duyanh
03-11-2014, 12:42 PM
Interfax dẫn lời quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia ngày 10/3 tuyên bố nước này có thể sẽ kiện Nga lên các tòa án quốc tế với cáo buộc các lực lượng Nga chiếm đóng tại nước cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394541687_5531ee058b917f.img.jpg
Lực lượng tự vệ Crimea với những chiếc lá chắn có sơn hình quốc kỳ Nga. (Nguồn: Reuters)
Theo đó chính quyền lâm thời Ukraine và phương Tây còn cáo buộc Nga thúc ép bán đảo này trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên bang Nga.
Tuy nhiên theo phía Nga việc Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và các binh sĩ đang chiếm đóng tại tòa nhà chính quyền và cơ sở quân sự tại đây là lực lượng tự vệ Crimea không phải binh sĩ Nga.
Trước những cáo buộc của chính quyền Kiev Nga cũng tuyên bố không công nhận chính quyền lâm thời tại Kiev, cho rằng chính quyền này là vi hiến.
Trong khi đó Mỹ và phương Tây đã nhanh chóng công nhận chính quyền này và cam kết viện trợ để Ukraine tái thiết đất nước.
Ông Deshchytsia ngày 10/3 nói rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ ký thỏa thuận chính trị nằm trong một thỏa thuận liên kết giữa Kiev với EU nhằm làm sâu sắc mối quan hệ giữa 2 bên vào cuối tháng này.
Hãng Interfax Ukraine dẫn lời ông Andriy Deshchytsia nói: “Quan điểm của chúng tôi là nếu có ý chí chính trị và sự chuẩn bị thì thời điểm ký kết có thể là ngày 21/3”. Ông lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU đã được lên kế hoạch vào ngày đó
theo ttxvn
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1394541687_5531ee058b917f.img.jpg
Lực lượng tự vệ Crimea với những chiếc lá chắn có sơn hình quốc kỳ Nga. (Nguồn: Reuters)
Theo đó chính quyền lâm thời Ukraine và phương Tây còn cáo buộc Nga thúc ép bán đảo này trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên bang Nga.
Tuy nhiên theo phía Nga việc Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới là nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Và các binh sĩ đang chiếm đóng tại tòa nhà chính quyền và cơ sở quân sự tại đây là lực lượng tự vệ Crimea không phải binh sĩ Nga.
Trước những cáo buộc của chính quyền Kiev Nga cũng tuyên bố không công nhận chính quyền lâm thời tại Kiev, cho rằng chính quyền này là vi hiến.
Trong khi đó Mỹ và phương Tây đã nhanh chóng công nhận chính quyền này và cam kết viện trợ để Ukraine tái thiết đất nước.
Ông Deshchytsia ngày 10/3 nói rằng nước này và Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ ký thỏa thuận chính trị nằm trong một thỏa thuận liên kết giữa Kiev với EU nhằm làm sâu sắc mối quan hệ giữa 2 bên vào cuối tháng này.
Hãng Interfax Ukraine dẫn lời ông Andriy Deshchytsia nói: “Quan điểm của chúng tôi là nếu có ý chí chính trị và sự chuẩn bị thì thời điểm ký kết có thể là ngày 21/3”. Ông lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU đã được lên kế hoạch vào ngày đó
theo ttxvn