duyanh
01-12-2023, 01:46 PM
Có cáo buộc hiếp dâm nữ sinh viên tại Trường Quân Sự Quân Khu 7
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đêm 11 Tháng Giêng, mạng xã hội rúng động với một đoạn video clip và một bài đăng được cho là hai nữ sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM (HUFLIT) bị hiếp dâm trong kỳ học quân sự tại Trường Quân Sự Quân Khu 7.
Trường Quân Sự Quân Khu 7 tọa lạc tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn, là nơi diễn ra các khóa học về an ninh quốc phòng, mang tính bắt buộc với sinh viên các trường đại học tại Sài Gòn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-1.jpg)
Trường Quân Sự Quân Khu 7 tọa lạc tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. (Hình: Facebook Trường Quân Sự Quân Khu 7)
Bài đăng trên diễn đàn sinh viên UEH Confessions cho rằng hai nạn nhân nhảy lầu. Trong đoạn video clip có tiếng phụ nữ la hét và cảnh một nhóm người đang khiêng cáng vào bên trong.
Không rõ danh tính hai nạn nhân và nghi can trong vụ này.
Không lâu sau khi bài đăng nêu trên xuất hiện, mạng xã hội rò rỉ công văn do Trường Quân Sự Quân Khu 7 phát đi nói rằng sự việc là “thông tin thất thiệt, sai sự thật.”
Văn bản này giải thích rằng đây là “vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ.”
“Do không làm chủ cảm xúc dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ, động viên, giải quyết xong, không xảy ra hậu quả,” công văn viết.
Trường Quân Sự Quân Khu 7 viết thêm rằng họ đang nhờ công an “vào cuộc xác minh người đưa tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật.”
Liên quan sự việc, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một giới chức ẩn danh của Trường Quân Sự Quân Khu 7 cho biết: “Toàn bộ nội dung đang xôn xao liên quan đến nhà trường là xuyên tạc. Lợi dụng hình ảnh từ một bạn sinh viên quay quang cảnh nhà trường, sau đó đăng lên mạng xã hội. Sau đó những người khác lợi dụng để xuyên tạc. Nhà trường đã có biên bản lời khai xác nhận của sinh viên. Công văn của nhà trường cũng là thật.”
Phản hồi trước hàng loạt bình luận bất bình của cộng đồng mạng, Facebook Trường Quân Sự Quân Khu 7 lên tiếng đe dọa rằng “Luật An Ninh Mạng sẽ không trừ bất kỳ ai!”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-2.jpg
Công văn do Trường Quân Sự Quân Khu 7 phát đi nói rằng sự việc là “thông tin thất thiệt, sai sự thật”. (Hình: Chụp qua màn hình)
Cùng lúc, Facebooker Thu Tai Tran tự nhận “là chủ của clip đang được mọi người phát tán” viết trên trang cá nhân rằng sự việc là do “mất đoàn kết nội bộ giữa các sinh viên nữ” và “có nghi ngờ lấy tiền của nhau nên bạn sinh viên đó đã có hành động tiêu cực”…
Trong bài đăng hiện đã bị xóa trên Facebook UEH Confessions, một Facebooker ẩn danh viết: “…Không biết các bạn thế nào, riết rồi mình thấy xã hội này không còn công bằng, chỉ có mạnh thắng yếu thua, lợi ích giẫm đạp lên tình người. Xã hội này chẳng ai có thể bảo vệ chúng ta ngoài chính chúng ta đâu. Đừng tin một tổ chức nào cả. Một hệ thống thối nát, chỉ khi trong chăn mới biết chăn có rận.”
“Đây cũng là động lực cho bản thân cũng như một số bạn để phát triển bản thân, xây dựng đất nước nhằm tiêu diệt bọn sâu bọ súc sinh này. Do bất bình quá với không thể dùng từ nào sạch sẽ hơn để diễn tả sự dơ bẩn trong tâm hồn những kẻ lãnh đạo cùng một bộ phận tha hóa của tổ chức này,” theo bài đăng nhận được hơn 100,000 lượt like và 42,000 lượt chia sẻ trước khi bị xóa. (N.H.K)
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đêm 11 Tháng Giêng, mạng xã hội rúng động với một đoạn video clip và một bài đăng được cho là hai nữ sinh Trường Đại Học Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM (HUFLIT) bị hiếp dâm trong kỳ học quân sự tại Trường Quân Sự Quân Khu 7.
Trường Quân Sự Quân Khu 7 tọa lạc tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn, là nơi diễn ra các khóa học về an ninh quốc phòng, mang tính bắt buộc với sinh viên các trường đại học tại Sài Gòn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-1.jpg (https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-1.jpg)
Trường Quân Sự Quân Khu 7 tọa lạc tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Sài Gòn. (Hình: Facebook Trường Quân Sự Quân Khu 7)
Bài đăng trên diễn đàn sinh viên UEH Confessions cho rằng hai nạn nhân nhảy lầu. Trong đoạn video clip có tiếng phụ nữ la hét và cảnh một nhóm người đang khiêng cáng vào bên trong.
Không rõ danh tính hai nạn nhân và nghi can trong vụ này.
Không lâu sau khi bài đăng nêu trên xuất hiện, mạng xã hội rò rỉ công văn do Trường Quân Sự Quân Khu 7 phát đi nói rằng sự việc là “thông tin thất thiệt, sai sự thật.”
Văn bản này giải thích rằng đây là “vụ việc tranh cãi nội bộ giữa hai cá nhân sinh viên nữ.”
“Do không làm chủ cảm xúc dẫn tới có biểu hiện khóc và la hét của một bạn sinh viên. Sự việc đã được cán bộ quản lý gặp gỡ, động viên, giải quyết xong, không xảy ra hậu quả,” công văn viết.
Trường Quân Sự Quân Khu 7 viết thêm rằng họ đang nhờ công an “vào cuộc xác minh người đưa tin sai sự thật và xử lý theo quy định của pháp luật.”
Liên quan sự việc, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một giới chức ẩn danh của Trường Quân Sự Quân Khu 7 cho biết: “Toàn bộ nội dung đang xôn xao liên quan đến nhà trường là xuyên tạc. Lợi dụng hình ảnh từ một bạn sinh viên quay quang cảnh nhà trường, sau đó đăng lên mạng xã hội. Sau đó những người khác lợi dụng để xuyên tạc. Nhà trường đã có biên bản lời khai xác nhận của sinh viên. Công văn của nhà trường cũng là thật.”
Phản hồi trước hàng loạt bình luận bất bình của cộng đồng mạng, Facebook Trường Quân Sự Quân Khu 7 lên tiếng đe dọa rằng “Luật An Ninh Mạng sẽ không trừ bất kỳ ai!”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/VN-Quan-Su-hiep-dam-2.jpg
Công văn do Trường Quân Sự Quân Khu 7 phát đi nói rằng sự việc là “thông tin thất thiệt, sai sự thật”. (Hình: Chụp qua màn hình)
Cùng lúc, Facebooker Thu Tai Tran tự nhận “là chủ của clip đang được mọi người phát tán” viết trên trang cá nhân rằng sự việc là do “mất đoàn kết nội bộ giữa các sinh viên nữ” và “có nghi ngờ lấy tiền của nhau nên bạn sinh viên đó đã có hành động tiêu cực”…
Trong bài đăng hiện đã bị xóa trên Facebook UEH Confessions, một Facebooker ẩn danh viết: “…Không biết các bạn thế nào, riết rồi mình thấy xã hội này không còn công bằng, chỉ có mạnh thắng yếu thua, lợi ích giẫm đạp lên tình người. Xã hội này chẳng ai có thể bảo vệ chúng ta ngoài chính chúng ta đâu. Đừng tin một tổ chức nào cả. Một hệ thống thối nát, chỉ khi trong chăn mới biết chăn có rận.”
“Đây cũng là động lực cho bản thân cũng như một số bạn để phát triển bản thân, xây dựng đất nước nhằm tiêu diệt bọn sâu bọ súc sinh này. Do bất bình quá với không thể dùng từ nào sạch sẽ hơn để diễn tả sự dơ bẩn trong tâm hồn những kẻ lãnh đạo cùng một bộ phận tha hóa của tổ chức này,” theo bài đăng nhận được hơn 100,000 lượt like và 42,000 lượt chia sẻ trước khi bị xóa. (N.H.K)