PDA

View Full Version : Cư dân mạng phẫn nộ vì hành động "biến thái" trên xe buýt



giavui
11-07-2010, 05:10 PM
“Kẻ biến thái” đã dùng điện thoại chụp lén dưới váy của cô gái trên xe buýt khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Thời gian gần đây, những bức ảnh về “hành động biến thái” trên xe buýt đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc. Giới trẻ và những người thường xuyên đi xe buýt đã phải tận mắt chứng kiến những hành vi “chướng tai gai mắt” tại những nơi công cộng như thế này.


http://img.news.zing.vn/img/435/t435418.jpg

“Thời buổi này còn có người vô liêm sỉ đến vậy, mọi người hãy xem hành vi biến thái của người này và hãy cảnh báo cho những cô nàng thích diện váy ngắn”, chủ nhân của những tấm ảnh lên tiếng và tường thuật lại sự việc mình được tận mắt chứng kiến.

“Người này trong lúc ngó nghiêng đã mở điện thoại ra và nhìn thấy tôi đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn ta lập tức giả vờ ấn điện thoại. Tôi cũng lập tức lấy điện thoại của mình ra để chụp lại hành vi bỉ ổi của hắn. Tôi cũng giả vờ là mình đang gọi điện thoại để đánh lạc hướng hắn. Bị đánh lừa, hắn đã bắt đầu thò điện thoại xuống váy người ta để chụp. Tôi muốn bảo cô gái đấy ngồi xuống, nhưng vừa nhích lên là đã có người khác chen vào đứng cản đường. Trong tình huống này tôi rất muốn nhắc cô ấy một câu nhưng lại nghĩ rằng cô ấy chưa chắc tin mình, không biết chừng còn cho rằng tôi là kẻ đánh lạc hướng để ra tay trộm đồ. Nếu cô ấy biết được mình bị chụp lén như vậy thì chắc chắn sẽ rất tức tối, thậm chí có thể đánh hắn ta. Và hắn thì sẽ theo tôi xuống xe để trả thù. Các bạn nữ nên cảnh giác cao độ khi mặc váy ngắn nơi công cộng. Còn các bạn nếu gặp phải trường hợp này thì sẽ xử lý thế nào?”


http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/11/07/t435418.jpg

http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2010/11/07/t435422.jpg

Câu hỏi mở của chủ nhân những bức ảnh này đã mở ra một làn sóng comment ồ ạt. Nhiều người cho rằng chủ nhân bức ảnh này quá nhút nhát khi giữa chốn đông người mà không dám “bảo vệ công lý”, nhưng cũng có người đồng tình với anh ta khi cho rằng “xã hội bây giờ thân ai người nấy lo, tốt nhất nên tránh những va chạm xô xát nơi công cộng vì mất mạng như chơi”.



Theo Kenh14