PDA

View Full Version : Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư Lệnh Quân khu V:



Nhan
11-07-2010, 06:51 PM
TIN CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư Lệnh Quân khu V: Thống nhất gắn kết phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó ưu tiên cho mục tiêu phát triển kinh tế



Ngày 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu V do Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu V dẫn đầu, về một số vấn đề liên quan đến công tác giải toả, di dời và quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Chiêm cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu V hoàn toàn thống nhất với thành phố trong việc hoạch định chính sách đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh và gắn kết phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó ưu tiên cho mục tiêu phát triển kinh tế. Do vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, sớm bàn giao các khu đất thuộc quyền quản lý của Quân khu để thành phố thực hiện các chương trình an dân cũng như theo quy hoạch chung của thành phố, cụ thể là các dự án Cụm Công nghiệp Phước Lý, khu đất thuộc Trung đoàn 575, Kho xăng dầu K4 và một số dự án khác. Tuy nhiên, hai bên cũng cần thống nhất việc nghiên cứu cơ cấu kinh tế - xã hội cùng với việc phân bố hệ thống kết cấu hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống dân cư trên tổng mặt bằng thành phố sao cho phù hợp với trận đồ an ninh - quốc phòng, tránh làm nhiễu loạn mạng lưới quốc phòng.

Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch Trần Văn Minh cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu V trong thời gian qua. UBND thành phố thống nhất hỗ trợ 30 tỷ để Bộ Tư lệnh tiến hành xây dựng mới khu doanh trại của các đơn vị nằm trong các dự án giải toả cũng như mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác. Chủ tịch cũng thống nhất việc xây dựng một số khu chung cư cao tầng, khang trang để bố trí cho các hộ gia đình quân nhân với giá ưu đãi trong thời gian đến.

(Ngọc Thuỷ)
(05/11/2010)


Ngày 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu V do Thiếu tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu V dẫn đầu, về một số vấn đề liên quan đến công tác giải toả, di dời và quy hoạch đất quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lê Chiêm cho biết, Bộ Tư lệnh Quân khu V hoàn toàn thống nhất với thành phố trong việc hoạch định chính sách đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng - an ninh và gắn kết phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, trong đó ưu tiên cho mục tiêu phát triển kinh tế. Do vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, sớm bàn giao các khu đất thuộc quyền quản lý của Quân khu để thành phố thực hiện các chương trình an dân cũng như theo quy hoạch chung của thành phố, cụ thể là các dự án Cụm Công nghiệp Phước Lý, khu đất thuộc Trung đoàn 575, Kho xăng dầu K4 và một số dự án khác. Tuy nhiên, hai bên cũng cần thống nhất việc nghiên cứu cơ cấu kinh tế - xã hội cùng với việc phân bố hệ thống kết cấu hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống dân cư trên tổng mặt bằng thành phố sao cho phù hợp với trận đồ an ninh - quốc phòng, tránh làm nhiễu loạn mạng lưới quốc phòng.

Thay mặt UBND thành phố, Chủ tịch Trần Văn Minh cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu V trong thời gian qua. UBND thành phố thống nhất hỗ trợ 30 tỷ để Bộ Tư lệnh tiến hành xây dựng mới khu doanh trại của các đơn vị nằm trong các dự án giải toả cũng như mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác. Chủ tịch cũng thống nhất việc xây dựng một số khu chung cư cao tầng, khang trang để bố trí cho các hộ gia đình quân nhân với giá ưu đãi trong thời gian đến.



(Ngọc Thuỷ)---Đà Nẵng
(05/11/2010)