PDA

View Full Version : Khởi tố vụ cháy karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết



giahamdzui
09-08-2022, 09:58 PM
Khởi tố vụ cháy karaoke ở Bình Dương làm 32 người chết



Tối 8 Tháng Chín, Đại Tá Trần Văn Chính, phó giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố vụ án “vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy,” xảy ra tại quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An.

Đây là diễn biến tố tụng đầu tiên liên quan đến vụ cháy quán karaoke gây thiệt hại lớn về tài sản và làm 32 người thiệt mạng, theo báo Zing.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-karaoke-an-phu-1.jpg

Quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng. (Hình: T.L/Zing)

Quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương làm chủ, hoạt động từ năm 2016 và “có ghi danh đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.”

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Đại Tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công An tỉnh Bình Dương, cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc 8 giờ 50 phút tối 6 Tháng Chín, xuất phát từ một phòng hát ở tầng hai. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do “chập điện.”


Thời điểm xảy ra vụ cháy có năm trong tổng số 30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại quán, trong đó 30 khách hát và 30 nhân viên quán karaoke.

Sau hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng hữu trách đã tìm thấy 32 thi thể, trong đó nhiều thi thể chưa xác định được danh tính.

Trước những câu hỏi về nguyên nhân vụ cháy; công tác thẩm định, duyệt phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke; trách nhiệm để xảy ra vụ cháy, ông Trịnh Ngọc Quyên cho biết khi lực lượng chữa cháy đến nơi, hầu hết các phòng hát chốt cửa phía trong, không thể tiếp cận. Lính cứu hỏa đã mặc bảo hộ hiện đại nhất để tiếp cận nhưng cháy quá nhanh, không thể cấp cứu. Do đó, “ngoài nguyên nhân khách quan, về chủ quan có một phần trách nhiệm những khách hàng.”


“Nếu nhân viên báo cháy, khách phải tìm lối thoát hiểm. Tuy nhiên, một số khách không tỉnh táo do uống rượu bia nên đã đóng cửa phòng tiếp tục hát,” ông Quyên nói.

Báo VNExpress đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ cháy: “Có hay không việc đổ lỗi cho nạn nhân khi cơ quan hữu trách nói nhiều về trách nhiệm chủ quan?” thì ông Quyên cho rằng nếu các nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, chấp hành quy định về thoát hiểm, thoát nạn, thiệt hại về người sẽ thấp.

Ông Quyên lý giải, hầu hết cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh và thành phố, thị xã, nhất là nơi có nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, lực lượng phòng cháy chữa cháy đều đến cơ sở tuyên truyền các quy định. Nhân viên cũng ký cam kết.

“Tuy nhiên, khi xảy ra đám cháy, dù được tuyên truyền nhưng do hoảng loạn về tâm lý, tinh thần nên nạn nhân thực hiện chưa đúng yêu cầu, dẫn đến hậu quả. Với các trường hợp tuân thủ và thoát khỏi đám cháy theo đường thoát hiểm xuống tầng trệt và lên sân thượng đều được ứng cứu,” ông Quyên suy luận.


Trước đó, theo báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú được chứng nhận duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy do Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Bình Dương cấp hôm 8 Tháng Hai, 2017, và trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Từ khi thành lập, quán bị kiểm tra phòng cháy chữa cháy ba lần vào các năm 2019, 2021 và 2022, “đều đạt quy định.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/09/VN-karaoke-an-phu-2.jpg

Quán karaoke An Phú như một chiếc hộp kín. Để vào được bên trong, lính cứu hỏa phải khoan, đục một số mảng tường. (Hình: Duy Hiệu/Zing)

Trong khi đó theo ghi nhận từ báo Zing khi ở hiện trường và hình ảnh qua flycam, quán karaoke An Phú như một chiếc hộp kín, dường như không hề có cửa sổ. Ở một số góc chụp cận, cửa sổ của quán đã bị gạch xây bịt kín. Ngoài ra, tầng thượng của quán karaoke này bị bịt kín bởi tôn. Để vào được bên trong cứu người, lính cứu hỏa phải tiến hành khoan, đục một số mảng tường.

Thành phố Thuận An hiện có 86 quán karaoke. Tám tháng đầu năm 2022, công an đã kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng ($21.230) và rút giấy chứng nhận năm cơ sở. (Tr.N)