giahamdzui
08-10-2022, 09:59 PM
Tô Lâm đổ thừa ‘một số nước gây khó khăn’ vụ passport thiếu ‘nơi sinh’
“Chúng tôi thực hiện việc này [cấp sổ thông hành (passport) mẫu mới] đúng quy định pháp luật. Một số nước gây khó khăn vì muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân vào nước họ, ở cụ thể địa phương nào. Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật,” ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, nói tại phiên họp Quốc Hội hôm 10 Tháng Tám.
“Bộ Công An đã có giải pháp khắc phục, trước mắt với công dân thấy cần bổ sung nơi sinh thì bộ đã bàn với các cơ quan liên quan thêm vào phần bị chú nơi sinh,” báo VNExpress dẫn lời ông Tô Lâm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-To-Lam-giai-trinh-passport-2.jpg
Do thiếu mục “nơi sinh,” sổ thông hành mẫu mới của Việt Nam hiện bị Đức và Czech từ chối. (Hình: Dân Trí)
Ngoài ra, bộ trưởng Công An nhấn mạnh: “…Sổ thông hành mới cũng không gây lãng phí. Những sổ thông hành cũ còn giá trị vẫn được sử dụng. Sổ thông hành cũ hết hạn sẽ được đổi. Sắp tới, Bộ Công An sẽ áp dụng sổ thông hành điện tử, sổ thông hành gắn chip. Không có sổ thông hành nào phải bỏ đi, gây lãng phí.”
“Bộ Công An chủ trì thực hiện việc này nên chúng tôi nhận trách nhiệm,” ông Tô Lâm nói nhưng không cho biết cụ thể sẽ “nhận trách nhiệm” kiểu nào, trong lúc nhiều người dân gặp rắc rối khi xin visa vào những nước Tây phương.
Lời biện hộ của ông Tô Lâm được đưa ra sau khi Đại Sứ Quán Đức, Tây Ban Nha và Czech ở Hà Nội tuyên bố từ chối công nhận sổ thông hành mẫu mới có bìa màu xanh tím của Việt Nam do thiếu mục “nơi sinh.”
Tuy nhiên sau đó, hôm 8 Tháng Tám, Sứ Quán Tây Ban Nha đột ngột đảo ngược quyết định, công nhận sổ thông hành mẫu mới, với điều kiện người nộp đơn xin visa vào khối Schengen phải… nộp kèm căn cước công dân để “chứng minh nơi sinh.”
Trong vụ sổ thông hành mẫu mới, các báo ở Việt Nam không dám làm rõ chuyện, sở dĩ một số sứ quán Châu Âu từ chối công nhận là do có “danh sách đen” về những địa phương ở Việt Nam có đông người bỏ trốn, sau khi nhập cảnh theo diện xuất cảng lao động.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-To-Lam-giai-trinh-passport-1.jpg
Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, tại phiên họp Quốc Hội hôm 10 Tháng Tám. (Hình: Zing)
Từ vài năm gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số trang văn bản được cho là rò rỉ từ các doanh nghiệp môi giới xuất cảng lao động sang Nam Hàn, Nhật và Đài Loan. Theo đó, “danh sách đen” bao gồm người dân các tỉnh mà hầu hết là ở miền Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…
Tuy vậy đến thời điểm này, chưa có xác nhận chính thức nào của một tổ chức độc lập về “danh sách đen” nêu trên. (N.H.K)
“Chúng tôi thực hiện việc này [cấp sổ thông hành (passport) mẫu mới] đúng quy định pháp luật. Một số nước gây khó khăn vì muốn tìm hiểu xem nguồn gốc công dân vào nước họ, ở cụ thể địa phương nào. Đây chỉ là vấn đề kỹ thuật,” ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, nói tại phiên họp Quốc Hội hôm 10 Tháng Tám.
“Bộ Công An đã có giải pháp khắc phục, trước mắt với công dân thấy cần bổ sung nơi sinh thì bộ đã bàn với các cơ quan liên quan thêm vào phần bị chú nơi sinh,” báo VNExpress dẫn lời ông Tô Lâm.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-To-Lam-giai-trinh-passport-2.jpg
Do thiếu mục “nơi sinh,” sổ thông hành mẫu mới của Việt Nam hiện bị Đức và Czech từ chối. (Hình: Dân Trí)
Ngoài ra, bộ trưởng Công An nhấn mạnh: “…Sổ thông hành mới cũng không gây lãng phí. Những sổ thông hành cũ còn giá trị vẫn được sử dụng. Sổ thông hành cũ hết hạn sẽ được đổi. Sắp tới, Bộ Công An sẽ áp dụng sổ thông hành điện tử, sổ thông hành gắn chip. Không có sổ thông hành nào phải bỏ đi, gây lãng phí.”
“Bộ Công An chủ trì thực hiện việc này nên chúng tôi nhận trách nhiệm,” ông Tô Lâm nói nhưng không cho biết cụ thể sẽ “nhận trách nhiệm” kiểu nào, trong lúc nhiều người dân gặp rắc rối khi xin visa vào những nước Tây phương.
Lời biện hộ của ông Tô Lâm được đưa ra sau khi Đại Sứ Quán Đức, Tây Ban Nha và Czech ở Hà Nội tuyên bố từ chối công nhận sổ thông hành mẫu mới có bìa màu xanh tím của Việt Nam do thiếu mục “nơi sinh.”
Tuy nhiên sau đó, hôm 8 Tháng Tám, Sứ Quán Tây Ban Nha đột ngột đảo ngược quyết định, công nhận sổ thông hành mẫu mới, với điều kiện người nộp đơn xin visa vào khối Schengen phải… nộp kèm căn cước công dân để “chứng minh nơi sinh.”
Trong vụ sổ thông hành mẫu mới, các báo ở Việt Nam không dám làm rõ chuyện, sở dĩ một số sứ quán Châu Âu từ chối công nhận là do có “danh sách đen” về những địa phương ở Việt Nam có đông người bỏ trốn, sau khi nhập cảnh theo diện xuất cảng lao động.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/VN-To-Lam-giai-trinh-passport-1.jpg
Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, tại phiên họp Quốc Hội hôm 10 Tháng Tám. (Hình: Zing)
Từ vài năm gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số trang văn bản được cho là rò rỉ từ các doanh nghiệp môi giới xuất cảng lao động sang Nam Hàn, Nhật và Đài Loan. Theo đó, “danh sách đen” bao gồm người dân các tỉnh mà hầu hết là ở miền Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình…
Tuy vậy đến thời điểm này, chưa có xác nhận chính thức nào của một tổ chức độc lập về “danh sách đen” nêu trên. (N.H.K)