duyanh
02-24-2014, 12:41 PM
Để kiếm tiền, một chủ doanh nghiệp tư nhân xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc đã bày mưu tính kế cho em trai mình đột nhập vào công ty Intimex Xuân Lộc trong cùng huyện để trộm 43 tấn cà phê và hạt điều đem bán.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/24/6530ab48e5a45c.img.jpg
Công ty Intimex Xuân Lộc, nơi xảy ra vụ mất trộm 43 tấn nông sản Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng tham gia vụ trộm cắp 43 tấn nông sản (trị giá khoảng 3 tỉ đồng), gồm: Nguyễn Thị Thà (54 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành), Nguyễn Đình Tường (41 tuổi), Kiều Minh Hưng (49 tuổi), Nguyễn Minh Trí (34 tuổi), Nguyễn Công Đoán (44 tuổi), Nguyễn Tiến Lực (35 tuổi), Phan Duy Linh (41 tuổi) và Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi), đều ngụ huyện Xuân Lộc.
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho biết, cuối tháng 11-2013, với vai trò chủ Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành (đóng tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), bà Nguyễn Thị Thà đã kêu em trai là Nguyễn Đình Tường tìm người đột nhập vào nhà kho Công ty Intimex Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) lấy trộm cà phê của công ty này đem bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi được chị ruột gợi ý, Tường đã lên kế hoạch chặt chẽ và rủ các đối tượng: Hưng, Trí, Đoán, Lực, Linh và Tâm cùng nhau thực hiện vụ trộm.
Đột nhập vào kho phía sau của Công ty Intimex Xuân Lộc, cả bọn đã dùng xà beng cạy cửa để đột nhập vào bên trong lấy trộm cà phê, rồi dùng xe cải tiến chở ra ngoài. Tiếp đó, cả bọn đưa số cà phê trộm cắp lên xe tải của Tâm chờ sẵn để chở đi bán cho Công ty TNHH Cường Lý (trụ sở tại huyện Xuân Lộc) 16,3 tấn cà phê; bán cho cửa hàng thu mua nông sản của bà Mai Thị Hằng (đóng tại huyện Xuân Lộc) 1,2 tấn cà phê.
Không dừng lại ở đó, bà Thà lại tiếp tục chỉ đạo trực tiếp em trai cùng đông bọn thực hiện tiếp vụ trộm ở công ty Intimex Xuân Lộc, Tường và đồng b. Dưới sự chỉ đạo của chị gái, Tường và đồng bọn tiếp tục cắt tôn, đột nhập vào kho chứa hạt điều của công ty này để lấy trộm hàng chục tấn hạt điều. Số hạt điều lấy trộm được mang về kho của Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành cất giữ, sau đó đưa đi tiêu thụ.
Sau khi phát hiện kho hàng bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm hàng chục tấn cà phê và hạt điều (khoảng 43 tấn, trị giá khoảng 3 tỉ đồng), lãnh đạo Công ty Intimex Xuân Lộc đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Thà đã chủ mưu, tổ chức cho đồng bọn lấy trộm tài sản của Công ty Intimex Xuân Lộc.
Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu và các tài liệu thu thập được, ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thà. Ngày 27-1, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng còn lại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
theo nld.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/02/24/6530ab48e5a45c.img.jpg
Công ty Intimex Xuân Lộc, nơi xảy ra vụ mất trộm 43 tấn nông sản Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng tham gia vụ trộm cắp 43 tấn nông sản (trị giá khoảng 3 tỉ đồng), gồm: Nguyễn Thị Thà (54 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành), Nguyễn Đình Tường (41 tuổi), Kiều Minh Hưng (49 tuổi), Nguyễn Minh Trí (34 tuổi), Nguyễn Công Đoán (44 tuổi), Nguyễn Tiến Lực (35 tuổi), Phan Duy Linh (41 tuổi) và Nguyễn Minh Tâm (36 tuổi), đều ngụ huyện Xuân Lộc.
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an cho biết, cuối tháng 11-2013, với vai trò chủ Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành (đóng tại ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc), bà Nguyễn Thị Thà đã kêu em trai là Nguyễn Đình Tường tìm người đột nhập vào nhà kho Công ty Intimex Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc) lấy trộm cà phê của công ty này đem bán lấy tiền tiêu xài.
Sau khi được chị ruột gợi ý, Tường đã lên kế hoạch chặt chẽ và rủ các đối tượng: Hưng, Trí, Đoán, Lực, Linh và Tâm cùng nhau thực hiện vụ trộm.
Đột nhập vào kho phía sau của Công ty Intimex Xuân Lộc, cả bọn đã dùng xà beng cạy cửa để đột nhập vào bên trong lấy trộm cà phê, rồi dùng xe cải tiến chở ra ngoài. Tiếp đó, cả bọn đưa số cà phê trộm cắp lên xe tải của Tâm chờ sẵn để chở đi bán cho Công ty TNHH Cường Lý (trụ sở tại huyện Xuân Lộc) 16,3 tấn cà phê; bán cho cửa hàng thu mua nông sản của bà Mai Thị Hằng (đóng tại huyện Xuân Lộc) 1,2 tấn cà phê.
Không dừng lại ở đó, bà Thà lại tiếp tục chỉ đạo trực tiếp em trai cùng đông bọn thực hiện tiếp vụ trộm ở công ty Intimex Xuân Lộc, Tường và đồng b. Dưới sự chỉ đạo của chị gái, Tường và đồng bọn tiếp tục cắt tôn, đột nhập vào kho chứa hạt điều của công ty này để lấy trộm hàng chục tấn hạt điều. Số hạt điều lấy trộm được mang về kho của Doanh nghiệp tư nhân Trung Thành cất giữ, sau đó đưa đi tiêu thụ.
Sau khi phát hiện kho hàng bị kẻ gian đột nhập vào lấy trộm hàng chục tấn cà phê và hạt điều (khoảng 43 tấn, trị giá khoảng 3 tỉ đồng), lãnh đạo Công ty Intimex Xuân Lộc đã trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu vào cuộc điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Thà đã chủ mưu, tổ chức cho đồng bọn lấy trộm tài sản của Công ty Intimex Xuân Lộc.
Căn cứ vào kết quả điều tra bước đầu và các tài liệu thu thập được, ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thà. Ngày 27-1, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng còn lại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
theo nld.