duyanh
05-15-2021, 01:00 PM
Covid-19: Đáng ngại khi quá nửa số ca nhiễm ở VN không có triệu chứng
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5974/production/_118500922_gettyimages-1232703551.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5974/production/_118500922_gettyimages-1232703551.jpg)
Khoảng 60% các trường hợp nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất của Việt Nam không có triệu chứng, đặt ra thêm thách thức cho các nỗ lực truy tìm và sàng lọc tiếp xúc của nước này.
Khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 50 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội.
Bộ Y tế cho biết khoảng một nửa số trường hợp hoạt động này không có triệu chứng, theo VnExpress.
Ông Nguyễn Văn Kính, một thành viên của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh nhân Covid-19, hôm thứ Năm nói với VnExpress rằng việc thiếu triệu chứng là một thách thức đối với quy trình sàng lọc tại bệnh viện.
Ông nói: "Có nhiều trường hợp chụp X-quang phổi cũng không thấy được tình trạng nhiễm bệnh. Và khi phát hiện ra thì đã quá muộn".
Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nói rằng các trường hợp không có triệu chứng rất khó phát hiện, đặc biệt là vì ngay cả xét nghiệm Covid-19 cũng không xác định được trong vài lần xét nghiệm đầu tiên, khiến việc truy tìm tiếp xúc "cực kỳ khó khăn."
Ông nói: "Nếu chúng ta chỉ đợi mọi người xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ sót các ca nhiễm bệnh," đồng thời nhấn mạnh rằng việc sàng lọc và truy tìm tiếp xúc với Covid-19 vẫn có tầm quan trọng sống còn trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
Ủ bệnh lâu
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài đến 21 ngày, với các triệu chứng thường xuất hiện vào ngày 5-12. Từ ngày 15-21, rất ít triệu chứng được nhìn thấy, nếu có.
Ở hầu hết các bệnh nhân, các triệu chứng nhẹ và thường sẽ hết sau khoảng một tuần. Nhưng những trường hợp nghiêm trọng có nghĩa là phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), dùng máy thở và tăng nguy cơ tử vong.
Tiến triển bệnh rất khó lường trước, đặc biệt là ở những bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền, trường hợp không có triệu chứng có thể rất nhanh chóng chuyển thành nguy hiểm đến tính mạng.
Các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác mức độ lây nhiễm của một người bị nhiễm bệnh trong thời kỳ không có triệu chứng. Do đó, một số chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để ngăn ngừa lây nhiễm là cách ly những người tiếp xúc gần gũi với người đã được xác định nhiễm bệnh, bên cạnh các biện pháp thông thường là đeo khẩu trang và rửa tay.
Tình hình Covid-19 tại Việt Nam
Trưa ngày 14/5, có thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới được xác định tại Việt Nam. Các ca này đều đang được cách ly. Không phát hiện thêm ổ dịch mới.
Tính từ đầu đợt dịch mới (27/4) đến nay, tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam là 729, ghi nhận ở 26 tỉnh thành.
Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 12/5 thêm 17.152 người tiêm vaccine Covid-19. Đến nay cả nước tổng cộng đã tiêm cho 959.182 người.
------------
Việt Nam sẽ sử dụng vaccine ‘tự sản xuất’ trong năm 2022
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/44F1/production/_118494671_whatsubject.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/44F1/production/_118494671_whatsubject.jpg)
Hiện Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên.
Việt Nam kêu gọi các quốc gia ‘miễn trừ bản quyền’ với vaccine Covid-19 và nói sẽ 'tự sản xuất vaccine để dùng vào năm sau'.
"Để mở ra cơ hội khống chế lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền với vaccine Covid-19 để các loại vaccine sớm có thể phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 13/5.
"Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến được sử dụng trong năm 2022, để có thể chủ động nguồn vaccine, đảm bảo nguồn cung và an ninh y tế, chủ động ứng phó khi có những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai", bà Hằng cho biết.
Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung cấp vaccine có cam kết cung ứng từ Chương trình COVAX Facilities, từ nhà sản xuất và cung cấp vaccine Astra Zeneca.
Hiện Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những ''đối tượng được ưu tiên''.
Trong khi đó báo Úc và Nhật đưa tin về nỗ lực phát triển vaccine Covid-19 của Việt Nam.
Tờ The Sydney Morning Herald của Úc ngày 13/5 có bài mô tả Hà Nội là thủ đô duy nhất trong khu vực từ chối đi vào con đường “ngoại giao vaccine” của Bắc Kinh.
Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogen được dẫn lời nói rằng ông hy vọng vaccine Nanocovax do công ty này kết hợp với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) sản xuất sẽ sớm được thông qua để sử dụng cho “mục đích khẩn cấp“.
Theo ông Sĩ, công ty có trụ sở tại Tp HCM này có khả năng sản xuất 120 triệu liều mỗi năm và đang đàm phán với các đối tác ở Hàn Quốc và Ấn Độ để sản xuất vaccine Nanocovax tại đó.
Ông Sĩ cũng được dẫn lời nói rằng không giống các loại vaccine cần bảo quản nhiệt độ âm thì tính hấp dẫn của Nanocovax là có thể bảo quản trong môi trường từ 2-8 độ C.
“Đây là lý do tại sao tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nhà chức trách Việt Nam đang đợi vaccine của chúng tôi. Chúng tôi không thể đợi vaccine nước ngoài được,” Ông Sĩ nói thêm.
Báo Nhật Nikkei Asia cùng ngày 13/5 dẫn lời Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ từ Công ty Nanogen nói giai đoạn thử cuối cùng (giai đoạn 3) với 10.000 người tại Việt Nam sẽ được hoàn tất “trong tháng 8 hoặc tháng 9” và “việc sản xuất vaccine ở Việt Nam đạt được kết quả rất khả quan ngoài mong đợi”.
Trong khi đó Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, chuyên gia từ Viện nghiên cứu Woolcock ở Hà Nội và Đại học Sydney được báo Úc dẫn lời nói rằng “Ngay cả khi vaccine được sản xuất tại Việt Nam và rằng vaccine có an toàn thì việc có đủ nguồn lực để sản xuất số lượng lớn là trở ngại lớn nhất”
“Tôi không chắc rằng Việt Nam có đủ nguồn lực tài chính để sản xuất vaccine,” bà Thu Anh nói.
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17989/production/_118494669_whatsubject.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17989/production/_118494669_whatsubject.jpg)
Một tình nguyện viên quân đội tiêm thử vaccine Nanocovax của Nanogen sản xuất vào tháng 12/2020
Ba loại vaccine chưa đến giai đoạn phê duyệt
Trong khi đó một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từng làm việc tại Bộ Y tế Việt Nam muốn ẩn danh nói với BBC rằng ba loại vaccine đang nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam đều chưa đến giai đoạn phê duyệt.
Ba loại này là Nanocovax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen kết hợp với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), Covivac của Viện vaccine và sinh phẩm Nha Trang, và Vabiotech của Công ty TNHH một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế.
Được biết Nanocovax mới gần xong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 2 và Covivac mới chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 2.
Chuyên gia này không tỏ ra lạc quan nhiều với Nanocovax vì “chỉ là công ty trong nước, chưa nhiều kinh nghiệm và theo tiêu chuẩn Việt Nam” trong khi Covivac là “theo quy trình của WHO” và “nhiều khả năng được chuẩn thuận hơn”.
“Tôi không tin rằng Bộ Y Tế sẽ duyệt cho tiêm đại trà vaccine Nanocovax,” chuyên gia này nói thêm.
Trong khi đó được biết vaccine Vabiotech mới ở giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng.
BBC
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5974/production/_118500922_gettyimages-1232703551.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5974/production/_118500922_gettyimages-1232703551.jpg)
Khoảng 60% các trường hợp nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát mới nhất của Việt Nam không có triệu chứng, đặt ra thêm thách thức cho các nỗ lực truy tìm và sàng lọc tiếp xúc của nước này.
Khoảng 1.000 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 50 cơ sở y tế trên cả nước, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Hà Nội.
Bộ Y tế cho biết khoảng một nửa số trường hợp hoạt động này không có triệu chứng, theo VnExpress.
Ông Nguyễn Văn Kính, một thành viên của nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm chẩn đoán bệnh nhân Covid-19, hôm thứ Năm nói với VnExpress rằng việc thiếu triệu chứng là một thách thức đối với quy trình sàng lọc tại bệnh viện.
Ông nói: "Có nhiều trường hợp chụp X-quang phổi cũng không thấy được tình trạng nhiễm bệnh. Và khi phát hiện ra thì đã quá muộn".
Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nói rằng các trường hợp không có triệu chứng rất khó phát hiện, đặc biệt là vì ngay cả xét nghiệm Covid-19 cũng không xác định được trong vài lần xét nghiệm đầu tiên, khiến việc truy tìm tiếp xúc "cực kỳ khó khăn."
Ông nói: "Nếu chúng ta chỉ đợi mọi người xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho hoặc khó thở, chúng ta chắc chắn sẽ bỏ sót các ca nhiễm bệnh," đồng thời nhấn mạnh rằng việc sàng lọc và truy tìm tiếp xúc với Covid-19 vẫn có tầm quan trọng sống còn trong cuộc chiến chống lại đại dịch.
Ủ bệnh lâu
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài đến 21 ngày, với các triệu chứng thường xuất hiện vào ngày 5-12. Từ ngày 15-21, rất ít triệu chứng được nhìn thấy, nếu có.
Ở hầu hết các bệnh nhân, các triệu chứng nhẹ và thường sẽ hết sau khoảng một tuần. Nhưng những trường hợp nghiêm trọng có nghĩa là phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), dùng máy thở và tăng nguy cơ tử vong.
Tiến triển bệnh rất khó lường trước, đặc biệt là ở những bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền, trường hợp không có triệu chứng có thể rất nhanh chóng chuyển thành nguy hiểm đến tính mạng.
Các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác mức độ lây nhiễm của một người bị nhiễm bệnh trong thời kỳ không có triệu chứng. Do đó, một số chuyên gia cho rằng cách tốt nhất để ngăn ngừa lây nhiễm là cách ly những người tiếp xúc gần gũi với người đã được xác định nhiễm bệnh, bên cạnh các biện pháp thông thường là đeo khẩu trang và rửa tay.
Tình hình Covid-19 tại Việt Nam
Trưa ngày 14/5, có thêm 16 ca nhiễm Covid-19 mới được xác định tại Việt Nam. Các ca này đều đang được cách ly. Không phát hiện thêm ổ dịch mới.
Tính từ đầu đợt dịch mới (27/4) đến nay, tổng số ca nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam là 729, ghi nhận ở 26 tỉnh thành.
Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 12/5 thêm 17.152 người tiêm vaccine Covid-19. Đến nay cả nước tổng cộng đã tiêm cho 959.182 người.
------------
Việt Nam sẽ sử dụng vaccine ‘tự sản xuất’ trong năm 2022
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/44F1/production/_118494671_whatsubject.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/44F1/production/_118494671_whatsubject.jpg)
Hiện Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những đối tượng được ưu tiên.
Việt Nam kêu gọi các quốc gia ‘miễn trừ bản quyền’ với vaccine Covid-19 và nói sẽ 'tự sản xuất vaccine để dùng vào năm sau'.
"Để mở ra cơ hội khống chế lây lan dịch bệnh nguy hiểm này, Việt Nam mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin, miễn trừ bản quyền với vaccine Covid-19 để các loại vaccine sớm có thể phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế giới," Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 13/5.
"Vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến được sử dụng trong năm 2022, để có thể chủ động nguồn vaccine, đảm bảo nguồn cung và an ninh y tế, chủ động ứng phó khi có những đại dịch có thể xảy ra trong tương lai", bà Hằng cho biết.
Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp cận được một số nguồn cung cấp vaccine có cam kết cung ứng từ Chương trình COVAX Facilities, từ nhà sản xuất và cung cấp vaccine Astra Zeneca.
Hiện Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những ''đối tượng được ưu tiên''.
Trong khi đó báo Úc và Nhật đưa tin về nỗ lực phát triển vaccine Covid-19 của Việt Nam.
Tờ The Sydney Morning Herald của Úc ngày 13/5 có bài mô tả Hà Nội là thủ đô duy nhất trong khu vực từ chối đi vào con đường “ngoại giao vaccine” của Bắc Kinh.
Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu phát triển, Công ty Nanogen được dẫn lời nói rằng ông hy vọng vaccine Nanocovax do công ty này kết hợp với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) sản xuất sẽ sớm được thông qua để sử dụng cho “mục đích khẩn cấp“.
Theo ông Sĩ, công ty có trụ sở tại Tp HCM này có khả năng sản xuất 120 triệu liều mỗi năm và đang đàm phán với các đối tác ở Hàn Quốc và Ấn Độ để sản xuất vaccine Nanocovax tại đó.
Ông Sĩ cũng được dẫn lời nói rằng không giống các loại vaccine cần bảo quản nhiệt độ âm thì tính hấp dẫn của Nanocovax là có thể bảo quản trong môi trường từ 2-8 độ C.
“Đây là lý do tại sao tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nhà chức trách Việt Nam đang đợi vaccine của chúng tôi. Chúng tôi không thể đợi vaccine nước ngoài được,” Ông Sĩ nói thêm.
Báo Nhật Nikkei Asia cùng ngày 13/5 dẫn lời Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ từ Công ty Nanogen nói giai đoạn thử cuối cùng (giai đoạn 3) với 10.000 người tại Việt Nam sẽ được hoàn tất “trong tháng 8 hoặc tháng 9” và “việc sản xuất vaccine ở Việt Nam đạt được kết quả rất khả quan ngoài mong đợi”.
Trong khi đó Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh, chuyên gia từ Viện nghiên cứu Woolcock ở Hà Nội và Đại học Sydney được báo Úc dẫn lời nói rằng “Ngay cả khi vaccine được sản xuất tại Việt Nam và rằng vaccine có an toàn thì việc có đủ nguồn lực để sản xuất số lượng lớn là trở ngại lớn nhất”
“Tôi không chắc rằng Việt Nam có đủ nguồn lực tài chính để sản xuất vaccine,” bà Thu Anh nói.
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17989/production/_118494669_whatsubject.jpg (https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/17989/production/_118494669_whatsubject.jpg)
Một tình nguyện viên quân đội tiêm thử vaccine Nanocovax của Nanogen sản xuất vào tháng 12/2020
Ba loại vaccine chưa đến giai đoạn phê duyệt
Trong khi đó một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm từng làm việc tại Bộ Y tế Việt Nam muốn ẩn danh nói với BBC rằng ba loại vaccine đang nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam đều chưa đến giai đoạn phê duyệt.
Ba loại này là Nanocovax của Công ty cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen kết hợp với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), Covivac của Viện vaccine và sinh phẩm Nha Trang, và Vabiotech của Công ty TNHH một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế.
Được biết Nanocovax mới gần xong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 2 và Covivac mới chuẩn bị thử nghiệm giai đoạn 2.
Chuyên gia này không tỏ ra lạc quan nhiều với Nanocovax vì “chỉ là công ty trong nước, chưa nhiều kinh nghiệm và theo tiêu chuẩn Việt Nam” trong khi Covivac là “theo quy trình của WHO” và “nhiều khả năng được chuẩn thuận hơn”.
“Tôi không tin rằng Bộ Y Tế sẽ duyệt cho tiêm đại trà vaccine Nanocovax,” chuyên gia này nói thêm.
Trong khi đó được biết vaccine Vabiotech mới ở giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng.
BBC