo từ giã sự nghiệp cầu thủ. Ảnh: Fob.


Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hoàng gia, ngôi sao 25 tuổi được coi là một trong những tài năng của "Kền kền trắng". Sau một năm thi đấu ở Getafe, mùa hè 2008, Ruben de la Red trở về khoác áo Real và thi đấu xuất sắc. Tiền vệ này còn có mặt trong đội hình tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại Euro 2008.


http://images.timnhanh.com/tintuc/20101106/Image/1861600142_ruben3.jpg

Tiền vệ 25 tuổi ngất xỉu trên sân năm 2008. Ảnh: AP.
Tuy nhiên, trong trận đấu tại Cup Nhà vua với Real Union tháng 10/2008, Ruben de la Red khiến đồng đội hoảng hốt khi đột nhiên ngất xỉu trên sân. Một loạt các cuộc kiểm tra y tế sau đó cho thấy, sao Real bị mắc chứng bệnh về tim và không thể tiếp tục sự nghiệp cầu thủ. Hai năm nay, Ruben thỉnh thoảng vẫn ra sân nhưng công việc chủ yếu của anh là huấn luyện các cầu thủ trẻ.

http://images.timnhanh.com/tintuc/20101106/Image/465724839_ruben4.jpg

Tháng 7 năm ngoái, Ruben và cô bạn gái lâu năm, Tania Vazquez, tổ chức hôn lễ. Ảnh: Community Livejournal.

Đầu tháng 11, tiền vệ 25 tuổi tổ chức họp báo chia tay với làng bóng đá và chấp nhận vị trí HLV đội trẻ cho tới khi hợp đồng của anh và CLB Hoàng gia Tây Ban Nha kết thúc vào mùa hè 2012.

Theo Goal, Ruben de la Red mới có 65 lần ra sân cho cả Real Madrid và Getafe trong bốn năm sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ngắn ngủi của mình.