PDA

View Full Version : Bang ở Nigeria cấm sử dụng mannequin có đầu



giavui
08-20-2021, 10:33 PM
Bang ở Nigeria cấm sử dụng mannequin có đầu




https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5594405_cover.jpg (https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5594405_cover.jpg)

Bang Kano của Nigeria vừa cho ra một quy định khó hiểu khi chỉ cho phép các cửa hàng thời trang sử dụng mannequin không đầu, với lý do tôn giáo.
Theo BBC, cảnh sát Hồi giáo ở bang Kano, một trong 12 bang ở miền Bắc Nigeria, vừa đưa ra quy định chỉ cho phép các cửa hàng thời trang sử dụng mannequin không đầu để quảng cáo các mẫu trang phục.

"Đạo Hồi không cho phép sự sùng bái thần tượng", ông Haruna Ibn-Sina, chỉ huy lực lượng cảnh sát Sharia, giải thích cho quy định này.

"Nếu có đầu, mannequin trông giống như một con người", ông Ibn-Sina nói thêm.

Ông Ibn-Sina nhấn mạnh rằng tất cả mannequin phải được che kín toàn thân vì sự hiện diện của vòng một và vòng ba là trái với lời dạy của đạo luật Sharia.


https://znews-photo.zadn.vn/w860/Uploaded/pgi_dhbpgunat/2021_08_16/06c38a47037b22fae76d46b54c1445bc.jpeg (https://znews-photo.zadn.vn/w860/Uploaded/pgi_dhbpgunat/2021_08_16/06c38a47037b22fae76d46b54c1445bc.jpeg)

Ông Ibn-Sina (áo xanh) và các nhân viên của mình. Ảnh: BBC.

Mặc dù quy định này chỉ áp dụng cho người Hồi giáo nhưng trên thực tế, nhiều người không theo đạo Hồi ở bang Kano vẫn chịu sức ép phải tuân thủ các quy định của đạo luật Sharia.

"Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn cho biết họ không hài lòng với quy định này", ông Moses Ajebo, một người dẫn chương trình radio ở thành phố Kano, cho biết.

Với tư cách là người đứng đầu của lực lượng cảnh sát Sharia, ông Ibn-Sina có hàng nghìn cấp dưới, gồm cả nam và nữ. Lực lượng này hiện tại vẫn chưa đi đến từng cửa hàng quần áo để thực thi lệnh cấm.


https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/08/5594406_mannequin-6.jpg

Tuy nhiên, có những lo ngại rằng các quy định của lực lượng cảnh sát Sharia ngày càng xung đột với chủ nghĩa thế tục (tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước) cũng như cuộc sống hiện đại.

Một số chủ cửa hàng quần áo cho rằng việc sử dụng mannequin không đầu sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các bộ trang phục, qua đó khiến doanh số bán hàng giảm theo.

Tuần trước, ông Ibn-Sina cũng chỉ trích con dâu của Tổng thống Muhammadu Buhari vì cô này mặc trang phục để lộ vai trần trong ảnh cưới. Ông cũng cáo buộc những người chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội là "thực hiện hành vi tội lỗi".

Năm ngoái, các nhân viên của ông Ibn-Sina đã bắt các thanh niên cắt tóc kiểu mohawk trên đường phố, và cạo trọc đầu của họ. Lực lượng này cũng phạt những người mặc quần cạp trễ.


BBC