PDA

View Full Version : Băng đảng Hồng Kông lợi dụng lúc cảnh sát bận chống biểu tình để cướp bóc



duyanh
12-24-2019, 02:45 PM
Băng đảng Hồng Kông lợi dụng lúc cảnh sát bận chống biểu tình để cướp bóc




https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/12/TS-HongKong01-122319-696x464.jpg

Một cửa tiệm kim hoàn ở Hồng Kông bị cướp. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Mới gần đây, chủ một tiệm bán đồng hồ đắt tiền ở Hồng Kông phải chứng kiến cảnh tượng các kẻ cướp bịt mặt, vung búa tạ đập bể cửa tiệm kế cận, kề mã tấu vào chủ tiệm, vơ vét các đồng hồ trị giá nhiều trăm ngàn đô la, rồi sau đó phóng chạy ra đường, biến mất vào dòng người đông đảo qua lại.

Chưa đầy hai tuần sau đó, bọn cướp quay trở lại lần nữa. Nhưng lần này chủ nhân các tiệm bán đồng hồ ở khu Cửu Long này đã sẵn sàng để kháng cự.

Trong số những người này, có cả người chủ tiệm, tên Pan, đã chứng kiến vụ cướp lần trước. Ông kể rằng đã chụp lấy ống nước bằng sắt để sẵn cho cuộc đối đầu, chạy ra khỏi tiệm để đến nơi bị cướp là tiệm Past & Future Times, đang bị một tên cướp dùng búa phá cửa, trong khi đồng bọn đứng bao quanh đưa mã tấu hăm dọa người qua đường.

Bọn cướp thấy đông người kéo tới, bèn hè nhau bỏ chạy.

“Tất cả mọi tiệm đều kéo tới để trợ giúp. Chúng tôi nay rất đoàn kết với nhau,” ông Pan nói.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/12/TS-HongKong02-122319.jpg

Khu thương mại Mongkok sầm uất ở Hồng Kông. (Hình: AP Photo/Kin Cheung)

Tình hình hiện nay ở Hồng Kông không cho phép họ làm khác hơn. Lực lượng cảnh sát gồm khoảng 30,000 người bị căng ra bởi các cuộc biểu tình, xuống đường, cả bất bạo động lẫn bạo động, đến nỗi không còn đủ khả năng duy trì an ninh công cộng như trước.

Bọn cướp có võ trang cũng như thành phần ăn cắp vặt có vẻ đang lợi dụng thời cơ để khai thác khoảng trống an ninh, do việc nhiều cảnh sát viên phải chuyển qua nhiệm vụ chống biểu tình.



Các giới chức cảnh sát nói rằng nỗi tự hào của thành phố với 7.5 triệu dân nhưng có mức độ tội phạm thấp hơn nhiều so với các thành phố cùng cỡ, nay đang bị sút giảm.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh Sát Hồng Kông, ông Kwok Ka-chuyen, nói rằng “Chúng tôi từng là một thành phố rất an toàn, chỉ sáu tháng trước đây. Nhưng nay chúng tôi đang gặp phải rất nhiều thử thách.”

Một số người phía tranh đấu, và ngay cả những người buôn bán, nghi ngờ rằng cảnh sát cố ý không có hành động ngăn chặn cướp bóc để chứng minh cho lập luận của chính quyền Hồng Kông rằng các cuộc biểu tình, xuống đường đòi tự do dân chủ đang gây thiệt hại cho Hồng Kông về mọi mặt, từ thương mại, tài chánh cho tới an ninh công cộng.

Nhưng cho dù là lý do gì chăng nữa, các chủ tiệm bán đồng hồ ở khu Cửu Long biết rằng họ phải đoàn kết và cùng nhau chống cướp chứ không chỉ trông cậy vào cảnh sát.

Ông Pan nói họ đã thuê nhân viên an ninh tư, thiết lập hệ thống báo động để mọi người cùng biết nếu xảy ra cướp bóc, và họ nay cũng võ trang đầy đủ.

“Tôi không thể tưởng tượng là điều này sẽ xảy ra ở Hồng Kông, nhưng nay tất cả chúng tôi đều có võ trang,” ông Pan cho biết.



(V.Giang)Người Việt