PDA

View Full Version : Cộng hòa Czech cung cấp xe tăng, xe thiếp giáp cho Ukraine



duyanh
04-06-2022, 11:13 AM
Cộng hòa Czech cung cấp xe tăng, xe thiếp giáp cho Ukraine




Cộng hòa Czech đã chuyển cho Ukraine xe tăng và xe thiết giáp trong bối cảnh Kyiv tiếp tục nỗ lực đẩy lùi quân xâm lược Nga.


https://media.gettyimages.com/photos/photo-shows-an-entertainment-show-tank-biathlon-t72-held-in-the-and-picture-id1232359894?s=2048x2048

Reuters dẫn một nguồn tin từ bộ quốc phòng Czech cho biết quốc gia thành viên NATO này đã chuyển xe tăng T-72 và xe chiến đấu bộ binh BVP-1 tới Ukraine. Nguồn tin từ chối cung cấp thêm thông tin vì lý do an ninh.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm 5/4 cũng đã đưa tin Cộng hòa Czech cung cấp cho Ukraine xe tăng để chiến đấu với Nga.

Theo WSJ, Czech cũng đã cung cấp cho Ukraine nhiều khẩu pháo dã chiến và xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Liên Xô sản xuất. Đợt viện trợ khí tài quân sự này do chính phủ Czech và một số nhà tài trợ tư nhân bảo trợ.

Đài truyền hình Cộng hòa Czech là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về đợt viện trợ quân sự này. Họ chiếu một đoạn video quay cảnh tàu hỏa chở 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Czech Jana Cernochova đã nói với quốc hội rằng Praha đang cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Truyền thông Czech dẫn lời bà Jana Cernochova cho hay: “Tôi sẽ chỉ đảm bảo với quý vị rằng Cộng hòa Czech… đang giúp Ukraine nhiều nhất có thể và sẽ tiếp tục giúp đỡ họ bằng cách cung cấp khí tài quân sự cả hạng nhẹ và hạng nặng”.

Từ khi Nga phát động tấn công xâm lược Ukraine hôm 24/2, các quốc gia phương Tây đã đang cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí, đạn dược và nhiên liệu. Hầu hết các chuyến hàng được chuyển tới Ukraine cho đến nay bao gồm tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không, cũng như các loại vũ khí nhỏ.

Từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Cộng hòa Czech đã chuyển cho Ukraine các chuyến hàng viện trợ quân sự trị giá gần 45 triệu USD.

Gần đây, Đức đã cam kết chuyển cho Ukraine hàng chục xe chiến đấu bộ binh (IFV).

Truyền thông Đức mới đây cũng đưa tin rằng Berlin đã chấp thuận cho phép một số quốc gia khác thuộc NATO chuyển cho Ukraine nhiều bích kích pháo tự hành.

Các quốc gia thành viên NATO dự kiến trong cuộc họp đã được lên lịch diễn ra vào cuối tuần này sẽ thảo luận chuyển thêm khí tài quân sự cho Ukraine.

Mỹ, theo đề nghị của chính phủ Zelensky, cũng đang cung cấp cho Ukraine đồ cứu hộ để sử dụng trong trường hợp đối phương dùng vũ khí hóa học và sinh học.

Đầu tháng này, Mỹ loan báo viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá khoảng 300 triệu USD.

Chính phủ Úc đầu tuần này cũng loan báo họ đang chuyển xe thiết giáp cỡ lớn Bushmaster tới châu Âu, hướng tới cho quân lực Ukraine sử dụng.

Theo WSJ, các quốc gia Trung Âu, trong đó có Cộng hòa Czech, đang cân nhắc khả năng cho phép sử dụng cơ sở của họ để Ukraine sửa chữa khí tài quân sự bị hỏng.

Phản ứng trước sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, Nga đã cảnh báo rằng họ sẽ coi các chuyến hàng vũ khí chuyển tới Ukraine là các mục tiêu quân sự chính đáng. Tuy nhiên, Moscow cho đến nay vẫn chưa tấn công vào bất kỳ chuyến hàng vũ khí nào ở bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về việc một số quốc gia NATO đề xuất cung cấp cơ sở sửa chữa vũ khí cho Ukraine.

Như Ngọc (T/h)