PDA

View Full Version : Trung Quốc cấm loan tin quan chức nhà nước tự tử



duyanh
04-11-2014, 12:24 PM
BẮC KINH, Trung Quốc (Washington Post) - Một loạt vụ tự tử bí ẩn của các viên chức nhà nước Trung Quốc trong ba tuần qua, kể cả hai giới chức cao cấp, đã khiến tạo ra cuộc tranh cãi và các nghi ngờ trong dân chúng, đồng thời cũng đưa ra một đợt kiểm duyệt mới trên mạng.





http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/186140-Tap-Can-Binh-4.jpg

Dư luận đặt câu hỏi phải chăng vì chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình khiến nhiều quan chức Trung Quốc tự tử. (Hình: Getty Images)


Dư luận trên mạng đang ồn ào đặt câu hỏi phải chăng vì chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đã khiến một số đảng viên bị nhiều áp lực đến nỗi phải tự tử, hay chỉ là sự tình cờ hoặc hậu quả của cách sống dối trá sau cùng đã đưa họ tới con đường này?
Báo chí Trung Quốc hôm Thứ Năm loan tin Xu Yean, 58 tuổi, một phó giám đốc tại cơ quan đặc trách nhận đơn dân chúng thưa kiện giới chức chính quyền, đã treo cổ tự tử trong văn phòng làm việc hồi đầu tuần này.
Tuy ông Xu không chính thức bị kết tội tham nhũng, một đồng nghiệp cao cấp vừa bị kỷ luật và điều tra hồi Tháng Mười Một năm ngoái do tội “vi phạm trầm trọng” kỷ luật đảng.
Yu Jianrong, một giáo sư tại Hàn Lâm Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, nói rằng cơ quan của Xu là một trong những nơi tham nhũng nhất trong chính quyền vì dùng quyền lực của mình đòi hối lộ từ các giới chức chính quyền địa phương để không điều tra các tố cáo.
He Gaobo, một viên chức trong cơ quan thanh tra ngành xây cất ở thành phố Fenghua thuộc tỉnh Zhejiang, chết cũng do tự tử hôm Thứ Tư, năm ngày sau khi một tòa chung cư đổ sập trong thành phố. Truyền thông địa phương từng báo động nhiều tháng trước đó về sự không an toàn nhưng chẳng ai có hành động gì để giải quyết việc này.
Hôm Thứ Sáu tuần qua, một giới chức công an cao cấp, Zhou Yu, treo cổ chết trong phòng khách sạn ở Trùng Khánh. Zhou là một nhân vật quan trọng trong vụ điều tra về tình trạng tội phạm băng đảng xảy ra dưới thời Bạc Hy Lai còn là bí thư thành ủy nơi đây.
Nhưng gây ồn ào hơn hết có lẽ là vụ tự tử của Li Wufeng, 56 tuổi, người chịu trách nhiệm về xây dựng tường lửa trên internet ở Trung Quốc. Người ta nói Li chết vì nhảy từ văn phòng ở lầu 6 xuống đất hôm 24 Tháng Ba.
Cơ quan tuyên truyền trung ương đảng nhanh chóng ra lệnh cho truyền thông địa phương không được loan tải về cái chết này và xóa sạch mọi phát biểu trên mạng liên quan đến cái chết vì “mệt mỏi tâm thần” này.
Một số người dùng Internet đã diễu cợt cách giải thích các vụ tự tử đều là vì bệnh tật đau yếu, buồn bực cá nhân, chứ chẳng phải vì họ “biết quá nhiều.”

Người Việt(V.Giang)