PDA

View Full Version : Bão tuyết hoành hành vùng đông bắc Trung Quốc



giavui
11-15-2010, 02:29 PM
]Mới bắt đầu mùa đông mà vùng đông bắc Trung Quốc đã bị bão tuyết gây ách tắc giao thông, nhiều chuyến bay phải hủy bỏ.
Từ ngày 11-11, các tỉnh Hắc Long Giang, Jilin, Liaoning và khu tự trị Nội Mông bị tuyết rơi dày. Các chuyến bay đi và đến của sân bay quốc tế Thái Bình, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang phải hủy bỏ.

Cả năm đường cao tốc của tỉnh này đều bị ách tắc từ chiều 11-11, làm cho khoảng 2.300 lượt người đi xe khách bị ùn lại vì xe không chạy được. Các con đường dẫn đến những nơi khác của Trung Quốc cũng bị ách tắc do băng tuyết.

Riêng trong ngày 13-11, ít nhất có 23.000 người trong tỉnh không đi lại được trên các đường cao tốc, buộc phải đi tàu hỏa, gây áp lực lớn cho ngành đường sắt.

Tỉnh Jilin, Liaoning và khu tự trị Nội Mông cũng đang trong tình trạng tương tự.

Hệ thống cảnh báo băng tuyết của Trung Quốc có bốn màu gồm đỏ, cam, vàng và xanh lam. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc đã đưa ra mức cảnh báo bão tuyết màu xanh lam, nghĩa là mức cảnh báo cao nhất.



http://i52.tinypic.com/v6oltt.jpg" border="0"