PDA

View Full Version : Mẹo chụp hình để ... không bị xấu



Lạc Việt
11-13-2010, 06:08 AM
1. Vấn đề mắt đỏ:

- Mắt người mở to đồng tử khi thiếu sáng, vì vậy gặp ánh sáng phản chiếu như đèn flash, mắt sẽ có 1 đốm đỏ to như ... phù thủy. Điều này đặc biệt đúng với những máy compact có đèn flash nằm quá gần với ống kính (góc phản chiếu nhỏ)

Để giải quyết vấn đề này một số máy mới nhất đã trang bị phần mềm xử lý mắt đỏ ngay trong máy. Tuy nhiên phần lớn máy ảnh áp dụng chiêu thức nháy đèn vài cái để đồng tử nheo lại rồi máy mới chụp ở lần flash cuối cùng.

Điều này giải quyết được vấn đề mắt đỏ, tuy nhiên trong thực tế, nhiều người được chụp tưởng đèn nhá lên là xong, quay đi luôn, thế là nhòe nhoẹt cả. Hư bột hư đường

Mẹo: khi chụp có chế độ red-eye: cần thông báo với người chụp là đèn sẽ nháy mấy cái, cứ đứng yên như Từ Hải cho đến khi đèn tắt được một lúc. Thế là ổn. Điều này cũng đúng khi chụp ở chế độ night-portrait - ống kính phải mở tương đối lâu để lấy được ánh sáng ở background - vì vậy phải thông báo rằng cần tránh động đậy lâu hơn bình thường 1 chút

Đây là 1 mẹo "chống rung" rất hiệu quả.

2. Vấn đề lấy nét chậm

Bệnh của máy compact là nó không có phần cứng riêng để lấy nét như dSLR nên lấy nét khá chậm, đặc biệt khi thiếu sáng và máy không có đèn trợ nét.

Mẹo: Bấm và giữ nửa nút và chờ cho máy lấy nét xong là cách duy nhất để hình khỏi bị mờ - khi lấy nét xong thì sẽ không có đèn xanh đèn vàng nào nháy nháy hết và ta bấm suốt để chụp, đôi khi việc lấy nét mất cả 1s nhưng còn hơn là hình nhòe.

Tinhtevn.com