Nhập Vào

View Full Version : Lo âu vì tốc độ bùng phát dịch Ebola



duyanh
08-04-2014, 12:04 PM
“Tốc độ bùng phát của bệnh dịch Ebola nhanh hơn nỗ lực kiểm soát nó”, bà Margaret Chan, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thừa nhận.

Thông tin về cái chết hồi tuần qua của Sheik Umar Khan, bác sĩ hàng đầu trong trận chiến chống dịch bệnh Ebola ở Sierra Leone đã khiến cho thế giới lo sợ, nhất là ở các nước châu Phi. Ngay sau đó, mọi người đều áp dụng những biện pháp nhằm tránh cho mình và gia đình nhiễm chứng bệnh chết người này. Awa Faye, chủ một nhà hàng ở thủ đô Freetown của Sierra Leone, buộc mọi thực khách phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào nhà hàng.

Tại Liberia, Guinea và nhiều nước lân cận, biển cảnh báo bệnh dịch Ebola có ở khắp nơi để cảnh giác mọi người về căn bệnh này. Cũng tại những nước đó, giá xà phòng sát khuẩn, găng tay cao su và khẩu trang tăng vọt.

Hồi giữa tuần, các nước Sierra Leone và Liberia đã công bố tình trạng khẩn cấp. Một cuộc họp thượng đỉnh giữa nguyên thủ các nước Sierra Leone, Liberia và Guinea cùng lãnh đạo tổ chức WHO diễn ra vào cuối tuần đã cảnh báo tính nghiêm trọng của bệnh dịch này, theo thống kê chưa đầy đủ, đã lấy đi sinh mạng của 729 người ở ba nước này.


http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1407153834_15-africa_jp02_44546003-Reuters.jpg

Nhân viên y tế lấy mẫu máu từ một bệnh nhân nghi Ebola tại bệnh viện chính phủ ở Kenema, Sierra Leone Ảnh: Reuters


Sau cuộc họp, bà Margaret Chan nói: "Nếu tình trạng này tiếp tục bùng phát, các hệ quả tiếp theo rất khủng khiếp. Không chỉ số người chết tăng cao mà nó khiến cho kinh tế các nước suy sụp, nguy cơ bệnh dịch lan sang các nước khác là rất cao".

Đến nay, vẫn chưa có vắc-xin ngừa bệnh cũng như cách điều trị nào được cho là thật sự hiệu quả đối với bệnh dịch Ebola. Ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng là điều đang tranh cãi, dù nhiều chuyên gia thống nhất, bệnh phát xuất từ động vật hoang dã lây sang người và phát tán từ người sang người bằng các chất dịch trong cơ thể. Bệnh Ebola được xác định là gây ra bởi vi khuẩn EVD, tỷ lệ người chết sau khi bị nhiễm lên đến hơn 90%.

Nhiều nước khác bắt đầu thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch Ebola. Nigeria áp dụng việc soi chiếu tại sân bay để phát hiện những người có thân nhiệt khác thường. Bờ Biển Ngà đặt các trạm gác ở biên giới để kiểm soát cả người lẫn thịt thú rừng được mang từ Liberia sang. Các nước Pháp và Đức cảnh báo công dân của mình hạn chế việc du lịch sang các nước đã có người chết vì bệnh Ebola.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam cũng khuyến cáo: Để phòng bệnh, người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân (rửa tay bằng xà phòng, chất sát khuẩn…); tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người, động vật nhiễm bệnh. Nếu đang ở vùng có dịch mà xuất hiện các triệu chứng sốt, đau đầu, đau họng, tiêu chảy, nôn, đau dạ dày, phát ban, đỏ mắt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để xử trí kịp thời.

THIỆN NGA (Theo Guardian, UPI)

Theo phunuonline.com.vn

duyanh
08-04-2014, 12:07 PM
Những câu hỏi về dịch Ebola



http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1407153966_140803100538_ebola_sierra_leone_512x288 _bbc_nocredit.jpg (http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1407153966_140803100538_ebola_sierra_leone_512x288 _bbc_nocredit.jpg)

Người dân các nước Tây Phi đang hoảng loạn vì Ebola

Trận dịch Ebola ở Tây Phi hiện nay là trận dịch Ebola chết chóc nhất trên thế giới từ trước đến nay. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, 729 người đã chết vì căn bệnh này ở các nước Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Ebola là gì?

Ebola là bệnh gây ra do virus với các triệu chứng ban đầu như sốt đột ngột, cơ thể suy yếu trầm trọng, đau cơ và đau cổ họng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Khi bệnh tiến triển, các bệnh nhân sẽ có triệu chứng ói mửa, tiêu chảy và – trong một số trường hợp – xuất huyết trong và ngoài cơ thể.
Con người nhiễm virus Ebola qua đường tiếp xúc gần với động vật nhiễm bệnh bao gồm dơi, tinh tinh và linh dương.
Giữa người với người, virus Ebola lây qua đường tiếp xúc trực tiếp với máu, chất dịch cơ thể hoặc nội tạng nhiễm bệnh hoặc đường tiếp xúc gián tiếp với môi trường có virus.
Thậm chí đám tang của nạn nhân Ebola cũng có thể là nơi nhiễm bệnh nếu người dự tang lễ tiếp xúc trực tiếp với thi thể người chết.
Giai đoạn ủ bệnh có thể kéo dài từ hai ngày đến ba tuần lễ và việc chẩn đoán là rất khó. Căn bệnh này cho tới nay chủ yếu chỉ xuất hiện ở châu Phi mặc dù một chủng khác đã xuất hiện ở Philippines.
http://a.files.bbci.co.uk/worldservice/live/assets/images/2014/08/03/140803100852_sierrra_leone_ebola_shelter_512x288_b bc_nocredit.jpgEbola xuất hiện ở những làng mạc xa xôi nơi điều kiện vệ sinh không đảm bảo


Các bác sỹ và nhân viên y tế có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nếu họ làm việc mà không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm.
Bệnnh nhân vẫn được xem là nhiễm bệnh nếu trong máu họ vẫn còn virus – trong một số trường hợp họ vẫn nhiễm bảy tuần sau khi đã bình phục.
Ebola xuất hiện ở đâu? Các trận dịch Ebola chủ yếu bùng phát ở những làng mạc xa xôi ở Trung và Tây Phi gần những khu rừng nhiệt đới, theo WHO.
Nó được phát hiện lần đầu tiên tại Cộng hòa Dân chủ Congo hồi năm 1976. Kể từ đó, nó đã tấn công các nước xa hơn về phía đông như Uganda và Sudan.
Đợt bùng phát dịch năm 2014 khác thường ở chỗ nó xuất hiện ở Guinea vốn chưa từng bị ảnh hưởng trước đó và sau đó lan đến khu vực thành thị.
http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/08/03/140803104935__76608567_graves.jpgTiếp xúc với tử thi bệnh nhân Ebola cũng có thể nhiễm Ebola


Từ Nzerekore, một vùng xa xôi ở đông nam Guinea, virus đã lan đến thủ đô Conakry và lan qua các nước láng giềng Liberia và Sierra Leone.
Một người đàn ông bay từ Liberia sang Lagos hồi tháng Bảy đã được chẩn đoán là nhiễm Ebola khi vừa đến sân bay ở thủ đô Nigeria. Người này sau đó đã chết.
Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) nói đợt dịch lần này là ‘chưa từng thấy’ vì các trường hợp nhiễm bệnh nằm rải rác nhiều nơi trên khắp Guinea nằm cách nhau hàng trăm cây số và giới chức y tế phải chạy đua với thời gian để xét nghiệm tất cả những người đã tiếp xúc với người bệnh.
Theo số liệu của WHO cho đến ngày 31/7:
Guinea: 339 chết, 460 nhiễm
Liberia: 156 chết, 329 nhiễm
Sierra Leone: 233 chết, 533 nhiễm
Nigeria: 1 chết, 1 nhiễm
Nên phòng ngừa như thế nào? http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/08/03/140803163058_sp_doctors_fighting_ebola_464x261_epa .jpgNên cẩn thận tuyệt đối khi vào vùng có Ebola


Tránh tiếp xúc với bệnh nhân Ebola và các chất dịch từ cơ thể họ (như mồ hôi, nước mắt). Đừng chạm vào bất cứ thứ gì – chẳng hạn như khăn tắm dùng chung – vốn có thể đã nhiễm virus.
Những người chăm sóc bệnh nhân nên đeo găng và các thiết bị bảo vệ như mặt nạ và rửa tay thường xuyên.
WHO cũng cảnh báo không nên ăn thịt thú rừng sống và tránh tiếp xúc với dơi, khỉ và tinh tinh, nhất là dơi vốn được xem là một món ngon ở Guinea.
Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Y tế Liberia còn khuyên người dân dừng quan hệ tình dục bên cạnh những khuyến cáo không được hôn hay bắt tay.
Liberia đã đóng cửa trường học. Đa số các cửa khẩu biên giới và các khu dân cư có người nhiễm Ebola đối diện với lệnh kiểm dịch để ngăn chặn virus lây lan.
Vị bác sỹ dẫn đầu cuộc chiến với Ebola ở Sierra Leone cũng đã chết vì bệnh khiến tổng thống nước này phải công bố tình trạng khẩn cấp cấp về y tế.
http://a.files.bbci.co.uk/worldservice/live/assets/images/2014/08/03/140803101128_water_sierra_leone_ebola_512x288_ap_n ocredit.jpgNgười dân các nước Tây Phi được khuyến cáo nên rửa tay thường xuyên


Các hãng hàng không ở Tây Phi như Asky và Arik Air đã tạm dừng các chuyến bay đến Liberia và Sierra Leone trong khi các sân bay đều được có các biện pháp kiểm dịch gắt gao.
Senegal cũng đã đóng cửa biên giới với Guinea khi dịch bệnh bùng phát.
Nếu nhiễm bệnh thì phải làm gì? Cần phải được cách ly và nhờ các chuyên gia cứu chữa. Bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh nếu được chữa trị sớm.
Hiện không có vaccine phòng người mặc dù giới y khoa đang thử nghiệm một số loại vaccine và một số phác đồ thuốc điều trị mới.
Bệnh nhân thường bị mất nước.
Theo MSF thì trận dịch này là do một chủng virus Ebola nguy hiểm nhất và gây tử vong nhiều nhất với 90% bệnh nhân không qua khỏi.

BBC