duyanh
04-27-2014, 01:34 PM
Mỹ và Philippines đạt được một thỏa thuận 10 năm, cho phép quân sự Mỹ hiện diện nhiều hơn ở quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc.
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1398605626_Marine_LJDK.jpg
ảnh minh họa
Đây là thông tin do hai quan chức Philippines giấu tên tiết lộ, và một tài liệu mật của chính phủ mà hãng tin AP xem được hôm 27.4.Thỏa thuận Tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) sẽ ký ngày 28.4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines ở thủ đô Manila, trướckhi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm chính thức Phliippines, chặng cuối trong chuyến thăm 4 nước châu Á của ông.EDCA sẽ cho phép lính Mỹ tạm có quyền chọn căn cứ quân sự, tàu chiến cập cảng, máy bay chiến đấu hạ cánh tại Philippines. Tài liệu mật của Manila không nói rõ sẽ triển khai bao nhiêu quân Mỹ trên cơ sở "luân chuyển và tạm thời", nhưng số quân sẽ tùy thuộc mức độ tập trận chung được tổ chức tại các căn cứ Philippines.Hiện có hàng trăm nhân viên quân sự Mỹ trú đóng ở miền nam Philippines từ năm 2002, để giúp huấn luyện quân đội nước này chống khủng bố, làm cố vấn cho lính Philippines vốn đối phó các phần tử Hồi giáo đòi ly khai từ hàng chục năm nay.Hiến pháp Philippines cấm Mỹ lập căn cứ quân sự thường trực tại nước này.
Nên theo EDCA, một chỉ huy căn cứ người Philippines sẽ có quyền tiếp cận các khu vực chia sẻ với quân Mỹ.Năm ngoái, những bất đồng về quyền tiếp cận này đã cản trở các cuộc thương lượng về EDCA.Thỏa thuận này cho phép điều phối tốt hơn giữa quân đội Mỹ-Philippines, tăng khả năng giám sát-bảo vệ lãnh thổ cho 120.000 quân nhân Philippines, cùng khả năng phản ứng nhanh trước các thiên tai cùng các trường hợp khẩn cấp khác.Sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, thuộc địa cũ của Mỹ. Năm 1991, Thượng viện Philippines thông qua việc đóng cửa các căn cứ lớn của Mỹ ở Vịnh Subic và căn cứ Clark (tây bắc Manila).Nhưng năm 1999, Thượng viện này thông qua một thỏa thuận với Mỹ, cho phép quân sự Mỹ có những chuyến thăm tạm thời.Việc này mở đường cho hàng trăm lính Mỹ đến tập trận chống khủng bố với lính Philippines, để đối phó phe ly khai ở miền nam nước này.Hiện quân đội Philippines bị thiếu hụt kinh phí hoạt động, đối diện những đe dọa từ bên ngoài, như việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng Biển Đông nhiều dầu khí trong những năm gần đây.
Manila đã cầu cứu Washington, đồng minh phòng thủ lâu nhất của họ, để Mỹ giúp hiện đại hóa hải quân và không quân vốn là 2 binh chủng yếu nhất Đông Nam Á. Hiện các tàu bán quân sự Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát Bãi cạn Scarborough nhiều luồng cá ở vùng biển tây bắc Philippines, kể từ năm 2012.Năm ngoái, tàu tuần duyên Trung Quốc được triển khai đến Bãi Cỏ Mây, ngăn chặn đường tiếp tế và đổi quân Philippines đang trấn giữ bãi san hô này, trên một chiếc tàu chở hàng quân dụng bị đánh chìm.Kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trùng với mục tiêu "xoay trục về châu Á" của chính phủ Tổng thống Obama, phần nào là để làm đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Theo motthegioi
http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1398605626_Marine_LJDK.jpg
ảnh minh họa
Đây là thông tin do hai quan chức Philippines giấu tên tiết lộ, và một tài liệu mật của chính phủ mà hãng tin AP xem được hôm 27.4.Thỏa thuận Tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) sẽ ký ngày 28.4 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Philippines ở thủ đô Manila, trướckhi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm chính thức Phliippines, chặng cuối trong chuyến thăm 4 nước châu Á của ông.EDCA sẽ cho phép lính Mỹ tạm có quyền chọn căn cứ quân sự, tàu chiến cập cảng, máy bay chiến đấu hạ cánh tại Philippines. Tài liệu mật của Manila không nói rõ sẽ triển khai bao nhiêu quân Mỹ trên cơ sở "luân chuyển và tạm thời", nhưng số quân sẽ tùy thuộc mức độ tập trận chung được tổ chức tại các căn cứ Philippines.Hiện có hàng trăm nhân viên quân sự Mỹ trú đóng ở miền nam Philippines từ năm 2002, để giúp huấn luyện quân đội nước này chống khủng bố, làm cố vấn cho lính Philippines vốn đối phó các phần tử Hồi giáo đòi ly khai từ hàng chục năm nay.Hiến pháp Philippines cấm Mỹ lập căn cứ quân sự thường trực tại nước này.
Nên theo EDCA, một chỉ huy căn cứ người Philippines sẽ có quyền tiếp cận các khu vực chia sẻ với quân Mỹ.Năm ngoái, những bất đồng về quyền tiếp cận này đã cản trở các cuộc thương lượng về EDCA.Thỏa thuận này cho phép điều phối tốt hơn giữa quân đội Mỹ-Philippines, tăng khả năng giám sát-bảo vệ lãnh thổ cho 120.000 quân nhân Philippines, cùng khả năng phản ứng nhanh trước các thiên tai cùng các trường hợp khẩn cấp khác.Sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, thuộc địa cũ của Mỹ. Năm 1991, Thượng viện Philippines thông qua việc đóng cửa các căn cứ lớn của Mỹ ở Vịnh Subic và căn cứ Clark (tây bắc Manila).Nhưng năm 1999, Thượng viện này thông qua một thỏa thuận với Mỹ, cho phép quân sự Mỹ có những chuyến thăm tạm thời.Việc này mở đường cho hàng trăm lính Mỹ đến tập trận chống khủng bố với lính Philippines, để đối phó phe ly khai ở miền nam nước này.Hiện quân đội Philippines bị thiếu hụt kinh phí hoạt động, đối diện những đe dọa từ bên ngoài, như việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng Biển Đông nhiều dầu khí trong những năm gần đây.
Manila đã cầu cứu Washington, đồng minh phòng thủ lâu nhất của họ, để Mỹ giúp hiện đại hóa hải quân và không quân vốn là 2 binh chủng yếu nhất Đông Nam Á. Hiện các tàu bán quân sự Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát Bãi cạn Scarborough nhiều luồng cá ở vùng biển tây bắc Philippines, kể từ năm 2012.Năm ngoái, tàu tuần duyên Trung Quốc được triển khai đến Bãi Cỏ Mây, ngăn chặn đường tiếp tế và đổi quân Philippines đang trấn giữ bãi san hô này, trên một chiếc tàu chở hàng quân dụng bị đánh chìm.Kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trùng với mục tiêu "xoay trục về châu Á" của chính phủ Tổng thống Obama, phần nào là để làm đối trọng với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Theo motthegioi