PDA

View Full Version : Philippines : Quân đội kêu gọi chiến binh Hồi giáo ra hàng



duyanh
05-30-2017, 02:06 PM
Philippines : Quân đội kêu gọi chiến binh Hồi giáo ra hàng



http://scd.vi.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_16x9_1024_578/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/2017-05-29t055149z_750081331_rc11ae08a7d0_rtrmadp_3_philip pines-militants.jpg

Một góc phố ở Marawi, miền nam Philippines sau xung đột giữa quân đội và chiến binh Hồi giáo Maute. Ảnh ngày 29/05/2017.

Ngày 30/05/2017, quân đội Philippines kêu gọi các chiến binh Hồi giáo đang cố thủ trong thành phố Marawi hãy ra đầu hàng để tránh gây thiệt hại nhân mạng cho thường dân.

Theo AFP, phát ngôn viên quân đội Philippines, trên đài phát thanh DZBB tuyên bố : « Chúng tôi tạo điều kiện cho những ai còn ở trong thành phố ra đầu hàng. Các vị có một cơ may để buông súng ». Quân đội Philippines giải thích, việc kêu gọi chiến binh Hồi giáo ra hàng nhằm hạn chế những thiệt hại trên thực địa và tránh gây tổn thất nhân mạng cho thường dân. Theo chính quyền địa phương, dường như vẫn còn khoảng 2000 thường dân bị kẹt trong thành phố.

Từ một tuần qua, quân đội Philippines tiến hành chiến dịch truy diệt khủng bố ở Marawi, trên đảo Mindanao, miền nam nước này. Chiến sự diễn ra ác liệt giữa quân đội và nhóm khủng bố Maute ủng hộ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Những người chạy thoát được ra khỏi thành phố Marawi cho biết là trong hàng ngũ những kẻ khủng bố có nhiều người trẻ tuổi, thậm chí là thiếu niên. Từ Manila, thông tín viên Marianne Dardard tường trình :

« Những người sống sót chạy thoát được khỏi thành phố kể lại rằng họ trông thấy các chiến binh Hồi giáo dưới 20 tuổi thẳng tay bắn giết người dân ở Marawi.

Theo thông báo truy nã của cảnh sát Philippines, thì dường như thành viên trẻ nhất trong nhóm khủng bố Maute mới chỉ có 11 tuổi.

Thành lập năm 2013, nhóm Maute dường như có khoảng một trăm chiến binh, có tiếng là nhiều chiến binh trẻ hơn các nhóm tội phạm khác đang hoành hành ở nhiều nơi tại Mindanao, đảo lớn nhất Philipines.

Vấn đề chiến binh-trẻ em được thâu nạp vào các nhóm bán quân sự không phải là mới tại Philippines. Chính quyền đã tăng cường kiểm tra tại nhiều điểm xung quanh thành phố, vì lo ngại những kẻ khủng bố giả trang thành thường dân để tìm cách thoát khỏi Marawi.

Trong lúc đó, các vụ oanh kích vẫn tiếp tục. Sáng nay, quân đội Philippines thông báo đang từ từ nhưng chắc chắn đẩy lui quân khủng bố ở Marawi. Hơn 84 ngàn thường dân đã chạy thoát ra khỏi nơi đây. »



RFI
30-05-2017