duyanh
10-16-2014, 01:59 PM
Tổng thống Obama bắt đầu phát hoảng vì Ebola?
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa phải hủy bỏ một chuyến công du dự kiến và triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp để đối phó với dịch Ebola – virus đang reo rắc nỗi kinh sợ cho toàn thế giới.
http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/112.jpg (http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/112.jpg)
Tổng thống Obama họp với nội các về tình hình dịch bệnh Ebola
Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Obama tối qua (15/10) theo giờ Mỹ (tức là sáng nay – 16/10 theo giờ Việt Nam) đã phải hủy bỏ một chuyến đi dự kiến để có thể ở lại Nhà Trắng trực tiếp giám sát và điều hành tình hình đối phó với dịch Ebola của chính quyền Mỹ.
Theo kế hoạch ban đầu, ông Obama sẽ đến Rhode Island trong ngày hôm nay để có bài phát biểu về chủ đề kinh tế trước khi tiếp tục đến New York để quyên tiền cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã phải hoãn chuyến đi trên và triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp để bàn về vấn đề đối phó với dịch Ebola. Cuộc họp này có sự tham dự của những thành phần nội các đang chịu trách nhiệm xử lý vấn đề lây lan của dịch Ebola từ Tây Phi sang Mỹ.
http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/113.jpg (http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/113.jpg)
Hai nữ y tá vừa bị nhiễm virus Ebola ở Mỹ (bên trái là nữ y tá gốc Việt)
Nhà Trắng đang phải cuống cuồng ra tay đối phó với dịch Ebola sau khi có tin một y tá thứ hai có tên là Amber Joy Vinson ở Dallas vừa được xét nghiệm dương tính với virus Ebola sau khi cô này điều trị cho một bệnh nhân đến từ Liberia. Trước đó, một y tá Mỹ gốc Việt cũng đã bị nhiễm virus Ebola. Diễn biến này đang làm dấy lên quan ngại về quy trình cũng như thủ tục kiềm chế sự lây lan của virus chết người Ebola ở Mỹ đồng thời đang gây ra làn sóng hoảng sợ, hoang mang trong dân chúng Mỹ.
Hiện tại, y tá thứ hai vừa bị phát hiện nhiễm virus Ebola đã được đưa đến Atlanta để chữa trị. Trong khi đó, Dallas đã cử các nhân viên có chức năng mặc trang phục bảo vệ đến niêm phong căn hộ của cô y tá trên tại tòa chung cư Village Bend East.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Obama đã chỉ đạo các cố vấn giám sát tình hình lây lan virus Ebola ở Mỹ “theo một cách thức quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn” nhưng khẳng định người Mỹ nên tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn khả năng bùng phát dịch Ebola.
Sau cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ với các quan chức cấp cao trong nội các Mỹ phụ trách việc đối phó với virus Ebola, Tổng thống Obama cam kết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá tình hình vụ việc ở Dallas để tìm hiểu xem có vấn đề không đúng đã xảy trong quy trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola, khiến 2 y tá nhiễm bệnh.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
Nước Mỹ “bối rối” vì virus Ebola
Ngày 15/10, Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC) đã công bố danh tính trường hợp thứ 3 nhiễm virus Ebola tại Mỹ là cô Amber Vinson, y tá tại Bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital ở thành phố Dallas, Texas. Trước đó, ngày 11/10, đồng nghiệp Vinson, nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm, cũng được xác nhận dương tính với loại virus chết người này.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=674768&stc=1&d=1413467526 (http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=674768&stc=1&d=1413467526)
Amber Vinson. Thomas Eric Duncan. Nina Phạm(phải).
Cả hai nhân viên y tế trên đều nằm trong số 70 nhân viên y tế từng trực tiếp hoặc gián tiếp chữa trị cho ông Thomas Eric Duncan, người Liberia, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm Ebola tại Mỹ và đã tử vong hôm 8/10 vừa qua sau 21 ngày chữa trị. Giám đốc các Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC), bác sỹ Tom Frieden cho biết nguyên nhân dẫn tới sự lây nhiễm này là do bệnh viện trên đã có vi phạm về thủ tục y khoa trong quá trình điều trị bệnh nhân Thomas và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về lý do để xảy ra những sai sót cũng như vi phạm quy trình chữa trị cho bệnh nhân, dẫn tới các nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm.
Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố Mỹ đang dồn mọi nguồn lực nhằm xác định nguyên nhân khiến nữ y tá gốc Việt bị nhiễm bệnh, trong khi CDC đã thành lập đội phản ứng nhanh để đối phó với Ebola
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa phải hủy bỏ một chuyến công du dự kiến và triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp để đối phó với dịch Ebola – virus đang reo rắc nỗi kinh sợ cho toàn thế giới.
http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/112.jpg (http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/112.jpg)
Tổng thống Obama họp với nội các về tình hình dịch bệnh Ebola
Giới chức Mỹ cho biết, Tổng thống Obama tối qua (15/10) theo giờ Mỹ (tức là sáng nay – 16/10 theo giờ Việt Nam) đã phải hủy bỏ một chuyến đi dự kiến để có thể ở lại Nhà Trắng trực tiếp giám sát và điều hành tình hình đối phó với dịch Ebola của chính quyền Mỹ.
Theo kế hoạch ban đầu, ông Obama sẽ đến Rhode Island trong ngày hôm nay để có bài phát biểu về chủ đề kinh tế trước khi tiếp tục đến New York để quyên tiền cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã phải hoãn chuyến đi trên và triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp để bàn về vấn đề đối phó với dịch Ebola. Cuộc họp này có sự tham dự của những thành phần nội các đang chịu trách nhiệm xử lý vấn đề lây lan của dịch Ebola từ Tây Phi sang Mỹ.
http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/113.jpg (http://intermati.com/hanna/2014/10m/16d/113.jpg)
Hai nữ y tá vừa bị nhiễm virus Ebola ở Mỹ (bên trái là nữ y tá gốc Việt)
Nhà Trắng đang phải cuống cuồng ra tay đối phó với dịch Ebola sau khi có tin một y tá thứ hai có tên là Amber Joy Vinson ở Dallas vừa được xét nghiệm dương tính với virus Ebola sau khi cô này điều trị cho một bệnh nhân đến từ Liberia. Trước đó, một y tá Mỹ gốc Việt cũng đã bị nhiễm virus Ebola. Diễn biến này đang làm dấy lên quan ngại về quy trình cũng như thủ tục kiềm chế sự lây lan của virus chết người Ebola ở Mỹ đồng thời đang gây ra làn sóng hoảng sợ, hoang mang trong dân chúng Mỹ.
Hiện tại, y tá thứ hai vừa bị phát hiện nhiễm virus Ebola đã được đưa đến Atlanta để chữa trị. Trong khi đó, Dallas đã cử các nhân viên có chức năng mặc trang phục bảo vệ đến niêm phong căn hộ của cô y tá trên tại tòa chung cư Village Bend East.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Obama đã chỉ đạo các cố vấn giám sát tình hình lây lan virus Ebola ở Mỹ “theo một cách thức quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn” nhưng khẳng định người Mỹ nên tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc ngăn chặn khả năng bùng phát dịch Ebola.
Sau cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ với các quan chức cấp cao trong nội các Mỹ phụ trách việc đối phó với virus Ebola, Tổng thống Obama cam kết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá tình hình vụ việc ở Dallas để tìm hiểu xem có vấn đề không đúng đã xảy trong quy trình điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Ebola, khiến 2 y tá nhiễm bệnh.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
Nước Mỹ “bối rối” vì virus Ebola
Ngày 15/10, Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC) đã công bố danh tính trường hợp thứ 3 nhiễm virus Ebola tại Mỹ là cô Amber Vinson, y tá tại Bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital ở thành phố Dallas, Texas. Trước đó, ngày 11/10, đồng nghiệp Vinson, nữ y tá người Mỹ gốc Việt Nina Phạm, cũng được xác nhận dương tính với loại virus chết người này.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=674768&stc=1&d=1413467526 (http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=674768&stc=1&d=1413467526)
Amber Vinson. Thomas Eric Duncan. Nina Phạm(phải).
Cả hai nhân viên y tế trên đều nằm trong số 70 nhân viên y tế từng trực tiếp hoặc gián tiếp chữa trị cho ông Thomas Eric Duncan, người Liberia, bệnh nhân đầu tiên được phát hiện nhiễm Ebola tại Mỹ và đã tử vong hôm 8/10 vừa qua sau 21 ngày chữa trị. Giám đốc các Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh liên bang Mỹ (CDC), bác sỹ Tom Frieden cho biết nguyên nhân dẫn tới sự lây nhiễm này là do bệnh viện trên đã có vi phạm về thủ tục y khoa trong quá trình điều trị bệnh nhân Thomas và cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về lý do để xảy ra những sai sót cũng như vi phạm quy trình chữa trị cho bệnh nhân, dẫn tới các nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm.
Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố Mỹ đang dồn mọi nguồn lực nhằm xác định nguyên nhân khiến nữ y tá gốc Việt bị nhiễm bệnh, trong khi CDC đã thành lập đội phản ứng nhanh để đối phó với Ebola