PDA

View Full Version : Chuyên gia: Nếu Mỹ không có phản ứng, Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang hơn nữa



duyanh
08-02-2022, 12:44 PM
Chuyên gia: Nếu Mỹ không có phản ứng, Trung Quốc sẽ tiếp tục leo thang hơn nữa





https://img.ntdvn.net/2022/08/ntdvn_1-1.jpg

Căn cứ Không quân Francis E. Warren, một căn cứ tên lửa chiến lược, ở Cheyenne, Wyoming, Hoa Kỳ một khu vực gần một loạt các tháp di động sử dụng thiết bị của Huawei. (Ảnh: Michael Smith/Getty Images)

Những ngày đầy quyền lực của Mỹ nay đã không còn nữa. Cán cân quyền lực đã thay đổi và ĐCSTQ hiện cho rằng mình đang chiếm ưu thế bởi vì Mỹ đã gửi sai tín hiệu. Việc Mỹ không tiếp tục các chuyến thăm cấp cao thường xuyên tới Đài Loan đã khuyến khích Bắc Kinh đẩy nhanh kế hoạch xâm lược hòn đảo này và thực hiện các biện pháp khiến Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh sợ hãi rút lui khỏi châu Á.

Bắc Kinh bị cáo buộc đang nỗ lực xây dựng một ngôi chùa do thám màu trắng, cao 70 foot (khoảng 21m) ở thủ đô Washington. ĐCSTQ đã lên kế hoạch chuyển phát nhanh các bộ phận cho ngôi chùa thông qua các gói ngoại giao về mặt pháp lý để tránh bị giới chức Hoa Kỳ kiểm soát.


Tuy nhiên, FBI đã phát hiện ra và đập tan kế hoạch của ĐCSTQ.

Đó là một trò chơi ngu ngốc nhưng các chính trị gia Mỹ mới là những kẻ ngu ngốc hơn cả. Mỹ đã không đáp trả bằng cách công khai sự thật cho công chúng. Các nhà lãnh đạo Mỹ có lẽ không muốn xù lông với Bắc Kinh, bởi vì giới tinh hoa kinh tế của chúng ta đang khao khát gia tăng thương mại với Trung Quốc.

Bất chấp bằng chứng phong phú về việc buôn bán kép từ Trung Quốc, Mỹ vẫn tiếp tục nhập khẩu hàng hoá giá rẻ từ nước này.

Ví dụ, Huawei và ZTE vẫn triển khai các thiết bị trong hệ thống mạng viễn thông của Mỹ. Họ bán rẻ các linh kiện cho các công ty viễn thông để lắp đặt gần các căn cứ quân sự Mỹ, bao gồm cả những địa điểm triển khai vũ khí hạt nhân, theo một báo cáo ngày 24/7 từ đài CNN.

Các camera có độ nét cao trên tháp di động, nhằm theo dõi giao thông dân sự và thời tiết, có thể nhìn thấy từng chuyển động của quân đội Hoa Kỳ. Bắc Kinh có thể dễ dàng truy cập dữ liệu thông qua mạng Huawei. Thật vậy, tình báo Hoa Kỳ từng phát hiện rằng, các nguồn dữ liệu này đang được xem từ Trung Quốc.

Đây là một công cụ rất nghiêm trọng.

Hãy tưởng tượng nếu Trung Quốc dùng vũ khí hạt nhân của Mỹ và phóng nó vào Nga. Moscow có thể đáp trả bằng hiện vật, gây ra một cuộc chiến đánh gục hai đồng minh quân sự lớn nhất của Trung Quốc. Sau đó, Bắc Kinh có thể nghiễm nhiên trở thành bá chủ toàn cầu.

Vào năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cuối cùng đã buộc tội Huawei với âm mưu gian lận và đánh cắp bí mật thương mại. Năm đó, Washington đã phê duyệt 1,9 tỷ USD để bồi hoàn cho các công ty viễn thông vì đã tước thiết bị viễn thông của Trung Quốc khỏi các mạng của Mỹ.

Các công ty viễn thông đã xác định có 24.000 thiết bị Trung Quốc để loại bỏ, nhưng số tiền không đủ. Washington cần phải phê duyệt thêm 3 tỷ USD nữa. Vì vậy, kế hoạch bị đình trệ và các chi nhánh của Huawei vẫn hoạt động trên đất Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng an ninh với Trung Quốc ngày càng gia tăng, đặc biệt là do Bắc Kinh đã thành công do thám Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên kế hoạch dẫn đầu một số nhà lập pháp Mỹ trong chuyến công du tới Đài Loan và các nước khác ở châu Á. Đó là một tia sáng hiếm hoi chống lại mối đe dọa Trung Quốc phát ra từ bên trong Đảng Dân chủ.

Bà Pelosi có đầy đủ quyền để thực hiện chuyến thăm và nó là một tín hiệu rất cần thiết về sự ủng hộ của người Mỹ đối với nền dân chủ ở hòn đảo nhỏ trong việc dám đứng lên chống lại quốc gia độc tài toàn trị mạnh mẽ nhất trong lịch sử.

Đáp lại, Bắc Kinh được cho là đang đe dọa gửi máy bay chiến đấu đến để đáp trả chuyến bay của Pelosi. Loại phản ứng đó có khả năng xảy ra, căn cứ vào những mối đe dọa ngày càng tăng của Bắc Kinh trong những năm qua.

Nhưng chính quyền ông Biden đang can thiệp vào quyền của bà Pelosi về chuyến thăm đến Đài Loan, bằng cách công khai tỏ ra không hài lòng về chuyến đi. Chính Tổng thống Joe Biden đã gây áp lực với Pelosi bằng cách nói rằng Lầu Năm Góc không ủng hộ chuyến đi của bà.

Điều đó chứng tỏ sự yếu kém của Mỹ đối với Bắc Kinh.

Bà Pelosi nói với báo chí, "Tôi nghĩ những gì tổng thống đang nói có hàm ý là, có thể quân đội Mỹ sợ máy bay của Trung Quốc sẽ bắn hạ máy bay của chúng tôi".


https://img.theepochtimes.com/assets/uploads/2022/07/15/GettyImages-1241898040-1200x781.jpg

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Nancy Pelosi (D-California) phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần của bà trên Đồi Capitol ở Washington vào ngày 14/7/2022. (Ảnh: Saul Loeb/AFPGetty Images)

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cùng với các thành viên cấp cao khác trong nội các của chính quyền ông Biden có quan hệ với một tổ chức liên kết với Trung Quốc có tên là Hội Châu Á, đã chỉ ra sự sợ hãi, thỏa hiệp của người Mỹ bằng cách phản đối chuyến đi.

Quan chức Hoa Kỳ cuối cùng đến thăm Đài Loan là Newt Gingrich vào năm 1997. Trong chuyến đi đó, ông cũng đến thăm Trung Quốc, nơi ông tới nhà thờ với thủ tướng Úc ở Thượng Hải và công khai cảnh báo các quan chức Trung Quốc rằng, Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu nổ ra cuộc tấn công.

Những ngày đầy quyền lực của Mỹ đã không còn nữa. Cán cân quyền lực đã thay đổi và ĐCSTQ hiện cho rằng mình đang chiếm ưu thế.

Họ nghĩ như vậy một phần là do Mỹ đã gửi sai tín hiệu. Việc Mỹ không tiếp tục các chuyến thăm cấp cao thường xuyên tới Đài Loan đã khuyến khích Bắc Kinh đẩy nhanh kế hoạch xâm lược hòn đảo này và thực hiện các biện pháp khiến Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh sợ hãi rút lui khỏi châu Á.

Vào tháng 2, một tàu hải quân Trung Quốc đã bắn tia laser vào một máy bay do thám P-8 của Úc chẳng hạn. Máy bay đã ở trong tầm nhìn của bờ biển Úc. Và nước Mỹ đã không làm gì để đáp lại.

Ba tháng sau, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc lại vượt lên dẫn trước. Nó đã thả tấm chắn nhôm về phía một chiếc máy bay P-8 của Úc trong một chuyến bay thường lệ, một số trong số đó đã rơi vào động cơ của máy bay phản lực. Một lần nữa, Mỹ cũng không có động thái trả đũa.

Bằng cách quay về phía Trung Quốc, nước Mỹ dường như đang sợ hãi. Điều đó có thể sẽ gây ra nhiều sự xâm lược hơn nữa. Với sự chào đón như vậy, việc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc tăng cường các cuộc tấn công của họ là điều hiển nhiên.

Đáng buồn thay, máy bay của bà Pelosi có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Huyền Anh
Theo The Epoch Times