PDA

View Full Version : Bắc Kinh đe dọa trả đũa nếu Mỹ trừng phạt ký giả Trung Quốc



duyanh
08-04-2020, 12:34 PM
Bắc Kinh đe dọa trả đũa nếu Mỹ trừng phạt ký giả Trung Quốc





https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-NewsConference-080420.jpg

Quang cảnh một cuộc họp báo ở Bắc Kinh. (Hình minh họa: Greg Baker/AFP/Getty Images)

Trung Quốc hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tám, nói sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ tiếp tục có “hành động thù nghịch” với các ký giả Trung Quốc, không tái cấp visa, và buộc họ rời khỏi Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Wang Wenbin nói trong cuộc họp báo thường nhật rằng không một ký giả Trung Quốc nào được chính phủ Mỹ gia hạn visa, kể từ khi Washington vào ngày 11 Tháng Năm, ra lệnh giới hạn hiệu lực chỉ còn được 90 ngày, dù rằng có thể gia hạn sau đó, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Wang nói rằng “Phía Mỹ đang gia tăng các biện pháp trừng phạt ký giả Trung Quốc. Washington phải ngay lập tức sửa chữa lỗi lầm của mình và ngưng các hành động này.”

Phát ngôn viên Wang nói thêm là: “Nếu phía Mỹ cứ tiếp tục, Trung Quốc sẽ phải có biện pháp cần thiết và chính đáng để bảo vệ quyền lợi của mình.”

Wang không cho biết có bao nhiêu ký giả Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gọi là trừng phạt này, hay những gì Trung Quốc có thể thi hành để trả đũa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/08/TS-ChineseJournalist-080420.jpg

Một ký giả Trung Quốc đang hành nghề. (Hình: Fred Dufour/AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, chủ biên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận trực thuộc đảng cộng sản Trung Quốc, trước đó nói rằng các ký giả Mỹ ở Hồng Kông có thể ở trong số những người bị buộc phải rời khỏi nơi đây, trong trường hợp ký giả Trung Quốc phải ra khỏi Mỹ.

“Phía Trung Quốc đã chuẩn bị cho trường hợp tệ hại nhất là tất cả các ký giả Trung Quốc phải rời Mỹ. Trong trường hợp đó, các ký giả Mỹ ở Hồng Kông cũng sẽ bị nhắm tới,” theo lời nhân vật này.

Washington hồi Tháng Ba ra lệnh giảm số ký giả của các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc làm việc tại các văn phòng ở Mỹ, từ 160 xuống còn 100. (V.Giang)