PDA

View Full Version : Nga hy vọng bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine



giahamdzui
11-10-2022, 01:35 AM
Nga hy vọng bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến Mỹ giảm viện trợ cho Ukraine




LONDON, Anh (NV) – Một số giới chức Nga hy vọng rằng nếu phía Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Quốc Hội Mỹ, Tổng Thống Joe Biden sẽ khó có thể thông qua các chính sách viện trợ Ukraine, theo bản tin hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Một, của hãng thông tấn Reuters.

Nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, các thành phần này hy vọng rằng kết quả bầu cử sẽ gây tranh cãi, dẫn đến hệ thống chính trị Mỹ trở nên hỗn loạn trong những năm tiếp theo.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/11/TS-RussiaUkraine-110922.jpg

Biểu tình ủng hộ Ukraine tại Santa Monica, California. (Hình minh họa: Ringo Chiu/AFP via Getty Images)

“Đảng Cộng Hòa chiến thắng trong đợt bầu cử Quốc Hội Mỹ sẽ không tạo ra khác biệt trong chính sách đối ngoại của Mỹ và chấm dứt viện trợ cho Ukraine,” ông Alexei Pushkov, một thượng nghị sĩ của Nga và cũng là chuyên gia về chính sách đối ngoại, phát biểu trên Telegram.

“Tuy nhiên, chính quyền ông Biden sẽ gặp khó khăn để thông qua các chương trình viện trợ Kiev, và ý kiến phản đối viện trợ Ukraine cũng sẽ gia tăng,” ông Pushkov nhận định.

Ông Pushkov, người bị Liên Minh Châu Âu (EU) cấm vận vào Tháng Ba do ủng hộ chính sách xâm lăng Ukraine của chính quyền Điện Kremlin, nghĩ rằng đảng Cộng Hòa có thể chỉ trích các khoản viện trợ Ukraine “hoang phí” của ông Biden trong cuộc bầu cử 2024.

Tuy nhiên, Ukraine là một chủ đề ít được các cử tri nhắc đến, thay vào đó, vấn đề được quan tâm đến nhất hiện nay là những vấn đề trong nước như lạm phát, tội phạm, và quyền phá thai.

Trong một bài báo được cơ quan tin tức quốc gia RIA của Nga đăng tải, nhà báo Pyotr Akopov dự báo rằng Nga mới là người thắng cuộc trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vì sự kiện này sẽ tiếp tục gây chia rẽ trầm trọng về chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống 2024.

“Ngay cả khi Mỹ tồn tại mà không bị bể ra từng mảnh, quốc gia này sẽ thay đổi đáng kể, và trong mọi trường hợp, vị thế của họ trên thế giới sẽ bị suy yếu,” ông Akopov dự đoán. (V.Giang)