PDA

View Full Version : Jeffrey Epstein hay cái thối rữa của tầng lớp thượng lưu Hoa Kỳ



khieman
07-14-2019, 04:55 AM
.


Jeffrey Epstein hay cái thối rữa
của tầng lớp thượng lưu Hoa Kỳ
Lê Mạnh Hùng



Năm 2003 nữ ký giả Vicky Ward viết một bài chân dung Jeffrey Epstein, nhà tài phiệt vừa bị truy tố hôm thứ hai tuần này về tội xách nhiễu tình dục và mua dâm gái vị thành niên, cho tạp chí Vanity Fair. Bài viết của cô Vicky Ward mô tả Epstein như là một tay nhà giầu bí ẩn, một cậu bé xuất thân từ một gia đình trung lưu tại Brooklyn mà đã vượt qua những nấc thang xã hội gia nhập giới thượng lưu, tuy rằng không ai biết được cậu ta đã kiếm tiền như thế nào. Bài báo thuật lại một số những công việc làm ăn không có gì là chính đáng lắm và nhắc đến chuyện Epstein thường xuyên được bao quanh bởi những người đàn bà đẹp. Nhưng nó không nói đến điều quan trọng nhất mà nhà báo Ward tìm ra.

Mười hai năm sau, trên báo điện tử The Daily Beast, cô Ward kể lại rằng trong tiến trình tìm tòi để viết bài, có hai chị em mà bị Epstein xách nhiễu cùng với mẹ của họ đã kể lại cho cô chuyện đó như thế nào. Nhưng trước khi bài báo được đăng, Ward kể lại, chủ bút tờ Vanity Fair, Graydon Carter đã cắt bỏ đọan đó, nói rằng “Epstein rất nhậy cảm về chuyện mấy cô trẻ” . Cũng xin thêm, trong một thông cáo hôm thứ hai, ông Carter nói cô Ward không có đủ bằng chứng vững chắc.

Nhưng vào tối thứ bảy tuần trước, sau hơn môt thập niên được che chở và chỉ bị án nhẹ về một tội tình dục trước đây, cuối cùng Epstein cũng bị bắt sau khi bước ra khỏi một chiếc phi cơ tư vừa từ Paris về New York. Y bị truy tố về tội khai thác và xách nhiễu tình dục “hàng chục” cô gái vị thành niên và âm mưu cùng những kẻ khác để buôn bán họ. Việc Epstein bị bắt này đã được cả hai phe tả và hữu hoan nghênh, một điều hiếm có trong chính trị Hoa Kỳ ngày nay, một phần có thể vì người ta thấy cuối cùng thì công lý cũng được thực hiện và một phần có thể vì cả hai bên đều có lý do tin tuởng rằng việc bắt Epstein này sẽ mang lại cho mình một lợi thế.

​Cả hai đều có triển vọng đúng. Tuy rằng vụ án Epstein này đầu tiên và quan trọng nhất là một vụ tình dục bần thỉu liên quan đến những nạn nhân là những cô gái vị thành niên, nhưng nó cũng là một vụ bê bối chính trị vì nó cho thấy một tình trạng hủ hóa sâu đậm trong hàng ngũ (hầu hết là nam giới) thượng lưu chính trị của cả hai đảng cũng như nó cho thấy những kẻ thật giầu có thể mua một cách dễ dàng thế nào để khỏi phải ra trước công lý ngay cả những tội ác bỉ ổi nhất.

Epstein kết giao với ông Donald Trump mà trong năm 2002 đã mô tả Epstein với Tạp chí New York Magazine như là một “tay rất hay” mà ông ta đã quen từ 15 năm. Và ông Trump còn nói thêm “Người ta còn nói rằng anh ta thích đàn bà đẹp như là tôi và nhiều người trong đó thuộc về phía trẻ”.

Thế nhưng Epstein cũng chơi thân với Bill Clinton. Ông Clinton cũng còn đi trên máy bay riêng của y một số lần. Ghislaine Maxwell, môt cộng sự viên thân cận của Epstein mà cũng bị truy tố là người đi kiếm gái cho y, tham dự đám cuới của cô Chelsea Clinton, con gái ông bà Clinton năm 2010, nhiều năm sau khi Epstein đã bị truy tố và ở tù tại Florida. Sau khi Epstein bị bắt hôm thứ bảy, Christine Pelosi, con gái bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tweet:

“Có triển vọng một số nhân vật của chúng ta bị dính líu, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng sự việc và để hậu quả đến với ai thì đến”.

Một trong những bí ẩn của vụ án Epstein này là tại sao các vị công tố nhiều quyền uy của cả hai đảng lại đối xử với y một cách nhẹ tay như vậy. Ông Alexander Acosta, hiện nay đang là bộ truởng bộ lao động trong chính phủ Donald Trump là vị công tố liên bang phụ trách vụ án hình sự của Epstein năm 2008. Mặc dầu có thể bị truy tố về một số tội liên bang mà trên nguyên tắc có thể dẫn đến y bị tù chung thân, nhưng ông Acosta lại để cho Epstein chỉ bị truy tố vì một tội nhẹ hơn theo luật pháp tiểu bang. Không những vậy thỏa thuận đạt được mà không cho các nạn nhân biết. Trong vụ này Epstein bị tuyên án tù 13 tháng nhưng được phép ra ngoài sáu ngày một tuần vì công việc. Vụ án này hiện đang bị xét lại, tháng Hai vừa qua một thẩm phán đã phán quyết rằng cách hành động của ông Acosta là vi phạm đạo luật Crime Victims’ Rights Act (nhưng ông Acosta hiện vẫn còn giữ nguyên chức).

Sau khi Epstein mãn hạn tù, y phải đăng ký với tòa án như là một kẻ “tội phạm tình dục”. Nhưng người ta không hiểu vì sao, văn phòng công tố Manhattan do công tố viên Dân Chủ Cyrus Vance Jr lại yêu cầu một thẩm phán cho xuống cấp mức độ “tội phạm tình dục” của Epstein từ Mức 3 – mức nguy hiểm nhất, xuống Mức 1, mức nhẹ nhất. Vị thẩm phán cực kỳ ngạc nhiên và từ chối. Bà cho biết “Tôi hơi bị sững người vì tôi chưa bao giờ thấy một văn phòng công tố làm một chuyện như vậy.”

Trong một bản cáo trạng công bố hôm thứ hai, các công tố viên liên bang đã phác thảo một số bằng chứng tịch thu được trong khi lục soát căn nhà của Epstein hôm thứ bảy. Những bằng chứng này bao gồm hàng trăm, có thể là hàng ngàn những hình ảnh dâm dật của các thiếu nữ duới tuổi thành niên cũng như là những compact disk với các tên như là “Hình…khỏa thân” và dưới có tên cô gái (đuợc che đi).

Người ta có thể tự hỏi tạo sao Epstein lại sơ sót đến như vậy, không những đã giữ những hình ảnh này mà lại còn giữ tại New York thay vì trên hòn đảo riêng của y tại vùng biển Caribê. Tuy nhiên đây có thể là dấu hiệu rằng Epstein cảm thấy mình được che chở vững chắc đến thế nào. Như ký giả Vicky Ward nói:

“Trong đầu tôi lúc nào cũng có môt câu hỏi khổng lồ: ai che chở cho Epstein? Nếu chúng biết được chúng ta sẽ biết được những người cai trị chúng ta thối nát đến thế nào.”

Lê Mạnh Hùng
July



https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/mWNTwKdXtU9TI3GWkzLrmg--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTQyMDtoPTIxOC40O2ZpPWZpbG w7cT03NTtweW9mZj0zMA--/https://media-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com/creatr-uploaded-images/2019-07/3211d0c0-a36a-11e9-9efb-1812bf9c773d