giahamdzui
12-02-2022, 11:16 PM
Tòa ở Sài Gòn sắp xử vụ án địa ốc Alibaba với gần 7,000 bị hại cần xét hỏi
Tòa Án ở Sài Gòn vừa loan báo lịch trình phiên tòa và kế hoạch xét hỏi đối với 6,699 bị hại của vụ án Alibaba, trong đó bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”
Phiên tòa xử bị can Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Alibaba, dự kiến bắt đầu từ ngày 8 Tháng Mười Hai và kéo dài đến ngày 6 Tháng Giêng, 2023.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-Sap-xu-Alibaba-1.jpg
Ông Nguyễn Thái Luyện (phải), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Alibaba, làm việc với công an. (Hình: Zing)
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Mười Hai, cáo trạng của vụ án ghi nhận tập đoàn Địa Ốc Alibaba có đến 58 dự án “ma,” tức là chỉ có trên giấy, nhằm thu hút người đầu tư bỏ vốn mua đất nền nhưng không hề có trên thực tế.
Trong những ngày phiên tòa xử ông Luyện diễn ra, các bị hại được yêu cầu hiện diện tại phiên xử, đem theo phiếu thu và hợp đồng chuyển nhượng cũng như giấy tờ tùy thân.
Còn theo báo Zing, hồ sơ vụ án có khoảng 1 triệu bút lục, chất đầy hai xe vận tải… Chỉ tính riêng việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa phải thành lập tổ giúp việc gồm tám người là thẩm phán và thư ký.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Luyện đã sử dụng 10 tư cách pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “ma.” Sau đó, ông này dùng công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở ba tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu để lừa bán cho hàng ngàn khách hàng.
Cáo trạng quy chụp cho ông Luyện “dùng thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% mỗi tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-Sap-xu-Alibaba-2.jpg
Vụ án tập đoàn Địa Ốc Alibaba khiến hàng ngàn người tán gia bại sản. (Hình: Zing)
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán mà không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết.
Toàn bộ dự án dân cư được công ty Alibaba “vẽ ra” và chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như ghi trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, các hợp đồng mua bán đất nền với Alibaba không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp.
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa hàng ngàn người và chiếm đoạt tổng cộng 2,264 tỷ đồng ($92.9 triệu). (N.H.K)
Tòa Án ở Sài Gòn vừa loan báo lịch trình phiên tòa và kế hoạch xét hỏi đối với 6,699 bị hại của vụ án Alibaba, trong đó bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền.”
Phiên tòa xử bị can Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Alibaba, dự kiến bắt đầu từ ngày 8 Tháng Mười Hai và kéo dài đến ngày 6 Tháng Giêng, 2023.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-Sap-xu-Alibaba-1.jpg
Ông Nguyễn Thái Luyện (phải), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Alibaba, làm việc với công an. (Hình: Zing)
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Mười Hai, cáo trạng của vụ án ghi nhận tập đoàn Địa Ốc Alibaba có đến 58 dự án “ma,” tức là chỉ có trên giấy, nhằm thu hút người đầu tư bỏ vốn mua đất nền nhưng không hề có trên thực tế.
Trong những ngày phiên tòa xử ông Luyện diễn ra, các bị hại được yêu cầu hiện diện tại phiên xử, đem theo phiếu thu và hợp đồng chuyển nhượng cũng như giấy tờ tùy thân.
Còn theo báo Zing, hồ sơ vụ án có khoảng 1 triệu bút lục, chất đầy hai xe vận tải… Chỉ tính riêng việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa phải thành lập tổ giúp việc gồm tám người là thẩm phán và thư ký.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Luyện đã sử dụng 10 tư cách pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 dự án “ma.” Sau đó, ông này dùng công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở ba tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu để lừa bán cho hàng ngàn khách hàng.
Cáo trạng quy chụp cho ông Luyện “dùng thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc thuê lại với giá 2% mỗi tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/12/VN-Sap-xu-Alibaba-2.jpg
Vụ án tập đoàn Địa Ốc Alibaba khiến hàng ngàn người tán gia bại sản. (Hình: Zing)
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào bán mà không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết.
Toàn bộ dự án dân cư được công ty Alibaba “vẽ ra” và chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như ghi trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, các hợp đồng mua bán đất nền với Alibaba không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp.
Cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa hàng ngàn người và chiếm đoạt tổng cộng 2,264 tỷ đồng ($92.9 triệu). (N.H.K)