PDA

View Full Version : Những cách ghép giống của thực vật



sophienguyen
01-22-2014, 03:40 AM
Những cách ghép giống của thực vật





Sự kết hợp giữa quả dâu và quả dứa. Loại quả kỳ lạ có hình dạng y hệt như quả dâu với màu trắng nhưng mùi vị dứa rất mạnh.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai2_kienthuc_qpkv.jpg


Dưa hấu chua là loại quả khá đặc biệt, có kích thước như quả nho, vỏ là trái dưa hấu sọc, nhưng bổ đôi ra lại giống dưa chuột và có vị chua như chanh.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai3_kienthuc_vxrb.jpg


Dứa có vị dừa, nó được đặt tên là AusFestival, là sản phẩm sáng tạo của các nhà khoa học, cho hương vị dừa hấp dẫn, tương đối ngọt, ít chua và rất nhiều nước.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai4_kienthuc_lgdt.jpg


Cà chua đen. Loại cà chua này có ruột đỏ như thông thường, tuy nhiên lớp vỏ ngoài lại có màu đen, là phép lai giữa cà chua đỏ thông thường với một số loại cây khác.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai5_kienthuc_iywc.jpg


Khoai tây tím. Nhìn bề ngoài, khoai trông giống củ cải đường, nhưng bên trong có vị khoai tây rất thông thường. Vị khoai có thay đổi một chút, thơm và mịn hơn


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai6_kienthuc_sopm.jpg


Loại trái cây này là ghép giữa quả chanh và quất, nó có lớp vỏ mịn của quất, nhưng hơi có vị đắng của chanh.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai7_kienthuc_bnet.jpg


Ghép lai giữa cam và chanh tạo ra thứ trái cây chua vô cùng, chỉ có thể được sử dụng thay thế cho chanh.



http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai8_kienthuc_ounv.jpg


Trái cây lạ mắt này là lai chéo giữa một quả bưởi thường và bưởi chùm (đắng). Nó có ít vị đắng hơn và ngọt hơn bưởi chùm.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai9_kienthuc_mbom.jpg
Quả lai giữa quýt và bưởi. Nó lớn hơn quả quýt, nhưng ngon ngọt và mang hương vị của quýt.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai10_kienthuc_ilqg.jpg


Quả lai giữa đào, mai và mận. Trái cây có vị ngọt của một trái đào, nhưng ngoại hình giống như lai giữa mận và mơ.



http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/luuthoa/2014_01_19/ph%C3%A9p%20lai/phep_lai11_kienthuc_qqin.jpg


Quả lai giữa mận và mơ là thí nghiệm tương đối dễ dàng đối với một nhà sinh học. Trong vòng 13 năm kể từ khi nó được ghép tạo ra, nó đã trở thành thứ trái cây tương đối phổ biến với người tiêu dùn




Lưu Thoa (theo HP)(kienthuc)
[/INDENT]

[INDENT]