PDA

View Full Version : Tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới.



sophienguyen
05-03-2014, 03:26 AM
Tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới.



Lạc Sơn Đại Phật là pho tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới, được tạc vào vách núi ở miền nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac2.jpg

Bức tượng mô tả Phật đang ngồi đặt tay trên gối. Người ta tạc bức tượng năm 713 trên vách đá Thê Loan, núi Lăng Vân, dãy Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Wikipedia.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac3.jpg

Bức tượng cao 71 m nằm ở chỗ hợp lưu giữa ba con sông lớn. Truyền thuyết kể lại rằng, nước sông chảy qua khu vực này rất hung dữ, khiến cho tàu bè qua lại thường xuyên bị đánh đắm. Ảnh: therichest.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac4.jpg

Trăn trở tìm cách cứu giúp chúng sinh, hòa thượng Hải Thông đã chỉ đạo xây dựng bức tượng với hy vọng đức Phật có thể thuần hóa con nước. Ảnh: therichest.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac5.jpg

Người ta bắt đầu xây dựng tượng Lạc Sơn Đại Phật năm 713 và hoàn thành 90 năm sau đó. Đá thừa trong quá trình khoét núi dựng tượng Phật được thả xuống sông. Chúng làm thay đổi dòng chảy của nước, khiến nó trở nên hiền hòa hơn. Ảnh: therichest.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac6.jpg

Cũng theo truyền thuyết được nhiều người tin tưởng, vị hòa thượng Hải Thông đã tự khoét mắt mình để thể hiện lòng mộ đạo khi nguồn tài chính của công trình bị một tên tham quan địa phương nhăm nhe chiếm đoạt. Ảnh: CNN.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac7.jpg

Sau khi hoàn thành, vai tượng rộng 28 m, đầu tượng cao 14,7 m, rộng 10 m. Mắt tượng rộng 3,3 m, mũi dài 5,6 m và miệng rộng 3,3 m. Ảnh: Wikipedia.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac8.jpg

Đầu tượng có 1.021 búi tóc trong khi một người trưởng thành ngồi lọt móng tay nhỏ nhất của bức tượng. Ảnh:therichest.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac10.jpg

Trải qua hơn 1.200 năm lịch sử, tượng đá Lạc Sơn Đại Phật vẫn thu hút rất đông người thăm viếng. Tháng 2/1982, Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa tượng Lạc Sơn Đại Phật vào danh sách quần thể văn hóa – tôn giáo trọng điểm toàn quốc. Ảnh: Flickr.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac11.jpg

Năm 1996, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa núi Nga Mi, bao gồm cả khu vực có tượng Lạc Sơn Đại Phật vào danh sách di sản thế giới. Ảnh: Flickr.com.

http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/sotnzj/2014_02_07/dilac9.JPG

Người dân sống ở khu vực này cho biết, dãy núi nơi tạc tượng Lạc Sơn Đại Phật có hình dáng Phật đang ngủ. Ảnh:Wikipedia.


Theo TinTucMoi[/FONT]