PDA

View Full Version : 'Tai tiếng' Pokemon Go ở Bảo tàng Diệt chủng



duyanh
08-10-2016, 12:56 PM
'Tai tiếng' Pokemon Go ở Bảo tàng Diệt chủng




http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2016/08/10/160810120306_tuolsleng_cambodia_640x360_omarhavana gettyimages_nocredit.jpg
Khoảng 15 nghìn tù nhân được cho là đã thiệt mạng ở Tuol Sleng

Lại thêm một vụ gây tranh cãi liên quan tới Pokemon Go, lần này là ở Campuchia, sau khi xuất hiện người chơi ở khu vực có nhà tù tai tiếng nước này.

Khoảng 15.000 tù nhân được cho là đã bị tra tấn tới chết ở Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng dưới thời chế độ Khmer Đỏ.

Những nạn nhân sống sót từ thời Khmer Đỏ nói chơi điện tử ở nơi này, hiện được mở cho du khách, là sự sỉ nhục.

Pokemon Go đã có mặt ở một số nước Đông Nam Á vào cuối tuần qua.

Trò chơi này thành công vang dội ở nhiều nơi trên thế giới.

Chế độ Khmer Đỏ nắm quyền ở Campuchia từ năm 1975-1979, khiến khoảng hai triệu người thiệt mạng - đây là một trong những thảm kịch giết người hàng loạt tồi tệ nhất của thế kỷ 20.

Ảnh của nhiều nạn nhân bị giam giữ ở Tuol Sleng, thủ đô Phnom Penh – còn được biết đến với tên S-21 – được trưng bày trong các căn phòng nơi họ bị tra tấn.

Quan chức và hướng dẫn viên du lịch nói với truyền thông địa phương rằng họ nhìn thấy người chơi bên trong khuôn viên nhà tù.

'Sỉ nhục'

http://ichef-1.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/08/07/140807152320_khmer_rouge_640x360_bbc_nocredit.jpg


Chế độ Khmer Đỏ nắm Campuchia trong bốn năm nhưng gây ra một trong những vụ thảm sát hàng loạt tồi tệ nhất thế kỷ 20

Bou Meng, 76 tuổi, một trong những người ít ỏi còn sống sót sau Tuol Sleng, nói với hãng tin AFP: “Đây là nơi đầy đau khổ. Chơi trò chơi ở đây không phù hợp chút nào.”

“Đó là hành động sỉ nhục những linh hồn nạn nhân đã bỏ mạng ở đây.”

Ông kêu gọi bỏ bảo tàng ra khỏi bản đồ của trò chơi.

Người dùng phải đi săn quái thú ảo trong Pokemon Go, nhưng trong thế giới thật qua điện thoại. Trò chơi đã được tung ra ở 15 quốc gia trong khu vực vào tuần qua.

Ở Đài Loan, quan chức nói hơn 1.200 người bị phát hiện chơi Pokemon trong lúc lái xe, khiến National Freeway Bureau (thuộc Bộ giao thông) yêu cầu công ty thiết kế trò chơi Niantic “không đặt bất kỳ quái thú Pokemon nào” trên đường quốc lộ và chặng dừng.

Quan chức ngành đường sắt Đài Loan cũng cho biết họ muốn xem xét bỏ các trạm chờ và tàu ra khỏi trò chơi.

Ủy ban Viễn thông và Phát thanh Truyền hình Thái Lan nói đã lên kế hoạch đưa xóa bỏ những địa điểm như khuôn viên Hoàng gia, chùa Phật giáo và bệnh viện khỏi Pokemon Go.

Nguồn : BBC