PDA

View Full Version : Đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá cao hơn cả siêu xe Bugatti



sophienguyen
04-21-2019, 01:53 AM
Đôi giày cao gót đắt nhất thế giới có giá cao hơn cả siêu xe Bugatti



Trong số các đôi giày cao gót dưới đây, có đôi còn đắt hơn cả xe Bugatti La Voiture Noire. Vì quá sang và đắt, chúng đều trở thành những món đồ thời trang được bảo vệ cẩn thận.
7. Sexy Strass (72 triệu đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatdozingvn2.jpeg


Sự kiêu sa của mỗi đôi giày đế đỏ luôn đốn gục trái tim của các quý cô. Ảnh: Lyst.


Thiết kế nữ tính và mạnh mẽ là điểm nhấn đặc sắc của mỗi đôi giày đế đỏ Christian Louboutin làm ra. Nhiều người hay đùa nhau rằng, việc sở hữu một đôi giày từ thương hiệu Christian Louboutin như có được một "biểu tượng thời trang" chứ không đơn thuần là đôi cao gót thông thường.
Đôi cao gót quyến rũ Sexy Strass ở trên được bán với giá 3.095 USD (khoảng 72 triệu đồng), là đôi giày đắt nhất của Christian Louboutin cho tới nay. Đôi giày này được đính pha lê Swarovski màu đen đồng kiêu sa, giúp chủ nhân khẳng định được vị thế thời trang ở những bữa tiệc tối "sang chảnh".
6. Blixar Alligator (107 triệu đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn3.jpg


Các thiết kế giày của thương hiệu Manolo Blahnik được đánh giá cao bởi nét cổ điển và sự tinh tế mà nó mang lại cho đôi chân của người mang. Ảnh: Vogue.


Blixar Alligator là đôi cao gót đắt giá nhất của hãng phụ kiện thời trang đình đám Manolo Blahnik. Đôi cao gót có giá 4.600 USD (khoảng 107 triệu đồng) được làm thủ công với loại da cá sấu cao cấp. Với đẳng cấp thượng tầng, đôi cao gót Manolo Blahnik này nhanh chóng được bán hết ngay sau khi ra mắt dù với giá "cao chót vót".
5. Đôi boots của nhân vật Fecal Matter (232 triệu đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn3_1.jpg


Cận cảnh đôi giày gây "bão" trong làng thời trang thời gian qua. Ảnh: Vogue.


Sự xuất hiện của Fecal Matter như một làn gió mới thay đổi tất cả quy chuẩn về thời trang. Fecal sở hữu một đôi boots khá đặc biệt, được thiết kế cao đến đùi như hòa vào đôi chân của người mang. Đôi boots quái lạ khiến nhiều người tưởng cô nàng này bị dị tật gì đó hay cố tình photoshop chân mình thành một đôi giày cao gót.
Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, cộng đồng mạng đã có những tranh cãi nảy lửa xung quanh việc Fecal Matter lấy cơ thể con người ra bóp méo để nổi tiếng. Không màng tới sự chỉ trích, ngoài trang phục và kiểu makeup dị hợm, Fecal Matter tiếp tục đầu tư thêm đôi boots giả chân người với giá lên đến 10.000 USD (khoảng 232 triệu đồng) nhằm tạo ra hình ảnh châm biếm quan niệm về cái đẹp ngày một hoàn hảo hóa của số đông.
Fecal Matter là sản phẩm sáng tạo đầu tiên của đôi bạn trẻ cùng theo đuổi chủ nghĩa siêu thực: Hannah Rose Dalton và Steven Raj Bhaskaran. Đối với đôi bạn trẻ, việc tuân theo những quy chuẩn thông thường khiến cuộc sống nhàm chán và không thú vị. Họ mong muốn sáng tạo nên những thứ kỳ dị, nhưng lại được nhiều người đam mê.
4. Manhattan Richelieu (232 triệu đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn4.jpg


Đây chính là đôi giày đắt đỏ nhất của thương hiệu Louis Vuitton - một đôi giày tây dành cho nam giới. Ảnh: Twitter.


Không thể tin được là đôi giày đắt giá nhất của thương hiệu Louis Vuitton lại dành cho nam giới. Đôi giày Manhattan Richelieu được Louis Vuitton bán với giá 10.000 USD (khoảng 232 triệu đồng) thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2010.
Đôi giày tây này làm từ chất liệu da cá sấu được phủ sáp toàn bộ cùng các chi tiết lỗ đục tinh tế và sang trọng. Đặc biệt hơn, bên trong còn lót da mềm mại và phần đế hoàn toàn được vẽ bằng tay.
3. The Diamond (8,3 tỷ đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn1.jpg


Đôi giày có giá hàng tỷ đồng nghiễm nhiên trở thành một tác phẩm nghệ thuật luôn được bảo vệ sát sao. Ảnh: Extravaganzi.


Đôi giày cao gót The Diamond là sản phẩm của nhà thiết kế người New Zealand, Kathryn Wilson, với sự giúp đỡ của Sarah Hutchings thuộc công ty trang sức Orsini Fine Jewelry.
The Diamond được biết như một tác phẩm nghệ thuật được đính kim cương trắng tỉ mỉ trên toàn bộ kết cấu. Nó có giá ước tính lên đến £276.237 (khoảng 8,3 tỷ đồng).
Các nhà thiết kế đã mất hơn 50 giờ để tạo ra đôi giày độc quyền này. Đặc biệt hơn, trong quá trình chế tác, luôn có 2 người ở lại để bảo vệ nhà thiết kế chính là Kathryn Wilson và người phụ tá Sarah Hutchings. Quá trình vận chuyển đôi giày luôn được bảo vệ sát sao nhằm hạn chế rủi ro nhất có thể. Thậm chí, người đồng hành Sarah Hutchings phải thốt lên rằng, cô cảm tưởng như mình đang đóng phim hành động.
2. Rita Hayworth (69 tỷ đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn6.jpg


Ngoài Christian Louboutin, thương hiệu giày cao cấp Stuart Weitzman cũng được yêu thích bởi nhiều ngôi sao Hollywood. Ảnh: Zadovoljna.


Thông thường những đôi giày Stuart Weitzman có giá khoảng 400-800 USD(khoảng 9-18,5 triệu đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá khởi điểm cho những đôi giày thường nhất của hãng.
Thương hiệu giày xa xỉ còn đặc biệt sản xuất những dòng sản phẩm signature dành cho giới triệu phú với giá mỗi đôi phải từ 500.000 USD trở lên (hơn 11,6 tỷ đồng). Đôi giày có giá cao nhất mang tên Stuart Weitzman Rita Hayworth - giá trị tới 3 triệu USD (hơn 69 tỷ đồng).
Rita Hayworth được thiết kế hở mũi với chất liệu satin, trang trí bằng hồng ngọc, sapphire và kim cương. Nó đang thuộc sở hữu của Công chúa Yasmin Aga Khan - con gái của Rita Hayworth.
1. Jada Dubai (395 tỷ đồng)

https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/aohvuob/2019_04_17/doigiaydatgiazingvn_2.jpg


Đôi cao gót đắt đỏ nhất được ghi nhận với mức giá kỷ lục - 17 triệu USD. Ảnh: Enews.


Đôi cao gót màu vàng lấp lánh, sản phẩm của thương hiệu Jada Dubai hợp tác với Passion Jewellers, chính là đôi cao gót đắt đỏ nhất thế giới với giá 17 triệu USD (khoảng 395 tỷ đồng). Jada Dubai cũng được xem là thương hiệu chỉ tạo ra những đôi giày đắt giá.
Nói về đôi giày cao gót bằng vàng và kim cương trên, 9 tháng là thời gian hoàn thành sản phẩm. Tổng cộng có 236 viên kim cương lớn nhỏ được đính kết lên đôi cao gót đắt nhất thế giới này. Hàng chữ in tên thương hiệu Jada Dubai cũng được làm bằng vàng với độ mỏng thích hợp.
Bà Maria Majari, người đồng sáng lập và cũng là Giám đốc sáng tạo của thương hiệu Jada Dubai chia sẻ: "Jada Dubai chỉ thiết kế những đôi giày với kim cương. Để chuẩn bị cho bộ sưu tập thứ hai, chúng tôi muốn tạo ra một tác phẩm có một không hai trên thế giới với những viên kim cương cực kỳ hiếm".