PDA

View Full Version : Hình ảnh Diễn hành Thanksgiving ngày lễ tạ ơn ở New York



hailua
12-01-2014, 10:17 PM
Hình ảnh Diễn hành Thanksgiving ngày lễ tạ ơn ở New York

STDLO - Diễn hành Macy’s Thanksgiving là ngày lẽ diễn hành truyền thống của New York. Cùng với Lễ diễn hành ở Detroit, cả hai là những lễ diễn hành lâu đời nhất nước Mỹ.



http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_001.jpg


Lễ diễn hành có truyền thống từ năm 1924, do chuỗi cửa hàng Macy ở New York tổ chức. Sự kiện diễn ra trong ba giờ tại thành phố New York bắt đầu lúc 9 giờ sáng vào ngày lễ tạ ơn.


Lễ diễn hành bao gồm các khí cầu nhiều hình dạng màu sắc bắt mắt, cùng với các diễn viên hóa trang diễu hành làm khuấy động nạo nhiệt qua các con phố.

Cùng xem qua hình ảnh đoàn diễn hành Macy’s Thanksgiving ở New York:



http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_002.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_003.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_004.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_005.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_006.jpg


http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_007.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_008.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_009.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_010.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_011.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_012.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_013.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_014.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_015.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_016.jpg


http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_017.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_018.jpg (http://sotaydulich.com/4-4548-ve-chau-doc-vieng-nui-sam)

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_018.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_019.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_020.jpg (http://sotaydulich.com/4-1263-dao-vang-tam-hai)


http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_021.jpg (http://sotaydulich.com/4-2248-tay-bac-nhung-con-duong-lua)

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_022.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_023.jpg (http://sotaydulich.com/17-4255-cuoc-song-ven-bai-bien-kujukuri-hama)

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_024.jpg

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_025.jpg (http://sotaydulich.com/17-4616-kham-pha-montreal-bang-xe-dap)

http://sotaydulich.com/uploads/news/2012/11/23/Sotaydulich_Macy_Thanksgiving_2012_026.jpg (http://sotaydulich.com/17-520-cau-millau-tac-pham-cong-nghe-va-my-thuat-tuyet-voi)


Bạn đang xem bản tin Hình ảnh Diễn hành Thanksgiving ngày lễ tạ ơn ở New York
từ Cồng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá
Tổng hợp
Ảnh: Yahoo Photo

hailua
12-01-2014, 10:20 PM
Trở ngược thời gian đến thăm ngôi làng Plymouth của Mỹ

Ngôi làng Plymouth nằm ở bang Massachusett, Mỹ chắc chắn sẽ là điểm tham quan vô cùng đặc biệt với du khách khi tái hiện lại không gian văn hóa, cuộc sống của làng quê Mỹ trong thế kỷ 17.



Ngôi làng được thành lập từ năm 1620 bởi những người Pilgrim muốn rời xa môi trường chính trị rối ren của Anh lúc đó. Họ tới Bắc Mỹ để tìm kiếm một tôn giáo mới biệt lập với giáo hội Anh, chính vì vậy, làng Plymouth đã được lập nên và tồn tại đến tận ngày nay. Đây là một trong những nơi được lập nên bởi người Anh tồn tại lâu đời nhất trên đất Mỹ.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-3.jpg


http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-9.jpg

Làng Plymouth (http://khachsan.chudu24.com/quoc-te/9122/plymouth.html) đã thành một phần quan trọng trong lịch sử nước Mỹ, rất nhiều lễ hội khởi phát từ nơi đây, đặc biệt nhất là Lễ Tạ Ơn. Ngày nay, người ta đã tái hiện lại không gian sống của ngôi làng giống như giai đoạn thế kỷ 17.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-1.jpg


http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my.jpg

Đến thăm quan nơi đây, du khách sẽ được gặp nhiều người mặc quần áo truyền thống thế kỷ 17, diễn lại cuộc sống nước Anh những năm 1600. Đặc biệt nhất là chiêm ngưỡng những ngôi nhà gỗ và những đồ dùng trang trí mang phong cách đặc trưng của người Pilgrim.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-0.jpg


http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-2.jpg

Rất nhiều người tham gia vào việc đóng vai người dân, tất cả đều mặc trang phục theo kiểu dân làng Plymouth (http://khachsan.chudu24.com/quoc-te/146918/plymouth.html) trước đây, và sẵn sàng kể cho khách du lịch nghe những câu chuyện lịch sử. Tất cả đều sẽ nhận một cái tên và trở thành một người dân của ngôi làng sinh sống vào thế kỷ 17 với quan điểm sống và câu chuyện đời thú vị để chia sẻ với du khách.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-6.jpg


http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-8.jpg

Đi dọc ngôi làng trên con đường đất cổ điển, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng loạt ngôi nhà đặc biệt được làm bằng gỗ với mái rơm cổ điển, tuy đơn sơ nhưng phản ánh rất chân thực cuộc sống tại làng quê trong quá khứ. Khi tiếp xúc với người dân ở đây, mặc dù biết họ chỉ là những người đóng thế, nhưng du khách vẫn sẽ được trải nghiệm cảm giác như đang trở ngược lại lịch sử và chứng kiến tận mắt của những người Pilgrims.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-7.jpg

Đi xa ra khỏi ngôi làng, đến gần rặng đá Plymouth, du khách sẽ nhìn thấy con thuyền Mayflower, phương tiện đã đưa những người Pilgrims đến Plymouth. Hình dạng của con thuyền đã được phục chế lại một cách tỉ mỉ và cẩn thận để trong giống với mô hình từ thế kỷ 17. Bước vào trong thuyền du khách sẽ được khám phá chỗ nằm chật chội của hành khách, nơi những người Pilgrims trước đây trữ đồ ăn, quần áo, dụng cụ đủ để bắt đầu cuộc sống ở một vùng đất mới.

http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-4.jpg


http://du-lich.chudu24.com/f/m/1410/03/tro-nguoc-thoi-gian-den-tham-ngoi-lang-plymouth-cua-my-5.jpg

Không giống với bất cứ ngôi làng nào của nước Mỹ, làng Plymouth thực sự là điểm đến mang đầy giá trị lịch sử và văn hóa cơ bản của đất nước này. Cách bài trí thú vị và ý tưởng tái hiện lịch sử sáng tạo đã khiến nơi đây trở thành điểm đến vô cùng hút khách.


Theo ChuDu24

hailua
12-01-2014, 10:21 PM
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về Lễ Tạ ơn

Và hòa mình vào những hoạt động mừng ngày lễ lớn của nước Mỹ.


Lễ Tạ ơn (Thanksgiving Day) là một ngày lễ quan trọng tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ và Canada với ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con người cuộc sống no đủ và an lành.

Năm nay, Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm 27-11-2014. Chúng mình cùng xem chùm ảnh dưới đây để hiểu hơn về Lễ Tạ ơn truyền thống.


http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-01-bc398.jpg


Lễ Tạ ơn đầu tiên theo truyền thống được coi là đã diễn ra tại khu vực thuộc thuộc địa Plymouth. Khoảng thế kỷ 16 - 17, một tộc người Pilgrim ở Anh bị hoàng đế lúc đó bắt cải đạo để theo tôn giáo của ông ta.


Những người này không chấp nhận và bị giam vào tù nhiều năm, sau đó hoàng đế ép họ phải rời khỏi nước Anh.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-02-bc398.jpg

Những người Pilgrims rời Anh đến Hà Lan sinh sống nhưng họ sớm nhận ra mình không thể hòa nhập ở nơi này và lo sợ con cháu của họ sẽ bị mất gốc.


Một số nhóm người rời khỏi Hà Lan để đến châu Mỹ sinh sống trên một con thuyền tên là Mayflower, họ đặt chân đến Massachusetts khi đang mùa đông. Đói và lạnh, một nửa trong số họ không qua nổi mùa đông khắc nghiệt.



http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-03-bc398.jpg

Đến Massachusetts, những thổ dân da đỏ tốt bụng dạy họ cách sinh tồn ở vùng đất này như cách trồng hoa màu, săn bắt... Khi người Pilgrims đã có thể tự lo cho bản thân được, họ tổ chức một buổi tiệc để tạ ơn Chúa Trời vì đã cho họ có thể sống đến ngày hôm nay, họ mời những người da đỏ và cùng nhau ăn uống vui vẻ.


Từ đó về sau, hàng năm con cháu của người Pilgrims luôn tổ chức lễ tạ ơn để cám ơn cho những gì tốt đẹp đã đến với cuộc sống .




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-05-bc398.jpg


Ngoài truyền thống gia đình đoàn viên và ăn uống rình rang, ngày Lễ Tạ ơn còn là một ngày lễ có ý nghĩa tôn giáo, mà nó đã có từ ngày sáng lập.


Theo truyền thống, những người di dân tiên khởi tại Hoa Kỳ đã ăn mừng bữa tiệc đầu tiên vào năm 1621, họ cùng với một nhóm người bản xứ là người da đỏ mừng lễ cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ mùa màng bội thu.


http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-14-71dc5.jpg



Mọi người tổ chức tiệc ăn mừng Lễ Tạ ơn để nhớ lại kỉ niệm về nhóm người hành hương đi tìm tự do tín ngưỡng, phải trải qua những ngày đông thật giá lạnh, không có thực phẩm tại một miền đất xa lạ và đầy nguy hiểm.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-06-bc398.jpg

Để ăn mừng Lễ Tạ ơn, người ta dùng trái bí rợ và gà tây vì đó chính là những thức ăn mà người da đỏ đã mang tới cho di dân.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-07-bc398.jpg


Thực đơn của một bữa ăn thường gồm có: gà tây, khoai tây nghiền, nước sốt, thịt ướp nhồi, hương vị trái cranberry, bánh bí rợ và bánh mì.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-08-bc398.jpg

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-09-bc398.jpg


Trong dịp này nhiều bà nội trợ khéo tay đã trổ tài nấu nướng chế biến nhiều món ăn thật ngon miệng cho gia đình và người thân.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-10-bc398.jpg


http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-10a-bc398.jpg


Từ cuối thập niên 1930, tại thành phố New York, những cuộc diễu hành Lễ Tạ ơn được tổ chức hàng năm. Cuộc tuần hành được tổ chức theo các chủ đề đặc biệt nào đó, hoặc mô phỏng các cảnh trong những vở kịch trên sân khấu Broadway kèm theo những chùm bóng lớn vẽ nhiều nhân vật hoạt hình hoặc diễn viên truyền hình nổi tiếng.



http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-11-bc398.jpg


Bóng bầu dục thường là một phần quan trọng trong ngày Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ cũng như tại Canada. Các đội chuyên nghiệp thường thi đấu trong ngày này để khán giả có thể xem trên truyền hình.


Thêm vào đó, nhiều đội bóng của trường trung học hay đại học cũng thi đấu nhau vào cuối tuần đó.





http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-12-bc398.jpg


Tại Hoa Kỳ, Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ Năm thuộc tuần thứ tư của tháng 11. Nó thường được tổ chức với một bữa tiệc buổi tối sum họp cùng với gia đình và bạn bè ngay tại nhà.


Còn tại Canada, Lễ Tạ ơn được tổ chức vào thứ Hai thuộc tuần thứ hai của tháng 10.




http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/11/11C/le-ta-on-teeniscover-kenh14-13-bc398.jpg


Người dân thường được nghỉ bốn ngày cuối tuần cho ngày lễ này tại Hoa Kỳ: họ được nghỉ làm hay học vào ngày thứ Năm và thứ Sáu của tuần đó. Tại Canada, họ sẽ được nghỉ vào chính ngày lễ và 2 ngày cuối tuần trước tuần đó.

Theo K14