PDA

View Full Version : Mỹ phát hiện khi Su-57 đã yên vị tại Syria



duyanh
02-25-2018, 12:51 PM
Mỹ phát hiện khi Su-57 đã yên vị tại Syria


Trang The Aviationist dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, việc tiêm kích Su-57 Nga đến Syria đã không thoát khỏi hệ thống trinh sát của nước này.

Theo nguồn tin này, hôm 23/2, một tấm ảnh do vệ tinh quân sự Mỹ chụp tại căn cứ Hmeymim từ trên cao đã phát hiện 2 chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 đang nằm trong khu vực sân đỗ của sân bay, cùng với các tiêm kích thuộc họ Flanker khác của Nga.

Không quân Mỹ cho rằng, hình ảnh này là bằng chứng Nga triển khai dòng tiêm kích thế hệ 5 của mình đến Syria.

Tuy nhiên, phát hiện của Mỹ đã không còn tính bất ngờ bởi trước đó gần 2 ngày, truyền thông Nga đã đồng loạt đăng tải hình ảnh 2 chiếc Su-57 đang hoạt động tại Syria.


http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2018/02/25/29172/my-phat-hien-khi-su57-da-yen-vi-tai-syria_251659978.jpg

Tiêm kích Su-57 tại Syria được vệ tinh Mỹ ghi lại hôm 23/2.

Trước tuyên bố của Mỹ, truyền thông Nga cho rằng, phát hiện của Mỹ lần này gần giống với kịch bản hồi cuối năm 2015 khi cả lực lượng lớn Không quân Nga được điều đến Syria nhưng tất cả đều qua mặt hệ thống "mắt thần" của Mỹ giăng tại khu vực này một cách dễ dàng.

Theo Interfax, Nga đã thiết lập tại căn cứ không quân ở tỉnh Latakia một nhóm các phi đội không quân hỗn hợp hoàn chỉnh, bao gồm máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, Su-34, máy bay cường kích Su-25SM, Su-30SM và trực thăng tấn công Mi-24, trực thăng vận tải/tấn công Mi-8.

Theo nguồn tin này, các chiến đấu cơ của Nga tới Latakia cùng thời điểm nước này đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên "Center-2015" và cuộc tập trận đột xuất của Quân khu Trung tâm. Rất có thể Nga đã lấy cuộc tập trận này làm màn che mắt để đưa chiến đấu cơ sang Syria.

Nguồn tin cho biết, bốn chiến đấu cơ Su-30SM ngày 18/9 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, sau khi bay cùng máy bay vận tải quân sự Il-76, qua không phận các nước Azerbaijan, Iran và Iraq để tới Syria.

Hàng chục máy bay chiến đấu khác, trong đó có sáu máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đến Syria bằng con đường vòng, bỏ qua không phận Azerbaijan, bay qua không phận quốc tế ở biển Caspian, vào lãnh thổ Iran và Iraq để tới Syria.

Như vậy, việc máy bay chiến đấu Nga bay vào Syria được tiến hành từ khá lâu mà liên quân của Mỹ không hay biết chúng được đưa tới nước này bằng cách nào.

Mãi đến ngày 20/9, Mỹ mới phát hiện Su-30SM Nga hiện diện ở sân bay Hmeymim, còn đến tận ngày 23/9, Mỹ mới phát hiện được các tốp máy bay chiến đấu tiếp theo của Nga, tắt tín hiệu radar và thiết bị nhận biết địch-ta, bay cùng máy bay vận tải vào Syria.

Như vậy, trước khi Moscow tuyên bố thành lập liên minh quân sự chống IS do Nga lãnh đạo gồm Iran, nước này đã mượn được không phận các nước này, trong đó có thỏa thuận bí mật cho phép cả chiến đấu cơ bay qua, sau đó lợi dụng các cuộc tập trận để đưa máy bay chiến đấu vào Syria mà tình báo, vệ tinh Mỹ không hề hay biết.

Trước thực tế này, Interfax cho rằng việc Mỹ phát hiện Su-57 tại Syria không khác gì kịch bản vệ tinh Mỹ phát hiện những chiếc Su-30, Su-34... hồi cuối năm 2015 - tất cả đều diễn ra sau khi Nga đã công khai.


Đất Việt
25-2-2018