PDA

View Full Version : Phạt đến 15 triệu đôla đối với sản phẩm vi phạm an toàn



giavui
11-11-2010, 08:43 PM
Một trong những nội dung theo luật mới về tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm may mặc và giày dép khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, là phạt nặng và không cho thu hồi sản phẩm về.

http://tamnhin.net/Uploaded/Thanh%20Hoang/Images/quanao.jpg
Ảnh minh họa.




Ngày 10/11, tại TP. HCM đã diễn ra “Hội nghị quốc tế về an toàn sản phẩm và các chất bị hạn chế đối với mặt hàng dệt may và giày dép nhập khẩu vào Hoa Kỳ” do Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ (AAFA) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội Da giày Việt Nam và Hiệp hội May mặc Việt Nam tổ chức.

Trong hội nghị này, các doanh nghiệp Việt Nam đã được nghe (AAFA) phổ biến những quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn thi hành những yêu cầu của Luật bảo vệ người tiêu dùng khi xuất hàng sang Hoa Kỳ và danh mục các chất bị hạn chế dùng trong sản phẩm.

Hiện nay, Hoa Kỳ là nước nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam. Năm 2009, Hoa Kỳ đã nhập sản phẩm tiêu dùng trong đó có hàng may mặc, giày dép với tổng trị giá 10,1 tỷ USD. Các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng nghiêm ngặt hơn theo Luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi (CPSIA) bắt đầu áp dụng từ giữa tháng 11/2010, trong đó đặc biệt là an toàn của các sản phẩm dành cho trẻ em như: quần áo ngủ, quần áo có dây rút.

Chưa hết, số tiền phạt khi vi phạm tăng lên rất nhiều so với luật cũ, mức phạt cao nhất là 15 triệu USD. Thậm chí nếu vụ việc vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng được quyền bắt người, giam giữ và truy tố.

Cũng theo luật này, hàng hóa khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, nếu vi phạm về tiêu chuẩn an toàn sẽ không được trả về như trước, mà sẽ bị tiêu hủy; và đơn vị xuất khẩu sẽ phải chịu các chi phí tiêu hủy.



Lê Thanh Hoàng
(TamnhinNet)