PDA

View Full Version : Ả Rập Xê Út hành quyết 47 kẻ cực đoan trong một ngày



duyanh
01-03-2016, 01:26 PM
Ả Rập Xê Út hành quyết 47 kẻ cực đoan trong một ngày




http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/saudi-executes-47-in-one-day-include-top-shiite-cleric-01022016092808.html/000_Nic6526061-622.jpg/image

Phát ngôn viên Bộ nội vụ Ả Rập Xê Út Mansur al-Turki trả lời báo chí tại Riyadh sau vụ hành quyết 47 kẻ cực đoan ngày 2/1/2016.

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-submits-papers-on-east-sea-to-un-01022016082615.html/news0102am.mp3

Ả Rập Xê Út hôm nay cho hành quyết 47 người, trong đó có một giáo sĩ Hồi giáo Shiite có tiếng bị cho là ủng hộ biểu tình chống chính phủ và những người Hồi giáo Sunni dính líu đến những vụ tấn công của Al - Qaeda.

Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út khi công bố biện pháp hành quyết nói rõ những tử tù bị kết án có tư tưởng cực đoan, tham gia những tổ chức khủng bố và tiến hành những âm mưu tội phạm khác nhau.

Trong số 47 người bị hành quyết, hầu hết là công dân Ả Rập Xê Út, còn có một người Ai Cập và một người Chad. Việc hành quyết được tiến hành tại 12 thành phố khác nhau ở Ả Rập Xê Út.

Hình thức hành quyết mà Ả Rập Xê Út thường áp dụng là chặt đầu.

Năm ngoái nước này cho hành quyết 153 người, năm 2014 là 87 người. Các trường hợp bị hành quyết tăng lên ở Ả Rập Xê Út sau khi quốc vương Salman kế vị ngai vàng vào tháng giêng năm ngoái.

Ngay sau khi tin tức về việc hành quyết 47 tử tù được loan đi như vừa nêu, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng nói rằng Ả Rập Xê Út phải trả giá đắt cho biện pháp hành quyết giáo sĩ Nimr al-Nimr.

Giáo sĩ Ayatollah Ahmad Khatami, một trong những vị lãnh đạo cao cấp của Hồi giáo Shiite tại Iran cũng lên tiếng kêu gọi thế giới Hồi giáo lên án việc Ả Rập Xê Út cho hành quyết giáo sĩ Nimr al- Nirm.

Một số ý kiến tại Iraq cũng kêu gọi cho đóng cửa đại sứ quán của Riyadh tại Baghdad.

Xin được nhắc lại giáo sĩ Nimr al-Nimr, 56 tuổi, là động lực cho những vụ biểu tình bùng phát vào năm 2011 ở khu vực miền đông của Ả Rập Xê Út. Người Hồi giáo Shiite thiểu số tại đó cho rằng họ bị đối xử tệ bạc, cho ra lề xã hội.

RFA