PDA

View Full Version : Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân chết



duyanh
11-30-2022, 01:47 PM
Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân chết




https://img.ntdvn.net/2021/12/ntdvn_gettyimages-155769544-1200x801-1.jpeg

Giang Trạch Dân tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 08/11/2012. (Ảnh: Feng Li / Getty Images)


Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu lãnh đạo nước này Giang Trạch Dân qua đời ngày 30/11, thọ 96 tuổi. Giang là người đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.


Giang Trạch Dân chết vào giữa trưa

Theo truyền thông Trung Quốc, Giang Trạch Dân chết lúc 12h13 phút (11h13 phút giờ Hà Nội), ngày 30/11/2022 tại thành phố Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc đưa tin, Giang bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng.

https://media1-us-east.cloudokyo.cloud/video/v4/7c/01/d2/7c01d205-9544-43f7-ba3c-d675694c64e1/v360p/index.m3u8
Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1989 đến 2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993 đến 2003.

Giang Trạch Dân ghi hận và báo thù các đối thủ chính trị, Giang Trạch Dân còn sống không, Giang Trạch Dân 2022, Giang Trạch Dân giờ ra sao, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình, Hồ Cẩm Đào bị đuổi, Đô đốc Lưu Hoa Thanh, Tập đoàn Viễn Hoa, Phó Chủ tịch Quốc hội Thành Khắc Kiệt, Thành Khắc Kiệt bị phát hiện có quan hệ bất chính với Lý Bình, Cơ Thắng Đức là con trai của Cơ Bằng Phi nhà ngoại giao cấp cao của ĐCSTQ


https://img.ntdvn.net/2022/11/ntdvn_jiang-zemin-parade-greyscale-1200x675-1-1024x576.jpeg

Giang Trạch Dân trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ sau cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989; từ đó, họ Giang bắt đầu triều đại tham nhũng vô độ ở Trung Quốc. (Ảnh: NTD Television chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc viết: "Vào trưa nay theo giờ địa phương, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng ở thành phố Thượng Hải, hưởng thọ 96 tuổi."

‘Giang Trạch Dân và tình nhân' là từ bị kiểm duyệt tại Olympic Bắc Kinh 2022


https://img.ntdvn.net/2022/01/ntdvn_gettyimages-155759830.jpg

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân (phải) tham dự phiên khai mạc Đại hội Đảng 18 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 8/11/2012 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Feng Li / Getty Images).

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi những 'thành tựu' của Giang. Nhưng di sản của Giang Trạch Dân lại là một trong những kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong lịch sử, chịu trách nhiệm trong việc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, theo The Epoch Times.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn cùng với các bài tập thiền định hàng ngày. Kể từ khi được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992, môn tập này đã trở nên phổ biến, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người theo tập ở Trung Quốc.

Giang đã phát động cuộc đàn áp vì lo sợ sự nổi tiếng của môn này, cảm thấy rằng các nguyên lý đạo đức sẽ đe dọa quy tắc tư tưởng của ĐCSTQ.

Đàn áp và bị kiện

Vào ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc. Một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bỏ tù, tra tấn hoặc buộc phải rời bỏ nhà cửa và gia đình của họ bị phá hủy. Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý trong các cuộc biểu tình trong những năm qua, và đệ đơn kiện Giang Trạch Dân tại hơn 20 quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ.

Theo Minh Huệ Net, kể từ tháng 5 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã tiến hành kiện Giang Trạch Dân vì vi phạm nhân quyền lên Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc. Họ đã đệ đơn truy tố tội ác của Giang Trạch Dân lên Tòa án tối cao, yêu cầu công khai các tội ác và đưa ông ta ra trước công lý.

Từ cuối tháng 5/2015 đến tháng 10/2016, Minh Huệ Net đã nhận được khoảng 210.000 bản sao đơn kiện do các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ đệ trình lên Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc và tòa án, với tổng số 177.482 vụ kiện.



https://img.ntdvn.net/2020/10/ntdvn_falun-gong-pqrqde-et.jpg


Các học viên Pháp Luân Công tuần hành để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại mà họ phải chịu đựng ở Trung Quốc, hình ảnh chụp tại Washington vào ngày 16/7/2015. Biểu ngữ trong ảnh là "Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý" (Bring Jiang Zemin to Justice). (Edward Dye / Epoch Times)

Các học viên Pháp Luân Công tuần hành để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, hình ảnh chụp tại Washington vào ngày 16/7/2015. Biểu ngữ trong ảnh là "Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý" (Bring Jiang Zemin to Justice). (Edward Dye / Epoch Times)
Hiện nay, cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, với hàng triệu học viên đã bị giam giữ ở Trung Quốc kể từ đó, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Vô số người đã chết vì bị tra tấn hoặc tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Video: Giang Trạch Dân và Cuộc Diệt Chủng Đẫm Máu Chống Lại Pháp Luân Công



https://www.youtube.com/watch?v=rhmh9dPLmIk

Bạc Hy Lai tiết lộ người ra lệnh mổ nội tạng các học viên Pháp Luân Công

Vào ngày 27/8/2013, The Epoch Times có được một đoạn băng ghi âm độc quyền tiết lộ một sự việc chấn động. Đoạn băng cho biết, vào ngày 13/9/2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Bạc Hy Lai và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đến thăm nước Đức, trong đó chính Bạc Hy Lai thừa nhận rằng "Giang Trạch Dân đã ra lệnh mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công".

Trong bản ghi âm, nhân viên Đại sứ quán hỏi về việc “mổ sống lấy nội tạng học viên Pháp Luân Công”, “Đó là lệnh của ông hay lệnh của Giang Trạch Dân?”. Bạc Hy Lai đáp: “Chủ tịch Giang!”.


https://img.ntdvn.net/2021/12/ntdvn_untitled-1-1024x622.png

Giang Trạch Dân trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông ta đã làm 3 điều xấu xa gây hại cho đất nước và nhân dân, đó là 3 điều xấu mà ông ta muốn mọi người quên đi nhất. (Ảnh: Tổng hợp)

Giang Trạch Dân muốn mọi người quên điều gì nhất?

Ngày 24/11/2021, lấy bối cảnh của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, truyền thông hải ngoại đăng bài "Giang Trạch Dân: Vấn đề Đài Loan là mối quan tâm lớn nhất của tôi".

Bài báo đặc biệt dẫn lời Giang Trạch Dân nói: "Nếu chúng tôi muốn có hành động quân sự (đối với Đài Loan), điều đó nên sớm hơn là muộn". Bài báo này đại biểu cho phát ngôn của Giang.

Vào ngày 31/10/2021, The Epoch Times có bài bình luận: "Ai muốn tấn công Đài Loan ngay lập tức?". Bài báo viết: "Hiện tại, ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải những người khác hy vọng tấn công Đài Loan ngay lập tức bằng vũ trang, mà là các đối thủ chính trị lớn nhất của ông Tập - Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng".

Mối quan tâm lớn nhất của Giang Trạch Dân lúc này không phải là vấn đề Đài Loan. Nói rằng mối quan tâm lớn nhất của Giang Trạch Dân là vấn đề Đài Loan, chẳng qua ông ta chỉ đang tung hỏa mù.

Điều mà Giang Trạch Dân lo lắng nhất lúc này là bị đưa ra thẩm vấn trước tòa án Bắc Kinh, bị xét xử trước pháp luật và công lý.

Tố cáo tội ác của Giang tại Liên Hợp Quốc

Tại cuộc họp Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 24 vào năm 2013, Ông Carlos Iglésias luật sư nhân quyền người Tây Ban Nha đã buộc tội Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc về tội ác diệt chủng hàng vạn người tham gia môn Pháp Luân Công.

Trong phiên họp, đại biểu Trung Quốc đã thô bạo ngăn cản vị luật sư này 2 lần, nhưng đều không thành công, ngược lại còn bị đại diện nhiều quốc gia chỉ trích, lên án. Trong cuộc họp hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, Luật sư nhân quyền người Tây Ba Nha Carlos chỉ ra: Vào tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát biểu trong cuộc họp của cục chính trị, ra ba chỉ thị: "Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và huỷ hoại thân thể."

Kể từ đó, Trung Quốc bắt đầu bắt giữ hàng nghìn hàng vạn người dân vô tội. Họ bị nhốt vào trại cải tạo lao động, bị tra tấn và mưu sát." Đồng thời ông dẫn chứng: Ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada và ngài David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, trong báo cáo điều tra độc lập về nạn mổ cắp nội tạng của mình, đã cung cấp những manh mối và chứng cớ xác thực về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lời nguyền Phòng 610: Nhiều quan chức cao cấp phe Giang bị thanh trừng

https://www.youtube.com/watch?v=27LfdMeP8nc


Ngày 2/10/2021, Phó Chính Hoa, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ nhiệm Phòng 610 của ĐCSTQ, được thông báo bị cách chức. Ngày 30 tháng 9, Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 của ĐCSTQ, đã bị "khai trừ kép" (khai trừ đảng và cách chức).

Thật trùng hợp, giống như Phó Chính Hoa, Tôn Lực Quân và Bành Ba, những người từng là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng 610 của ĐCSTQ, cũng bị bắt vào tháng 8 năm nay, bị buộc tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Dương Quang, một nhà bình luận về Trung Quốc, bình luận trên Vision Times rằng, đây là lời nguyền của Văn phòng 610, một tổ chức khét tiếng bức hại Pháp Luân Công, rằng bất kỳ quan chức cấp cao nào của ĐCSTQ từng phục vụ ở vị trí này sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Tài sản của Giang Trạch Dân

Theo một số nguồn, Mỹ đang cùng các nước điều tra khối tài sản 10 nghìn tỷ USD ở nước ngoài của các quan chức cấp cao ĐCSTQ, số tiền này có thể được sử dụng để bồi thường cho tổn thất do dịch bệnh gây ra. Và đối tượng đầu tiên bị "sờ gáy" là gia tộc của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, với tổng tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ USD.

Doanh nhân Viên Cung Di tại Hong Kong nói rằng trong số tài sản khoảng 10 nghìn tỷ USD, phần lớn nhất thuộc sở hữu của gia tộc cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, chiếm khoảng 1.000 tỷ USD.

Ông bình luận: "Bạn thử nghĩ xem, nhà họ Giang đã thực sự kiểm soát Trung Quốc trong 30 năm. Bắt đầu từ sự kiện Lục Tứ 1989 (Thảm sát Thiên An Môn) thì Trung Quốc đã nằm trong tay họ Giang rồi. Đến khi Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997, mọi quyền lực đều giao cho ông ta. Không ngừng đoạt quyền, thế lực của nhà họ Giang không ngừng mạnh lên, không những ở Thượng Hải, mà là trên toàn bộ Trung Quốc, (bao gồm) ba công ty viễn thông tốt nhất và dễ kiếm tiền nhất, cùng nhiều ngân hàng ở Thượng Hải".

Chi tiết: Tài sản của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân gấp 10 lần người giàu nhất thế giới



(Tiếp tục cập nhật)