PDA

View Full Version : Góc khuất trong ‘phi vụ lừa đảo ly kỳ nhất VN’



giahamdzui
03-05-2021, 05:53 PM
Góc khuất trong ‘phi vụ lừa đảo ly kỳ nhất VN’



“Ông Võ Hoàng Yên không bao giờ đạt tới đỉnh cao lừa đảo được nếu không có sự tiếp tay từ các tổ chức tôn giáo mà ngay cả bà Hằng cũng không dám nói tới thậm chí bà góp phần chắp cánh cho nó.



https://thuongtruong.org/wp-content/uploads/2021/03/a43683d33b40f413228d54e3c6ed4a2f-1024x576.jpg

(1) Từ lâu, tôn giáo trở thành một kênh kinh doanh SIÊU LỢI NHUẬN mà ở đó, họ có thể bán những món đồ mơ hồ với giá SIÊU ĐẮC mà không ai dám trả giá và quan trọng là không ai giám sát

KHÔNG THUẾ, KHÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DOANH THU và tất nhiên KHÔNG AI BIẾT TIỀN SẼ VÀO TÚI AI hay THẾ LỰC nào chi phối nó

Từ 2015 ông Võ Hoàng Yên đã xây dựng lên một bộ máy hùng hậu bởi những người có trình độ từ phụ trách truyền thông, đối nội, phụ trách kịch bản, diễn viên (Để cho ra các clip thần thánh mà một thời người ta tung hô) cho đến cả luật sư và cả dám giang hồ để xử lý mọi vấn đề có thể xẩy ra được bảo bọc trong một lớp tín đồ bị tẩy não hoạt động khép kín

Dưới sự PR của đội truyền thông của mình núp dưới vỏ bọc hoàn hảo TỪ THIỆN lại đội lốt dưới danh nghĩa TÔN GIÁO đang cứu dân độ thế, tên tuổi ông nổi tiếng khắp cả nước và lan truyền cho tới tận Mỹ, Canada và nhiều nước khác.

Từ đây nó tạo hiệu ứng truyền thông khiến cho báo giới, chuyên gia tiến sĩ dởm, sao showbiz và tất nhiên không thể thiếu các tổ chức tôn giáo muốn LỢI DỤNG (1) danh tiến của ông để khuếch tán danh thế của mình.

Các chuyến du hành của ông Võ Hoàng Yên ra nước ngoài đều dưới danh nghĩa của các hoạt động tôn giáo. Tất nhiên nó mang lại LỢI ÍCH lớn cho các nơi này, hãy nhìn kỹ các hoạt thì sẽ thấy không hoạt động nào mà thiếu việc quyên góp tiền của bá tánh dưới danh nghĩa “Tích phước”, nhất là từ những người già, đánh vào điểm yếu tâm lý chí tử: “CHẾT TIỀN CÓ MANG THEO ĐƯỢC KHÔNG?” và “NHÂN QUẢ HIỆN HỮU” khiến người ta có xu hướng dùng tiền tích lũy của mình giao cho một nhóm người khác với niềm tin sẽ mua được “PHƯỚC”


“Tôi không phê phán tôn giáo, tôi đang nói các tổ chức lợi dụng tôn giáo đang KINH DOANH và tất nhiên họ sử dụng mọi mách khóe về kinh doanh để trục lợi”

Tất nhiên ông Võ Hoàng Yên không phải là kẻ ngu mà không biết giá trị của mình trong các thương vụ hợp tác kể trên và như thế, mọi sự hợp tác nào cũng thúc đẩy bởi lợi ích 2 bên, Phía ông Yên bán vé 400$ cho mỗi người tới chữa bệnh, phía bên tổ chức huy động được lượng lớn tiền bá tánh.

Không dừng lại ở tham vọng đó, ông muốn thành lập ĐẾ CHẾ “kinh doanh (1) riêng của mình bằng cách trực tiếp nắm quyền điều hành bởi toàn bộ người thân của mình bằng cách thúc đẩy xây dựng một ngôi chùa riêng và chính lúc này vị đại gia xuất hiện tài trợ hàng trăm tỉ để biến mục tiêu trên thành sự thật

Tất nhiên mọi sự hợp tác đều có thỏa thuận, lợi ích chi phối và hãy nhìn cách cư xử để có thể phỏng đoán được họ đã được LỢI gì.

NGƯỜI TA CHĨA MỌI CÔNG KÍCH VÀO ÔNG VÕ HOÀNG YÊN LÀ VÔ LÝ MÀ QUÊN ĐI THẾ LỰC QUA QUỶ THẬT SỰ TẠO RA NÓ