Nhập Vào

View Full Version : Long An hăm dọa gán thêm tội cho người ở Tịnh Thất Bồng Lai



giavui
10-29-2022, 10:32 PM
Long An hăm dọa gán thêm tội cho người ở Tịnh Thất Bồng Lai




LONG AN, Việt Nam (NV) – Cơ Quan An Ninh Điều Tra, Công An tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người ở Tịnh Thất Bồng Lai với cáo buộc “loạn luân,” theo báo Công An Nhân Dân hôm 28 Tháng Mười.

Tin này được đăng tải vài ngày trước phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh Thất Bồng Lai dự kiến diễn ra ngày 2 Tháng Mười Một.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-Them-toi-Tinh-That-1.jpg

Công An tỉnh Long An cưỡng bức lấy mẫu DNA đối với gần 30 người ở Tịnh Thất Bồng Lai hồi cuối Tháng Chín. (Hình: Zing)

Cũng theo báo Công An Nhân Dân, ngoài cáo buộc nêu trên, Công An tỉnh Long An còn đang củng cố hồ sơ tố giác những người ở Tịnh Thất Bồng Lai có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Công an quy chụp rằng những người sống tại cơ sở tu tập độc lập nêu trên “có dấu hiệu giả nuôi trẻ mồ côi để lừa tiền của rất nhiều nhà hảo tâm.”

Liên quan vụ cưỡng bức lấy mẫu DNA gần 30 người ở Tịnh Thất Bồng Lai hồi cuối Tháng Chín, Công An tỉnh Long An cho biết đã thông báo kết quả giám định đến với những người liên quan.

“Tuy nhiên để bảo đảm và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định DNA không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông,” theo báo Công An Nhân Dân.

Đây là lần hiếm hoi truyền thông nhà nước ở Việt Nam viện cớ “tôn trọng nhân quyền” để không đăng tải chi tiết cáo buộc nhắm vào các bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 30 Tháng Sáu, Tòa Án huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kết án năm năm tù đối với ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai.

Năm bị cáo còn lại bị kết án từ ba đến bốn năm tù. Cả sáu bị cáo đều bị quy chụp tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/10/VN-Them-toi-Tinh-That-2.jpg

Nhóm sáu người của Tịnh Thất Bồng Lai tại phiên tòa sơ thẩm. (Hình: Công An Nhân Dân)

Tội danh nêu trên thường bị các tổ chức như Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Ân Xá Quốc Tế (Amnesty) chỉ trích là “mơ hồ,” nhằm dập tắt tiếng nói bất đồng, chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam.

Báo Zing hồi trung tuần Tháng Tám trích lời ông Lê Tùng Vân ghi trong đơn kháng cáo: “Tôi già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Tôi không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ gì cả, nên không có xâm phạm lợi ích nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào…”

Đồng thời ông Vân nhấn mạnh rằng mình và những người ở Tịnh Thất Bồng Lai “tu tập tại gia không mạo danh đức Phật, không xuyên tạc giáo lý nhà Phật, không xúc phạm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An và cũng không hề xúc phạm Công An huyện Đức Hòa…” như cáo buộc của công an và phán quyết của Tòa Án huyện Đức Hòa. (N.H.K)