duyanh
08-04-2018, 12:33 PM
Tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình: Chưa rõ...
http://giadinh.mediacdn.vn/zoom/600_315/2018/8/3/mg9500-15333089997191002842829.jpg#force-thumb
Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, chưa rõ số lượng bài thi bị can thiệp trong sai phạm chấm thi. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho rằng, sai phạm tại Hòa Bình là tinh vi hơn Hà Giang và Sơn La.
Chiều nay 3/8, trong buổi họp thông tin báo chí về sai phạm điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - Bùi Trọng Đắc cho biết, sở dĩ có việc rà soát lần trước có kết quả phù hợp với trước đó là bởi các cá nhân liên quan tới sự việc này, ở tổ chấm trắc nghiệm, tự luận đều khẳng định là lãnh đạo hoàn toàn yên tâm, sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nhưng đến khi rà soát lại một lần nữa, thấy có một số vấn đề bất thường, Sở đã báo cáo các cơ quan chức năng vào cuộc cụ thể là Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Do đó, không có việc bao che cho cán bộ hay xử lý chưa nghiêm trong sự việc này.
Cũng theo ông Đắc, bản thân ông chưa nắm được cụ thể bao nhiêu bài thi bị can thiệp, cũng chưa xác định cá nhân nào tham gia vào việc này. Khi nào có kết quả từ cơ quan chức năng sẽ công bố cụ thể. Về hướng xử lý những cá nhân sai phạm, ông Đắc cho biết: “ Sẽ thực hiện theo quy chế của kỳ thi, xử lý theo đúng các quy định về pháp luật ”.
http://giadinh.mediacdn.vn/2018/8/3/diem-thi-hb-15333093800641535509663.jpg
Sở GD&ĐT Hòa Bình - nơi xảy ra tiêu cực điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: Q.Huy
Liên quan tới tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, tại Diễn đàn giáo dục “Làm gì để “bít” lỗ hổng trong Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 3/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, sai phạm trong khâu chấm thi tại Hoà Bình là rất nghiêm trọng, thậm chí còn tinh vi, xảo quyệt hơn tại Hà Giang, Sơn La.
Về xử lí sai phạm, ông Mai Văn Trinh cho biết, quy trình rất chặt chẽ, vấn đề là người vi phạm đã cố tình vô hiệu hoá quy trình và ở một góc nào đó thể hiện sự vi phạm có tổ chức. Trách nhiệm trước hết ở đây thuộc về địa phương, của Hội đồng thi và vì thế cần phải xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc.
Trước đó, qua rà soát chấm thi, Sở GD&ĐT Hòa Bình phát hiện có vấn đề cần báo cáo liên quan đến khâu chấm thi trắc nghiệm đến Bộ GD&ĐT và Hội đồng thi của tỉnh. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình, đã có phần thiếu logic trong khâu chấm thi ở môn trắc nghiệm, khi phát hiện ra đã báo cáo ngay về việc này. Nhóm cán bộ phụ trách chấm thi trắc nghiệm gồm 5 người. Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra sự việc.
http://giadinh.mediacdn.vn/2018/8/3/mg9500-15333089997191002842829.jpg
Cơ quan công an đến làm nhiệm vụ khám xét phòng làm việc của bị can Nguyễn Khắc Tuấn - Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ảnh: Q.A
Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can , Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với:
Đỗ Mạnh Tuấn, sinh ngày 04/12/1979; Nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nơi cư trú: Khu 7, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Nguyễn Khắc Tuấn, sinh ngày 12/01/1981; Nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; Nơi cư trú: Tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Cả hai bị can bị khởi tố, tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 3/8, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&DT Hoà Bình cho biết, hiện CQĐT đang tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Khắc Tuấn - Chuyên viên Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Quang Huy
http://giadinh.mediacdn.vn/zoom/600_315/2018/8/3/mg9500-15333089997191002842829.jpg#force-thumb
Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, chưa rõ số lượng bài thi bị can thiệp trong sai phạm chấm thi. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho rằng, sai phạm tại Hòa Bình là tinh vi hơn Hà Giang và Sơn La.
Chiều nay 3/8, trong buổi họp thông tin báo chí về sai phạm điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình - Bùi Trọng Đắc cho biết, sở dĩ có việc rà soát lần trước có kết quả phù hợp với trước đó là bởi các cá nhân liên quan tới sự việc này, ở tổ chấm trắc nghiệm, tự luận đều khẳng định là lãnh đạo hoàn toàn yên tâm, sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nhưng đến khi rà soát lại một lần nữa, thấy có một số vấn đề bất thường, Sở đã báo cáo các cơ quan chức năng vào cuộc cụ thể là Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình. Do đó, không có việc bao che cho cán bộ hay xử lý chưa nghiêm trong sự việc này.
Cũng theo ông Đắc, bản thân ông chưa nắm được cụ thể bao nhiêu bài thi bị can thiệp, cũng chưa xác định cá nhân nào tham gia vào việc này. Khi nào có kết quả từ cơ quan chức năng sẽ công bố cụ thể. Về hướng xử lý những cá nhân sai phạm, ông Đắc cho biết: “ Sẽ thực hiện theo quy chế của kỳ thi, xử lý theo đúng các quy định về pháp luật ”.
http://giadinh.mediacdn.vn/2018/8/3/diem-thi-hb-15333093800641535509663.jpg
Sở GD&ĐT Hòa Bình - nơi xảy ra tiêu cực điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Ảnh: Q.Huy
Liên quan tới tiêu cực điểm thi tại Hòa Bình, tại Diễn đàn giáo dục “Làm gì để “bít” lỗ hổng trong Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 3/8, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, sai phạm trong khâu chấm thi tại Hoà Bình là rất nghiêm trọng, thậm chí còn tinh vi, xảo quyệt hơn tại Hà Giang, Sơn La.
Về xử lí sai phạm, ông Mai Văn Trinh cho biết, quy trình rất chặt chẽ, vấn đề là người vi phạm đã cố tình vô hiệu hoá quy trình và ở một góc nào đó thể hiện sự vi phạm có tổ chức. Trách nhiệm trước hết ở đây thuộc về địa phương, của Hội đồng thi và vì thế cần phải xem xét trách nhiệm một cách nghiêm túc.
Trước đó, qua rà soát chấm thi, Sở GD&ĐT Hòa Bình phát hiện có vấn đề cần báo cáo liên quan đến khâu chấm thi trắc nghiệm đến Bộ GD&ĐT và Hội đồng thi của tỉnh. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình, đã có phần thiếu logic trong khâu chấm thi ở môn trắc nghiệm, khi phát hiện ra đã báo cáo ngay về việc này. Nhóm cán bộ phụ trách chấm thi trắc nghiệm gồm 5 người. Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra sự việc.
http://giadinh.mediacdn.vn/2018/8/3/mg9500-15333089997191002842829.jpg
Cơ quan công an đến làm nhiệm vụ khám xét phòng làm việc của bị can Nguyễn Khắc Tuấn - Sở GD&ĐT Hòa Bình. Ảnh: Q.A
Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can , Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với:
Đỗ Mạnh Tuấn, sinh ngày 04/12/1979; Nghề nghiệp: Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Nơi cư trú: Khu 7, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Nguyễn Khắc Tuấn, sinh ngày 12/01/1981; Nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình; Nơi cư trú: Tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Cả hai bị can bị khởi tố, tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 3/8, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở GD&DT Hoà Bình cho biết, hiện CQĐT đang tiến hành khám xét nơi làm việc của Nguyễn Khắc Tuấn - Chuyên viên Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Quang Huy