PDA

View Full Version : Lấy cắp cát từ bãi biển Ý, hai vợ chồng Pháp có thể bị 6 năm tù



giahamdzui
08-21-2019, 11:28 PM
Lấy cắp cát từ bãi biển Ý, hai vợ chồng Pháp có thể bị 6 năm tù




https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/08/TS-Sardinia-081919-696x464.jpg

Đảo nghỉ mát Sardinia ở Ý. Italy. (Hình: Sean Gallup/Getty Images)

Một cặp vợ chồng Pháp, do tìm cách mang khoảng 90 pound cát (hơn 40kg) lấy từ một hòn đảo ở Ý khi đi nghỉ hè để về “làm kỷ niệm,” có thể khiến họ bị án sáu năm tù.

Theo bản tin của đài BBC hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tám, cảnh sát bắt giữ hai vợ chồng này khi tìm thấy 14 bình nhựa chứa đầy cát lấy từ bãi biển Chia, nằm về phía Nam đảo Sardinia, một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng của Ý.

Tờ báo địa phương Corriere della Sera tường thuật rằng các bình này được giấu vào thùng xe và bị phát giác khi hai vợ chồng chuẩn bị lên chiếc phà ở Porto Torres để về lại Toulon, Pháp.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/08/TS-Sardinia02-081919.jpg

Các bình đựng cát lấy cắp bị tịch thu ở Sardinia. (Hình: Sardegna Rubata e Depredata)

Cát ở bãi biển vùng Sardinia được coi là tài sản công cộng, được bảo vệ để tránh bị du khách lấy cắp, theo một đạo luật ban hành từ Tháng Tám năm 2017. Luật này cũng bảo vệ đá và vỏ sò ốc ở bờ biển nhằm bảo vệ môi trường thiên nhiên đẹp mắt của đảo này.

Những người vi phạm có thể bị phạt tới $3,330.

Tuy hai vợ chồng này nói rằng số cát kia chỉ là đồ kỷ niệm và không biết luật cấm, họ vẫn có thể bị án tù từ một đến sáu năm.

Một nhóm có tên Sardegna Rubata e Depredar, lập ra một trang web để thông báo cho du khách về lệnh cấm phá hại các bờ biển ở Sardinia, cũng đăng tải các hình ảnh về việc bắt giữ mới nhất này.

Trong 10 năm qua, giới hữu trách đã tịch thu được gần 10 tấn cát lấy từ các bãi biển thuộc đảo Sardinia trong vùng Địa Trung Hải này, theo tờ Local Italy.

Một số du khách sau khi mang được cát ra khỏi hòn đảo đã đưa lên bán trên mạng, khiến lại có nhiều người muốn lấy trộm cát từ nơi này hơn, cũng theo BBC. (V.Giang)