PDA

View Full Version : Tái cơ cấu 7 quân khu, Tập Cận Bình mở đường nắm trọn quyền quân đội?



duyanh
08-12-2016, 01:07 PM
Tái cơ cấu 7 quân khu, Tập Cận Bình mở đường nắm trọn quyền quân đội?


Theo công bố của truyền thông hải ngoại, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc sau nửa năm chuẩn bị tái cơ cấu quân đội, đã tuyên bố thành lập 5 đại quân khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Đến ngày 15/8/2016, nguyên 7 quân khu trước kia sẽ chính thức chuyển giao quyền lực.


http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/ebfc6efaadaf3c1ee886c14d87149895-w-1460870878558-138-0-638-980-crop-1460870893440.jpg

Ông Tập Cận Bình cùng 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long (giữa), Hứa Kỳ Lượng tại một hội nghị quân sự. (Ảnh: Xinhua)

Kể từ đây, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có thể thông qua điện thoại trực tiếp điều động chỉ huy quân đội toàn quốc. Điều này cho thấy 5 quân khu mới sẽ thay 7 quân khu cũ đảm nhiệm trách nhiệm phòng ngự và chiến đấu bảo vệ quốc gia.

Ngày 1/2/2016, đại hội thành lập 5 đại quân khu được cử hành ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình lấy danh nghĩa là Chủ tịch quân ủy Trung ương trao quân kỳ và phát lệnh huấn luyện cho các quân khu.

Nguồn tin trên trang Bowenpress ngày 4/8 đã trích dẫn nguồn tin từ quân đội: “Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, giao tiếp, điều động đào tạo huấn luyện và bố trí ổn thỏa cơ bản đối với nhân sự tại các quân khu. Ngày 15/8, quyền chỉ huy quân khu sẽ chính thức được bàn giao cho 5 quân khu lớn, nhiệm vụ an ninh quốc gia sẽ do 5 quân khu này chỉ huy“.

Được biết, ông Tập Cận Bình rất coi trọng việc bàn giao quyền chỉ huy của 5 quân khu lớn lần này. Ông đã nhiều lần trực tiếp đưa ra chỉ thị. Ngày 15/8, ông Tập Cận Bình sẽ chính thức thông qua điện thoại truyền đạt mệnh lệnh cho 5 đại quân khu.

Trước đây, ở hệ thống quân khu cũ, Trung Quốc được chia thành 7 đại quân khu gồm Thẩm Dương, Bắc Kinh, Nam Kinh, Tế Nam, Thành Đô, Quảng Châu, Lan Châu. Đứng đầu mỗi quân khu gồm Tư lệnh và Chính ủy mang quân hàm từ Trung tướng đến Thượng tướng.

Trong năm 2016 quân đội trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ tái cơ cấu, từ 7 quân khu sẽ phân chia lại thành các vùng chiến thuật khác nhau. Theo đó quân đội sẽ được phân thành 5 đại quân khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Nhưng kế hoạch này về cơ bản vẫn trên danh nghĩa, do sự phân công hệ thống lãnh đạo, cơ cấu các binh chủng cũng như chiến thuật hiệp đồng tác chiến vẫn chưa hoàn thiện.

Sau khi các vùng chiến thuật được thành lập, 7 quân khu trước đó tiến hành bầu ra ban phụ trách công việc hậu cần và điều hành tạm thời, chuẩn bị tiểu tổ bàn giao tài sản và thiết bị cho quân khu mới. Các chiến khu thành lập các cấp chỉ huy, điều động các tướng lĩnh quân chủng, tham gia hệ thống tác chiến liên hợp và tập trung huấn luyện.


http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/20160326054617363_small.jpg
Bản đồ phân bố 5 quân khu chủ lực của quân đội Trung Quốc.

Nguồn tin từ trang “Pháp chế” của truyền thông Trung Quốc tiết lộ sự phân bố các quân đoàn Trung Quốc trong các quân khu. Theo đó, quân khu Trung quản lý quân đoàn số 20, 27, 38, 54, 65; là quân khu tập trung nhiều quân nhất trong 5 quân khu.

Quân khu Bắc quản lý quân đoàn số 16, 26, 39, 40. Quân đoàn số 1, 12, 31 thuộc về quân khu Đông; quân khu Nam quản lý quân đoàn số 14, 41, 42. Quân đoàn số 13, 21, 47 chịu sự quản lý của quân khu Tây.

Giới truyền thông hải ngoại bình luận:

“Việc ônng Tập Cận Bình tái cơ cấu hệ thống chỉ huy quân đội vốn có và xóa bỏ 7 quân khu trước đây, xây dựng hai loại hệ thống chỉ huy – huấn luyện độc lập và hệ thống các quân khu, trên cơ bản là phá hủy hệ thống quan liêu vốn có trong quân đội.

Sau khi thay đổi thể chế quân đội, chức vụ của tướng lĩnh cũng sẽ thay đổi theo, nhiều tướng lĩnh có thể bị bãi chức. Thể chế mới trong quân đội làm xuất hiện hệ thống chức vụ hoàn toàn mới, hiển nhiên thân tín của ông Tập Cận Bình sẽ chiếm cứ được những chức vị then chốt“.

Theo Secretchina