duyanh
09-06-2016, 02:33 PM
Đề xuất thu lệ phí 70.000 đồng cấp mới chứng minh nhân dân
Bộ Tài chính vừa có dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân có vài thay đổi so với Thông tư 170/2015/TT-BTC.
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/3_imhb.jpg
Dự thảo mới có thêm quy định về thu lệ phí nhưng cũng đưa ra chính sách miễn giảm cho nhiều đối tượng nhất định. (Ảnh: internet)
Dự thảo thông tư này đang được Bộ Tài chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến người dân.
Theo đó, công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên sẽ nộp 70.000 đồng khi làm thủ tục cấp lần đầu, và cấp lại, lệ phí cấp đổi là 50.000 đồng/thẻ. Trong trường hợp có sai sót thông tin do lỗi của cơ quan quản lý, công dân không phải đóng phí. Theo quy định trước đây, công dân đủ 14 tuổi cấp mới lần đầu và cấp đổi khi đủ 25, 40 và 60 tuổi không phải nộp phí cấp đổi.
Các công dân trú tại vùng sâu vùng xa, huyện đảo chỉ phải nộp 50% phí. Các trường hợp được miễn phí bao gồm cấp đổi CMND 9 số và CMND 12 số, cấp đổi khi thay Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, cấp đổi, cấp lại cho công dân là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của thương binh liệt sỹ, thương binh và bệnh binh, công dân thị trấn vùng cao, hộ nghèo, hay dưới 18 tuổi mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa.
Dự kiến thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.
Theo Vntinnhanh
Bộ Tài chính vừa có dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân có vài thay đổi so với Thông tư 170/2015/TT-BTC.
http://2.tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/3_imhb.jpg
Dự thảo mới có thêm quy định về thu lệ phí nhưng cũng đưa ra chính sách miễn giảm cho nhiều đối tượng nhất định. (Ảnh: internet)
Dự thảo thông tư này đang được Bộ Tài chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến người dân.
Theo đó, công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên sẽ nộp 70.000 đồng khi làm thủ tục cấp lần đầu, và cấp lại, lệ phí cấp đổi là 50.000 đồng/thẻ. Trong trường hợp có sai sót thông tin do lỗi của cơ quan quản lý, công dân không phải đóng phí. Theo quy định trước đây, công dân đủ 14 tuổi cấp mới lần đầu và cấp đổi khi đủ 25, 40 và 60 tuổi không phải nộp phí cấp đổi.
Các công dân trú tại vùng sâu vùng xa, huyện đảo chỉ phải nộp 50% phí. Các trường hợp được miễn phí bao gồm cấp đổi CMND 9 số và CMND 12 số, cấp đổi khi thay Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, cấp đổi, cấp lại cho công dân là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của thương binh liệt sỹ, thương binh và bệnh binh, công dân thị trấn vùng cao, hộ nghèo, hay dưới 18 tuổi mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa.
Dự kiến thông tư sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.
Theo Vntinnhanh