PDA

View Full Version : Bóc mẽ sự non kém của Hải quân Trung Quốc



duyanh
01-16-2014, 02:08 PM
Sau khi Trung Quốc thừa nhận sự yếu kém của tàu chiến do nước này sản xuất với tàu Mỹ, thì ngày 15/1 vừa qua, Đô đốc Hải quân Mỹ Samuel Locklear tiếp tục chỉ ra sự non kém của Hải quân Trung Quốc bằng tuyên bố chê tàu Trung Quốc "thiếu kinh nghiệm”.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/16/752d7aeec5e0e4.img.jpg
Tàu khu trục mang tên lửa Thâm Quyến của Trung Quốc Đô đốc Samuel Locklear cho biết thêm rằng vụ suýt va chạm giữa tàu tuần dương USS Cowpens và một tàu chiến của Trung Quốc trên Biển Đông ngày 5/12/2013 cũng có nguyên nhân là do những khó khăn trong liên lạc giữa tàu của hai nước.
“Tôi tin rằng nhiều tàu nhỏ của Trung Quốc đã rất thiếu kinh nghiệm trong vụ việc này. Các sỹ quan chỉ huy của Mỹ đều có nhiều kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới và họ có khả năng xử lý mọi tình huống khác nhau trong khi các sỹ quan của Quân đội Trung Quốc mới chỉ bắt đầu làm quen với việc này”, Đô đốc Locklear phát biểu tại một diễn đàn do Hiệp hội Hải quân Mặt nước của Mỹ tổ chức. Rào cản ngôn ngữ cũng là nguyên nhân gây ra vụ suýt va chạm này. Theo ông Locklear, các thủy thủ Trung Quốc đã giao tiếp với thủy thủ của Mỹ bằng vốn tiếng Anh rất hạn chế. “Bạn không thể tưởng tượng nổi việc trao đổi thông tin này diễn ra như thế nào”, Đô đốc Locklear. Trước đó, sự yếu kém của lực lượng tàu chiến trong Hải quân Trung Quốc đã được chính Đô đốc Hải quân Trung Quốc Yin Zhuo thừa nhận trên tờ People's Daily (Nhân dân nhật báo). Nguồn tin trên cho biết, trong năm 2013, Trung Quốc đã chế tạo 18 tàu chiến mới, bao gồm 2 tàu khu trục 052C, 2 tàu hộ tống nhỏ 054A, 9 tàu hộ tống hạng nhẹ 056, 2 tàu chở dầu và 2 quét thủy lôi. Đô đốc Yin Zhuo cho biết sự phát triển nhanh chóng của Hải quân Trung Quốc (PLAN) là nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ông Yin cho rằng chất lượng của các tàu và khả năng bảo vệ các lực lượng vẫn là một dấu hỏi và không ấn tượng bằng các nước khác. Theo ông Yin, Trung Quốc đã chế tạo hàng loạt tàu quân sự nhưng chất lượng và tải trọng của chúng vẫn thấp hơn các tàu do các quốc gia phương Tây đóng.

http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/01/16/1315051_Hai_quan_trung_quoc_yeu_kem_datviet_1.jpg



Tàu tuần dương USS Cowpens của Hải quân Mỹ


Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức quốc phòng Trung Quốc thừa nhận sự thua kém của tàu chiến nước này với tàu chiến phương Tây. Hồi tháng 5/2013, Tướng La Viện đã thừa nhận: Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc kém xa tàu của phương Tây. La Viện cho rằng, sự phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc có bước đi khá chậm chạp so với các nước lớn phương Tây, trình độ công nghệ cũng có một số chênh lệch, chủ yếu thể hiện ở một số phương diện như khả năng chạy êm, khả năng chạy liên tục và khả năng tấn công của tàu ngầm hạt nhân. Từ sự yếu kém của Hải quân Trung Quốc cho thấy, dù có được nước này tung hô, nhưng thực tế, năng lực tác chiến còn thua kém xa so với các cường quốc quân sự, trong đó có Mỹ.


theo datviet