PDA

View Full Version : Lễ Hội Ánh Sáng Chào Đón Giáng Sinh



duyanh
12-15-2013, 03:54 PM
Vào dịp cuối năm, khắp nơi trên thế giới những ánh đèn được thắp sáng lên rực rỡ. Những ngày nghỉ và lễ hội là dịp để mọi người ra đường và tận hưởng không khí Giáng sinh cũng như chiêm ngưỡng những công trình trang trí tuyệt đẹp. Cuộc sống trở nên đầy màu sắc và ấm áp hơn bất chấp cái lạnh của mùa Đông, vì dường như Giáng sinh cũng là dịp để các gia đình quây quần cùng nhau, và các bạn trẻ nắm chặt tay nhau hơn.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/752adc474d8458.img.jpg
Sara Cervantes chụp ảnh những dây đèn trang trí Giáng sinh ở quảng trường Pershing, Los Angeles, 06/12/2013.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp2_1.jpg
Hai đứa trẻ ngắm cây đèn Menorah khổng lồ ở cảng Tel Aviv, Israel, 27/11/2013. Hanukkah được biết đến là Ngày hội của Ánh sáng và Lễ hội của sự hiến dâng.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp3_1.jpg
Các tín đồ người Nepal đi bộ và cầm nến trên tay trước ngày lễ hội Balachaturdashi ở ngôi đền Pashupati, Katmandu, Nepal, 01/12/2013.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp4_1.jpg
Du khách đi ngắm đèn bên trong một cây thông khổng lồ ở khu mua sắm Ion Orchard, Singapore, 27/11/2013. Giáng sinh là lễ hộ của ánh sáng và những công trình trang trí lộng lẫy trên đường phố cũng như tại các khu mua sắm ở khắm đất nước Singapore.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp5_1.jpg
Ảnh chụp của màn thắp đèn Giáng sinh được xác lập kỷ lục Guinness thế giới ở Canberra, Australia, 24/11/2013. Ông chủ nhà David Richards đã thắp sáng hơn 500.000 bóng đèn để quyên tiền gây quỹ cho tổ chức từ thiện SIDS and Kids ACT. Kỷ lục trước đó là thắp sáng 350.000 bóng đèn.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp6_1.jpg
Những người đi thăm quan đường hầm Croix Rousse số 2 dành cho người đi bộ, đi xe đạp và cả xe buýt trong lễ khánh thành ở Lyon và khuya đêm 05/12/2013. Đây là một phần trong chương trình tập dượt cho Lễ hội ánh sáng. Lễ hội ánh sáng ở Lyon là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất thế giới, thu hút được những nghệ sĩ trình diễn ánh sáng tài ba từ khắp thế giới.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp7_1.jpg
Một người đàn ông Do Thái giáo chính thống thắp sáng ngọn nến trong đêm thứ sáu của lễ Hanukkah, tại khu vực linh thiêng thuộc Jerusalem, 02/12/2013. Lễ hội Hanukkah, còn gọi là Chanukkah hoặc “Lễ Hội Ánh Sáng”. Hanukkah nghĩa là “dâng tặng”, là lễ hội của người Do Thái kỷ niệm chiến thắng của quân Maccabees đối với quân Hy Lạp – Syria. Lễ hội Hanukkah cũng tưởng nhớ việc tái dâng kính của Đền Thánh tại Giêrusalem vào khoảng năm 165 trước công nguyên. Lễ hội Hanukkah kéo dài 8 ngày, bắt đầu ngày 25 của tháng Kislev – có thể rơi vào bất kỳ lúc nào giữa tháng 11 đến cuối tháng 12 dương lịch. Mỗi ngày có một Menorah, tức là “chúc đài” (cột nến lớn), được thắp sáng suốt ngày đêm.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp8_1.jpg
Nelson Teiler chụp ảnh đèn trang trí ở quảng trường Temple khi nó được bật lần đầu tiên trong mùa Giáng sinh 2013, tại Salt Lake.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp9_1.jpg
Khách du lịch ghé khu chợ Christkindelsmaerik (Chợ Chúa hài đồng) ở gần nhà thờ Strasbourg, 29/11/2013. Được tổ chức hằng năm kể từ năm 1570, chợ Chúa hài đồng Strasbourg được biết đến như là hội chợ Giáng sinh lâu đời nhất ở Pháp, và sẽ kéo dài cho tới ngày 31/12.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/12/15/bp10_1.jpg
Kelly Orchard dừng lại để nhìn lên hàng cây được chiếu sáng để chuẩn bị cho lễ Enchanted Christmas năm nay tại khu vườn quốc gia Forestry Commissions National Arboretum, ở Westonbirt, Gloucestershire, Tetbury, Anh, 27/11/2013. Enchanted Christmas, là sự kiện đánh dấu mùa Đông ở Westonbirts, với con đường kéo dài một dặm có những hàng cây treo đèn chiếu sáng.

duyanh
12-15-2013, 03:55 PM
Nhật Bản lung linh trong lễ hội ánh sáng



http://lehoi.cinet.vn/UserData/Image/Articles/1612201085435.jpg (http://lehoi.cinet.vn/UserData/Image/Articles/1612201085435.jpg)


(Cinet) – Mỗi năm có khoảng 5 triệu người tìm đến thành phố cảng Kobe, Nhật Bản để chiêm ngưỡng không gian rực rỡ sắc màu vào dịp lễ hội ánh sáng. Năm nay, lễ hội của ánh sáng diễn ra từ ngày 2 - 13 tháng 12 vừa qua với chủ đề là "The heart in the light".
Cứ đến tháng 12 hàng năm, khi mùa lễ Giáng sinh cận kề là những ngọn đèn đủ sắc màu lại tỏa sáng lung linh trên khắp các phố mua sắm dài hàng km ở Kobe, Nhật Bản. Cả con phố mua sắm dài hàng km ở trung tâm thành phố được chăng đèn kết hoa nhấp nháy.
Kobe là trung tâm hành chính của tỉnh Hyogo và cũng là một trong những cảng biển chính của Nhật Bản. Thành phố này chịu nhiều ảnh hưởng của phương Tây với những công viên và kiến trúc đẹp mang đậm phong cách châu Âu.
Lễ hội ánh sáng ở Kobe được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12/1995, gần một năm sau thảm họa động đất Hanshin-Awaji để cầu bình an cho vong linh của hơn 6.400 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Kể từ đó, lễ hội thắp đèn đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng trong tháng 12 không chỉ của thành phố Kobe mà còn của cả đất nước Nhật Bản.
Lễ hội thắp đèn Kobe luôn được đánh giá cao bởi tính nghệ thuật và ý nghĩa của nó. Mỗi năm có hàng triệu người tìm đến thành phố cảng để chiêm ngưỡng những chiếc đèn nhiều màu này. Thành phố như được bao bọc trong chiếc khăn ánh sáng với các sắc màu đỏ , xanh lục, thiên thanh... Lễ hội này cũng là dịp để người dân chào đón lễ Giáng Sinh đang đến gần.
Hình ảnh lễ hội thắp đèn ở Kobe năm 2010, ảnh trên Go Japan:


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/5%2815%29.jpg


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/6%2815%29.jpg


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/8%2813%29.jpg


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/4%2816%29.jpg


Khu phố rực sáng. Ảnh: Go Japan.


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/1%2817%29.jpg


Cầu cảng Kobe lúc chạng vạng. Ảnh: Central.


http://lehoi.cinet.vn/UserFiles/2%2819%29.jpg


Hàng triệu người đến tham dự lễ hội. Ảnh: Central.


Cinet tổng hợp