PDA

View Full Version : Central Park – Mảng xanh khổng lồ giữa New York



giahamdzui
12-11-2020, 10:51 PM
Central Park – Mảng xanh khổng lồ giữa New York



Central Park (Công viên Trung tâm) nằm giữa quận Manhattan, New York và nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới, với diện tích hơn 340 ha.


http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-1.jpg

Central Park là một trong những công viên giữa lòng đô thị nổi tiếng nhất nước Mỹ, thu hút khoảng 40 triệu lượt khách đến thăm vào năm 2013. Ảnh: lovingnewyork[

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-2.jpeg

Toàn cảnh Central Park ở Manhattan nhìn từ trên cao. Ảnh: The Atlantic

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-3.jpg

Dự án xây công viên trung tâm bắt đầu từ năm 1857, trên diện tích đất ban đầu là 315 ha. Sau Nội chiến Mỹ, phần thi công được mở rộng thêm về hướng Nam, và diện tích hiện tại của công viên là 341 ha. Ảnh: Flickr/Ed Yourdon

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-4.jpg

Sắc thu tại một trong những hồ nhân tạo lớn ở Central Park. Năm 1962, Bộ Nội vụ Mỹ đưa công viên vào danh sách nhóm các công trình biểu tượng quốc gia. Ngày nay, một tổ chức phi lợi nhuận là Central Park Conservancy chịu trách nhiệm chăm sóc toàn bộ công viên theo hợp đồng với chính quyền New York. Ảnh: Flickr/Alex

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-5.jpg

Quy mô và ý nghĩa về mặt văn hóa của Central Park tại New York tương tự như công viên Hyde ở London (Anh) hay Englishcer Garten ở Munich (Đức). Nó trở thành hình mẫu để nhiều thành phố khác trên thế giới xây dựng công viên giữa lòng đô thị, như công viên Golden Gate ở San Francisco, công viên Ueno ở Tokyo và Stanley ở Vancouver. Ảnh: centralparknyc

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-6.jpg

Một sân khấu âm nhạc mùa hè ở Central Park. Do diện tích rộng lớn nên công viên có nhiều hoạt động khác nhau để thu hút khách tham quan, bao gồm một sở thú được chia thành 3 khu vực dành cho các động vật nhiệt đới, ôn đới và vùng địa cực; các rạp hát công cộng trình diễn miễn phí; các khu dành cho những hoạt động thể thao như leo núi hoặc trượt băng; và những khu vực dành cho người đi bộ tham quan, ngắm cảnh. Ảnh: Timeout

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-7.jpg

Hoa anh đào nở tại công viên. Ảnh: Ernesthon.com

http://radiovietm.com/wp-content/uploads/2020/08/cong-vien-8.jpg

Do sự thu hút của công viên, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã biệt phái một nhóm cảnh sát chuyên bảo vệ khu vực này. Đến năm 2005, nhờ những biện pháp tuần tra tích cực nên số lượng hành vi tội phạm ở công viên giảm còn khoảng hơn 100 trường hợp/năm, mức giảm đáng kể so với cả nghìn vụ vào đầu thập niên 1980. Ban quản lý công viên cũng có dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp trong tình huống cần thiết. Ảnh: Vosizneias