PDA

View Full Version : Một công dân Nga bị tố tuyển lính đánh thuê cho phe cực hữu Ukraine



duyanh
07-07-2015, 12:48 PM
Một công dân Nga bị tố tuyển lính đánh thuê cho phe cực hữu Ukraine



http://images.motthegioi.vn/Uploaded/hangiang/2015_07_07/right-sector-russia-arrest_1_XWAM.jpg?width=600&height=360&crop=auto&scale=both
Lính đánh thuê Nga tuyển quân cho tổ chức cực đoan Ukraine.
Một công dân Nga đã bị cáo buộc tham gia tuyển dụng lính đánh thuê cho các tổ chức dân tộc cực đoan Ukraine, hãng tin Interfax dẫn lời các nhà điều tra địa phương cho biết.


Theo các nhà điều tra, Alexander Razumov từng trải qua các đợt huấn luyện quân sự và ý thức hệ ở Ukraine, dưới sự giám sát của các tổ chức dân tộc cực đoan bắt đầu từ tháng 3.2014. Sau đó, Razumov trở về Nga và hoạt động như một nhà tuyển dụng các tay súng tham gia chiến đấu cho Right Sector chống lại lực lượng nổi dậy tại miền đông, phát ngôn viên của Ủy ban Điều tra Vladimir Markin cung cấp.

Right Sector, là một tổ chức dân tộc chủ nghĩa cực hữu bị cấm ở Nga, đóng vai trò nổi bật trong các cuộc biểu tình dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych vào tháng 2.2014.

Sau khi trở về Nga vào tháng Sáu năm ngoái, Razumov đã tìm cách tuyển dụng các đồng hương gia nhập tổ chức. Trong tháng 8.2014, ông bị cáo buộc đã gặp gỡ 2 cảnh sát tại thành phố Zelenograd bên ngoài Moscow, khuyến khích họ tham gia lực lượng lính đánh thuê ở khu vực đông nam Ukraine, ông Markin nói với Interfax.

Các tiểu đoàn trừng giới liên kết với Right Sector đã chiến đấu bên cạnh quân đội chính phủ Ukraine, chống lại lực lượng nổi dậy thân Nga tại miền đông. Tiểu đoàn khét tiếng nhất trong số đó là tiểu đoàn trừng giới Azov, có căn cứ hoạt động tại thành phố cảng Mariupol và được biết đến với những chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc thiện chiến.

Razumov trước đó không thể phục vụ trong quân đội Nga vì vấn đề sức khỏe. Ngoài việc tuyển quân cho tổ chức cực đoan Ukraine, đã đăng tải nhiều thông tin có tính chất kích động lên mạng xã hội, mà theo ông Markin nhận định là nhằm kích động hận thù dân tộc giữa hai quốc gia.

Báo chí địa phương cho biết, các nhà điều tra đang chuẩn bị khởi tố Razumov về tội kích động hận thù và làm việc như một lính đánh thuê. Tuy nhiên, giới chức Nga không tiết lộ về án phạt hay bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ những vi phạm của Razumov.

Tổ chức dân tộc chủ nghĩa cực hữu Right Sector tuần vừa rồi đã tổ chức một cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ Kiev quốc hữu hóa các công ty thuộc sở hữu của Nga, và tiến hành một hoạt động quân sự mới nhằm vào lực lượng nổi dậy ở miền đông. Các thành viên của Right Sector yêu cầu chính phủ phải ngay lập tức hủy bỏ thỏa thuận hòa bình Minsk và mạnh tay hơn nữa với phe ly khai.

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đã kéo dài hơn một năm qua, khiến hơn 6.400 người thiệt mạng. Hiện tại, một thỏa thuận ngừng bắn mới đã được ký kết trong tháng 2.2015, nhưng các đơn vị vũ trang hai bên vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đọ súng và pháo kích nhằm vào nhau.

Một Thế Giới ( theo The Moscow times )