PDA

View Full Version : Trung Quốc thúc đẩy chiến tranh ở Syria thông qua Iran



duyanh
10-09-2015, 01:21 PM
Trung Quốc thúc đẩy chiến tranh ở Syria thông qua Iran



http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2015/09/17/GettyImages-488734556-676x450.jpg

Một người đàn ông Syria mang hai cô con gái băng qua một đống đổ nát sau một vụ đánh bom thùng tại khu phố của quân phiến loạn ở al-Kalasa tại thành phố Aleppo phía bắc của Syria vào ngày 17 tháng 9. Chính quyền Trung Quốc đang cung cấp vũ khí cho chế độ Assad , thông qua Iran. (Karam al-Masri / AFP / Getty Images)

Trong khi Nga đang công khai ủng hộ quân sự cho chính quyền Syria, Trung Quốc cũng có những hỗ trợ tương tự, nhưng thực hiện điều đó từ trong bóng tối.
Trung Quốc không gửi vũ khí cho chính quyền Syria một cách trực tiếp.
Thay vào đó, vũ khí của Trung Quốc đi qua lãnh thổ Iran, song hành cùng với Nga để trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho chế độ của tổng thống Assad.
Trung Quốc cung cấp 31,7% vũ khí cho Iran, bất chấp các lệnh cấm,

theo báo The Diplomat. Những chuyến hàng này chủ yếu là hệ thống phòng không và tên lửa, bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) Hồng Kỳ-7 (HongQi-7) và hệ thống tên lửa Crotale R440.

Cũng theo tờ The Diplomat, sau khi nhận được vũ khí từ Trung Quốc, Iran sẽ gửi một lượng lớn vũ khí cho chế độ Assad để chống lại quân nổi dậy ở Syria.

Hiệu quả của số vũ khí này nhanh chóng được thể hiện. Theo Rami Abdulrahman, giám đốc của tổ chức Giám sát Nhân quyền ở Syria, phát biểu với Reuters rằng quân đội Syria gần đây sử dụng những loại vũ khí mới phù hợp với miêu tả về những vũ khí do Nga và Trung Quốc cung cấp.

Ông Abdulrahman nói: “Xuất hiện những vũ khí mới mà chế độ trước đây chưa từng có, chúng là những máy phóng rocket và tên lửa đất đối không”.

Một nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng: “Những vũ khí này có độ chính xác và hiệu quả vô cùng cao, tấn công mục tiêu một cách chuẩn xác. Chúng tôi có thể khẳng định rằng [họ có] tất cả mọi loại vũ khí, cả đánh không lẫn đánh mặt đất”.

Tờ Business Insider đưa tin rằng vào tháng 4, các vũ khí Trung Quốc cũng được tổ chức khủng bố ISIS sử dụng. ISIS là tổ chức mà nhiều nhóm nước Ả Rập tin rằng đang liên kết – hoặc chí ít là cũng không bị trở thành mục tiêu – với chính quyền Assad.

ISIS tại Iraq và Syria đang sử dụng hệ thống tên lửa mang bởi cá nhân (man-portable air defense systems hay viết tắt MANPADS) từ Trung Quốc và Nga, mà theo tờ Business Insider thì “những vũ khí này nhiều khả năng là được chính quyền Assad cung cấp”.

Cũng cần lưu ý rằng đạn dược từ Trung Quốc, Nga và Iran “đang đầy rẫy trên chiến trường nhiều khả năng là đã bị tổ chức ISIS và những tổ chức Hồi giáo cực đoạn tại các căn cứ quân sự ở Syria chiếm dụng”.

Một cuộc chiến bị thao túng từ xa

Phía sau bức màn sân khấu là nỗ lực của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Nga để ngăn chặn sự sụp đổ của chính quyền Syria- và những nỗ lực này đã thúc đẩy nội chiến ở Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 200,000 người và kéo dài hơn 4 năm.

Với ĐCSTQ, xung đột thật sự bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2010, với sự khởi đầu của Mùa xuân Ả Rập khi người dân nổi dậy chống lại chính quyền và kêu gọi dân chủ.

Ngay sau khi phong trào này bùng phát, một phong trào tương tự diễn ra ở Trung Quốc vào năm 2011, với tên gọi Cách mạng Hoa Nhài, cùng tên với cuộc cách mạng ở Tunisia.

Nga đối mặt với vấn đề tương tự vào năm 2011, với những cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống.

Lo sợ những cuộc biểu tình này, vào năm 2011, cả hai nước đồng thời không bỏ phiếu thông qua nghị quyết của Liên Hợp Quốc cho việc hợp pháp hóa Cuộc Cách mạng Mùa xuân Ả Rập.

Một thời gian ngắn sau đó, Mùa xuân Ả Rập đã lan tới Syria, vào năm 2012, cả Nga và Trung Quốc phủ quyết một dự thảo của Liên Hợp Quốc kêu gọi chính quyền Syria của tổng thống Bashar al-Aasssad giải thể.

Mùa xuân Ả Rập dường như đã dừng lại tại Syria, và từ năm 2012 – khi những quốc gia khác tỏ thái độ ủng hộ với quân nổi dậy – Trung Quốc và Nga lại có những hành động để ngăn chặn sự sụp đổ của chế độ Assad.

Điều này cũng làm nổi bật thái độ đạo đức giả của truyền thông Trung Quốc, khi mà gần đây tuyên truyền chỉ thị của Đảng rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng người tỵ nạn đến từ Syria.

Trong khi Mỹ hiện nay cũng bị quy lỗi một phần vì sự phát triển của tổ chức ISIS, thì phần lớn những vụ bạo lực đối với những người dân chạy khỏi đất nước Syria là bởi chính quyền Assad gây ra. Tờ The Diplomat đưa tin từ tháng 1 đến tháng 7, quân đội của ông Assad đã giết 7,894 người, cao gần gấp 7 lần số thương vong do ISIS gây ra.

Điều này cho thấy rằng “cuộc khủng hoảng tị nạn không phải do Nhà nước Hồi giáo (ISIS) gây ra mà do tham vọng cầm giữ quyền lực của ông Assad. Chưa hết, bất chấp tham vọng đẫm máu này, Trung Quốc vẫn mở cửa nguồn cung vũ khí”, theo The Diplomat.

Tác giả: Joshua Philipp, Epoch Times | Dịch giả: DK Lam