PDA

View Full Version : Dân Cần Thơ ‘đắp đê’ trước nhà vì ngập nặng liên miên



giahamdzui
11-07-2022, 12:44 AM
Dân Cần Thơ ‘đắp đê’ trước nhà vì ngập nặng liên miên





CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Người dân thành phố Cần Thơ đang tấp nập đi mua gạch, xi măng để “đắp đê” trước nhà, nhằm ứng phó với mực nước triều cường lên nhanh vào dịp Rằm Tháng Mười Âm Lịch tới.

Theo báo Giao Thông hôm 6 Tháng Mười Một, các khu vực trũng thấp, tuyến đường có cốt nền thấp tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Cái Răng được dự báo tiếp tục bị ngập nặng do triều cường.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-Can-Tho-dap-de-truoc-nha-1.jpg

Một khu vực bị ngập nặng ở quận Ninh Kiều, trung tâm thành phố Cần Thơ. (Hình: Giao Thông)

Chủ quán cà phê Hiền, ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được báo Giao Thông dẫn lời: “Đợt triều cường vừa rồi tràn vào trong quán gây đảo lộn mọi thứ. Hết cách, tui đành cho xây bục chặn nước lại. Ban đầu tui xây hai ô gạch, nhưng nước vẫn tràn qua, nên phải xây thêm một ô nữa.”

Được biết “đê” chống ngập được người dân đắp tạm thời trong những dịp triều cường, tốn hàng trăm ngàn đồng (hàng chục đô la). Đến khi hết triều cường, nước rút thì họ phải đập bỏ do vướng chân người qua lại.


Báo Giao Thông dẫn nguồn một giới chức ẩn danh của Sở Xây Dựng Cần Thơ, giải thích rằng tình trạng ngập ở Cần Thơ có nguyên nhân “do biến đổi khí hậu, sự điều tiết của nước lũ thượng nguồn, hệ thống thoát nước cũ kỹ, lạc hậu không đảm bảo tải lưu lượng, nhất là khi mưa lớn kéo dài.”

Để xử lý tình trạng ngập nặng liên miên, nhà chức trách cho “nâng cấp mặt đường,” tức nâng nền đường ở quận Ninh Kiều.

Giải pháp này được cho là “lợi bất cập hại,” vì sau đó, mặt đường cao hơn trước vài tấc, khiến người dân trong khu vực phải “chạy đua” nâng nền nhà cho tương thích với mặt đường. Ngoài ra, một số căn nhà phải xây thêm bậc thang hoặc bậc tam cấp để đi lại, dắt xe gắn máy ra vào.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/VN-Can-Tho-dap-de-truoc-nha-2.jpg

Một quán cà phê ở Cần Thơ được “đắp đê” ngăn nước ngập. (Hình: Giao Thông)

Ông Trần Hữu Hiệp, người dân Cần Thơ, được báo Giao Thông dẫn lời: “Biết cách xoay xở, thích ứng tốt trước khó khăn hiện tại để giảm thiểu thiệt hại cho người dân là phẩm chất cần có của chính quyền trước khi nói đến tham vọng xây dựng những thành phố thông minh, sáng tạo.”

Theo ông này, để ứng phó với tình trạng ngập liên miên, lãnh đạo thành phố Cần Thơ “cần chuyển từ tư duy chống ngập triệt để sang điều tiết nước linh hoạt, với các tính toán khoa học và thực tế, đồng thời thích ứng bằng cách điều chỉnh lịch làm việc, thời gian đi lại.” (N.H.K)