PDA

View Full Version : Đến giai đoạn nầy , CSVN phải giải thể



giahamdzui
08-06-2021, 09:25 PM
ĐẾN GIAI ĐOẠN NÀY, CSVN PHẢI GIẢI THỂ





https://bacaytruc.com/images/Viet_Cong/VN-Communist-Party-Disintegrated.png (https://bacaytruc.com/images/Viet_Cong/VN-Communist-Party-Disintegrated.png)

Theo các bản tin Quốc tế và Việt Nam đi từ Bộ Ngoại giao, kể từ tháng 7 năm nay, tình trạng bất ổn đang diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam Biển Đông . Các vùng đặc quyền kinh tế này đã được vạch ra phù hợp với Công Uớc Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 mà cả Việt Nam và Trung Cộng đều tham gia. Nhưng hiện nay Việt Nam đang rơi vào tình thế khó khăn, khi phải đối mặt tranh chấp với một Trung Cộng ỷ mạnh, tham tàn độc đoán.

Rắc rối gần đây nhất bắt đầu vào giữa tháng 7, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam VC Lê Thị Thu Hằng cho rằng “Nhóm tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 của Trung Cộng gần đây đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở phía nam Biển Đông tức là gần phía Tây đảo Trường Sa. ” Việt Nam khẳng định đã nhiều lần lên tiếng với Trung Cộng để “phản đối các hành vi vi phạm”trên.

Mặc cho Việt Nam lên tiếng rằng (thực hay giả ?) “duy trì trật tự, hòa bình và an ninh ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Việt Nam mong muốn các nước lân cận và cộng đồng quốc tế bảo vệ và duy trì lợi ích chung này ”.

Vào cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Cộng tái khẳng định lập trường yêu cầu “Trung Cộng ngay lập tức rút tất cả các tàu của họ ra khỏi vùng biển của Việt Nam và tôn trọng quyền chủ quyền của Việt Nam, vì lợi ích của quan hệ hai nước và vì sự ổn định hòa bình của khu vực”.

Vào đầu tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Cộng thông báo rằng “tàu khảo sát Haiyang Di Zhi 08 (Địa chất biển 8) đã tạm dừng nhiệm vụ địa chất và rời khỏi Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Đông Nam của Việt Nam”. Tuy nhiên, vài ngày sau, Bộ Ngoại giao VC tuyên bố rằng “nhóm tàu Trung Cộng và một số tàu hộ tống đã quay trở lại lãnh hải Việt Nam”. Việt Nam một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế ứng phó với tình hình để duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Trong khi đó, Trung Cộng cũng đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần quần đảo Hoàng Sa.

Trong khi kêu gọi các quốc gia lân cận và Cộng Đồng Quốc tế, VC đã không tìm được nhiều sự ủng hộ như họ mong đợi khi đối dầu với sự áp đảo táo bạo của Bắc Kinh trên Biển Đông.

1. Tại sao VC lại đơn lẽ khi đối đầu với Trung Cộng?

Vì các nước tự do ở vùng Đông Nam Á như Nhật, Phillipines và Úc là những quốc gia tự do trong khi Việt Nam đang là một Quốc Gia Cộng Sản anh em của Trung Cọng thì ai dám cùng VC lên tiếng chống Trung Cộng? . Từ quá khứ, những nước tự do dân chủ đã thấm nhuần bản chất tuyên truyền và lừa bịp của CSVN.

Nhất là TC và VC tình hữu nghị rất thắm thiết như răng với môi . Có lẽ các nước tự do trong vùng hờ hững cũng vì lẽ đó. Ai biết VC có giăng bẫy sập nào không, khi VC đã thoả thuận lâu nay cho TC có cái quyền hạn gìn giữ các vùng biển đảo ở Biên Dông dùm cho họ ?
Kể từ tháng 7, tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8 của Trung Cộng và một lực lượng bảo vệ bờ biển hộ tống đã dành rất nhiều thời gian thanh tra vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Khu vực tranh chấp, xung quanh ba hòn đảo nhỏ do Việt Nam chiếm đóng tại Chùm đảo Vanguard, gần Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào khác và Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền lên chùm đảo này nói rằng chúng nằm trong vùng Đặc quyền kinh tế EEZ (Exclusive Economic Zone) của mình.


https://pbs.twimg.com/media/EAS8OnZU4AAToMa.jpg (https://pbs.twimg.com/media/EAS8OnZU4AAToMa.jpg)

Trong khi tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng đối với khu vực này như một lãnh thổ lịch sử dựa trên cái gọi là "đường chín đoạn" đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay phán quyết bác bỏ vào năm 2016 vì không có cơ sở pháp lý .

Việt Nam đặc biệt bị đe dọa bởi cuộc xâm lược mới nhất này và dẫn đến bế tắc, đã tự vệ trong nhiều lần và chịu thiệt hại lớn về nhân mạng trước Trung Cộng trong trận Hoàng Sa (1974) trong thời gian này Việt nam Cộng Hoà đã chống trả rất kịch liệt.

Sau khi VC xâm lăng Nam VN thì có Chiến tranh Trung-Việt (1979), Trong mỗi trường hợp, Trung Cộng bắt đầu gây hấn với VC và Việt Nam bị mất rất nhiều nhân mạng trên biển cả

An ninh lãnh thổ Việt Nam có thể được cải thiện nếu chính quyền VN liên minh với Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất trên thế giới có đủ khả năng một mình đánh bại Trung Cộng. Từ sự liên minh này, Hoa Kỳ cũng sẽ được hưởng được sự hợp tác của nhiều quốc gia trong khu vực để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông.

Nhưng mặc dù có vô số lý do cho một liên minh và tình hữu nghị giữa VC và TC được cải thiện trong thập kỷ qua, cả hai quốc gia đều mắc phải cái tật "Cộng sản" nghĩa là những ngụy biện làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến lược, về lợi ích chồng chéo chính của họ về Biển Đông.

Việt Nam lại còn có cái “ba không”, (không tham gia các liên minh quân sự, không đi theo bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác và không có các căn cứ quân sự của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.)

Ngoài ra, Trung Cộng phải tìm cách tiếp cận các nguồn dầu, khí đốt và hải sản mới, để củng cố nền kinh tế của nước này và qua đó nâng cao sức mạnh quân sự của mình để chống lại Hoa Kỳ. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), những tài nguyên này nằm trong các đặc khu kinh tế của các quốc gia có biên giới ven biển gần họ, bao gồm Đường bờ biển dài của Việt Nam chứ không thuộc Trung Cộng, vì vùng biển trong "đường chín đoạn" mà Trung Cọng vẽ ra đã bị vô hiệu hóa về mặt pháp lý.

Tuy nhiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với quyền phủ quyết của Trung Cộng, hoàn toàn không đủ khả năng để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
2. Chỉ còn cách LIÊN MINH VỚI HOA KỲ
Nhưng nếu có sự Liên Minh với Hoa Kỳ thì Việt Nam sẽ tiến xa hơn để củng cố chủ quyền của mình trên Biển Đông, chống lại sự xâm lăng Trung Cộng và mang lại cho Việt Nam một khả năng phản kháng mạnh mẽ với Trung Cọng nếu xung đột quân sự phát sinh.
Chỉ có Hoa Kỳ mới là đồng minh có đủ tất cả các điều kiện cần thiết để giúp Việt nam chống lại Trung Cộng và duy trì một chính sách đối ngoại độc lập không bị ảnh hưởng bởi Trung Cộng. Nếu không có Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Cộng, an ninh của Việt Nam không thể được đảm bảo. Sự liên minh với Hoa Kỳ là một liên minh hiệu quả để chống lại Trung Cộng mà bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng cần dựa vào để cân bằng cán cân quân sự hiện tại.

Nhưng Hoa Kỳ vẫn mong trao đặc quyền cho những đồng minh nào có các giá trị tương tự về dân chủ và nhân quyền. Vì vậy, để có được không chỉ sự liên minh với Hoa Kỳ, mà còn có thêm sự sẵn sàng quyết tâm hành động của Hoa Kỳ giúp Việt Nam chống lại một cường quốc hạt nhân như Trung Cọng thì điều kiện này đòi hỏi Việt Nam phải cải thiện vững chắc về dân chủ và nhân quyền, hay nói một cách khác, Việt Nam PHẢI GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỂ CÓ MỘT QUỐC GIA ĐƯỢC ĐẶT TRÊN CĂN BẢN PHÁP QUYỀN TỨC LÀ MỌI QUYỀN HÀNH THUỘC VÀO NGƯỜI DÂN. Nếu không cải thiện được như vậy thì VN sẽ hoàn toàn cô đơn đối đầu với Trung Cộng

Những người Cộng Sản đang dành quyền lãnh đạo Việt Nam, hãy vì sự sinh tồn của Dân Tộc Việt Nam mà GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CS TẠI VN. Đừng vì quyền lợi của cá nhân và tập đoàn CS mà để con cháu Việt Nam trong đó có cả con cháu của qúi vị trong mai hậu sẽ bơ vơ đau thương tự hỏi VIỆT NAM TÔI ĐÂU khi đi tìm quốc gia của cha ông mình TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI.

Tôn Nữ Hoàng Hoa
August 3, 2021